HA.GL và những 'chuyện lạ'

16/01/2015 05:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử V-League, các đội bóng khi đoạt chức vô địch đều phải trông cậy rất lớn vào năng lực của ngoại binh. Bản thân HA.GL trong giai đoạn hoàng kim nhất ở V-League với 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2003 và 2004 cũng phải nhờ tới vai trò nổi bật của Kiatisuk cùng các cầu thủ người Thái Lan như Dusit hay Chukiat.

Rất nhiều nhà chuyên môn khi trao đổi với chúng tôi cũng thống nhất nhận định rằng sự có mặt của các ngoại binh đã làm gia tăng chất lượng chuyên môn cho V-League, và nếu không có sự tham gia của lực lượng này thì bóng đá Việt Nam khó lòng đạt đến trình độ như hiện nay.

Vì thế, việc HA.GL có thể sẽ không có ngoại binh trong chặng đường còn lại của lượt về mùa bóng năm nay đang khiến những người quan tâm tới đội bóng này cảm thấy lo ngại, bởi cầu thủ nội của HA.GL còn rất trẻ, kinh nghiệm thi đấu V-League hầu như không có, nay lại không có ngoại binh giỏi làm chỗ dựa thì sẽ rất khó đá.

Trước khi HA.GL đôn lứa tuyển thủ U19 Việt Nam lên đội 1 để thi đấu ở V-League năm nay, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến không ít trường hợp các đội bóng vì không có điều kiện tuyển được ngoại binh giỏi đã phải lấy số cầu thủ trẻ do CLB tự đào tạo được làm lực lượng nòng cốt, chẳng hạn như SLNA mấy mùa vừa qua, hay SHB.Đà Nẵng ở mùa bóng năm ngoái và năm nay.

Kết quả thi đấu của SLNA và SHB.Đà Nẵng ở V-League 2013 và V-League 2014 như thế nào thì chúng ta đều biết rõ. Mà đấy còn chưa kể tới việc cầu thủ nội của SLNA và SHB.Đà Nẵng dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn rất nhiều so với cầu thủ của HA.GL, bởi số cầu thủ trẻ của SLNA và SHB.Đà Nẵng nếu không phải đã có 1, 2 mùa bóng thi đấu ở V-League thì cũng là thành viên của các đội tuyển trẻ QG.

Trước đây, với lối tư duy không cần HLV ngôi sao mà chỉ cần cầu thủ ngôi sao, HA.GL đã phải trả giá bằng quãng thành tích 8 năm liên tục không có mặt trong nhóm các đội bóng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League, và bây giờ, HA.GL đang đứng trước nguy cơ kéo dài chuỗi thời gian trắng tay với việc “chấp Tây” so với các đội bóng còn lại ở V-League 2015, ít nhất là cho tới hết giai đoạn lượt đi.

Có lẽ ánh hào quang quá lớn của các tuyển thủ U19 Việt Nam là thành viên của Học viện HA.GL Arsenal mang lại suốt gần 2 năm qua đã khiến người ta quên mất rằng không phải bất cứ cái gì liên quan tới bóng đá của HA.GL cũng là chuẩn mực, cũng là hoàn hảo.

Chẳng hạn như việc đội bóng phố núi chưa từng sử dụng một HLV Việt Nam thực sự đẳng cấp và danh tiếng cho vị trí HLV trưởng kể từ ngày xuất hiện ở V-League, hay việc HA.GL đã có không ít thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2015 và cũng không thiếu tiền mà cuối cùng lại không thể tuyển nổi 2 ngoại binh chất lượng, trong đó có một người bị thanh lý sau 2 trận đã đấu vì nghi bị bệnh tim.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm