HLV trưởng Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng: 'Cuộc chơi giờ mới bắt đầu'

27/05/2014 13:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh bản danh sách trợ lý (dự kiến) của ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura cũng như cơ hội của Hà Nội.T&T tại V-League và AFC Cup 2014, ông Phan Thanh Hùng, cựu HLV trưởng ĐTQG, đã dành cho Thể thao & Văn hóa cuộc trao đổi.

“Quyền tự quyết trong tay chúng tôi”

* Sau trận thắng Đồng Nai 2-0, khoảng cách giữa Hà Nội.T&T và đội đầu bảng B.Bình Dương lúc này chỉ còn 3 điểm, trong khi đội bóng của ông còn 2 trận chưa đấu làm vốn trên đường đua với B.Bình Dương và Thanh Hóa, thưa HLV Phan Thanh Hùng?

- Về lý thuyết, điều này là một thuận lợi lớn cho Hà Nội.T&T. Ví như nếu chúng tôi có thêm 3 điểm nữa trước SHB.Đà Nẵng trong trận đấu bù vòng 11 vào chiều mai (28/5), Hà Nội.T&T sẽ trở lại ngôi đầu bảng.

Chúng tôi sẽ quyết tâm hạ đo ván đối thủ khó chịu này, không hẳn chỉ vì ngôi đầu bảng! Các cầu thủ Hà Nội.T&T còn muốn trả sòng phẳng món nợ, sau khi đã để thua SHB.Đà Nẵng cả 2 lượt trận ở mùa giải trước.

Tất nhiên, câu chuyện sau đó thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa. SLNA và Đồng Nai, 2 đối thủ còn lại mà Hà Nội.T&T chưa thi đấu ở lượt đi, đều không quá mạnh, nên chúng tôi sẽ tận dụng.

* So với B.Bình Dương và Thanh Hóa, những đối thủ lớn nhất của Hà Nội.T&T trong cuộc đua đến chức vô địch, đội bóng của ông thậm chí còn đang có lợi thế về đối đầu trực tiếp.

- Chúng tôi đã thắng B.Bình Dương (với tỷ số 4-2) trên sân nhà, nhưng lại để thua Thanh Hóa (1-3 tại xứ Thanh). Về lý thuyết (lại là lý thuyết), B.Bình Dương đang phải chịu bất lợi nhỏ, khi đều đã thua cả Hà Nội.T&T và Thanh Hóa, nhưng nên nhớ, cả 2 trận còn lại của họ đều diễn ra trên sân nhà.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là những trận đấu quyết định cho chức vô địch V-League 2014. Tôi cho rằng, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 2, sau tất cả những cuộc đối đầu trực tiếp còn lại, sẽ là 3 điểm.

* Còn cơ hội của đội bóng tại AFC Cup, khi nhiều khả năng, Hà Nội.T&T sẽ chỉ phải gặp các đại diện Tây Á từ vòng bán kết?

- Hà Nội.T&T chắc chắn đã ghi tên mình vào tốp 8 đội mạnh nhất AFC Cup 2014, nhưng đội bóng của tôi chưa có ý định dừng lại. Ngày mai, lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra và lúc đó chúng tôi mới chắc chắn mình sẽ gặp ai. Tôi được nghe là 8 đội ở tứ kết sẽ được “trộn” lại và bắt thăm ngẫu nhiên, thay vì vẫn đấu theo cụm như trước đây. Chúng tôi đang trong tâm thế sẵn sàng và tin tưởng một cách tuyệt đối rằng, việc vào đến bán kết của B.Bình Dương ở AFC Cup 2009 không phải cột mốc không thể xô đổ.

“Làm trưởng được mới làm trợ lý được”

* Hẳn những ngày qua ông có theo dõi về tình hình của ĐTQG, HLV Miura và việc tập hợp nhân sự, bao gồm cả đội ngũ trợ lý, cũng như các cầu thủ?

- VFF đã giới thiệu bộ phận chuyên môn, với từng cái tên cụ thể, để hỗ trợ HLV Miura trong giai đoạn tuyển chọn cầu thủ, theo tôi, đây là việc làm cần thiết. HLV Miura là người nước ngoài và chỉ có rất ít thông tin, chứ chưa nói kinh nghiệm, về nền bóng đá xứ sở mình, nên ông cần được giúp đỡ.

* Là người có kinh nghiệm làm trợ lý HLV trên ĐTQG, thậm chí từng dẫn dắt ĐTQG, theo ông vai trò của các trợ lý quan trọng đến đâu? Ý kiến của ông thế nào, nếu “bộ phận chuyên môn” mà VFF tiến cử cho HLV Miura sẽ đồng thời là các trợ lý cho HLV trưởng Nhật Bản?

 - Trợ lý HLV không lên ĐTQG để đợi bắt tay chỉ việc, thậm chí nếu khắt khe hơn, anh phải sẵn sàng làm HLV trưởng, thì mới có thể làm trợ lý và ngược lại. Các trợ lý phải phối hợp ăn ý với HLV trưởng để phát huy tối đa những điểm mạnh của mình.

Việc nắm bắt tâm lý cầu thủ, kích thích và hối thúc họ trong sinh hoạt, cũng như tập luyện, thi đấu, là rất quan trọng, bởi HLV Miura hay bất kể một ai khác, không thể làm tất cả những điều này. Quang Hà và Như Thuần đều là những người trẻ, ham học, song tôi hy vọng cả 4 cái tên trong “bộ phận chuyên môn” mà VFF đề xuất sẽ không đồng thời là các trợ lý.

Năng lực chuyên môn là một chuyện, nhưng như tôi đã nói, các trợ lý phải chuyên trách các công việc cụ thể, nên tính vùng miền cũng cần được nhắc tới. Cầu thủ ĐTQG không chỉ toàn tập trung ở miền Bắc hay Nam, VFF cần phải lưu ý điều này.

Tôi tin rằng, chúng ta còn rất nhiều các HLV tốt, đáp ứng đủ những yêu cầu của HLV trưởng. Phải vì lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể, thay vì lợi ích cá nhân, hay các mối quan hệ tình cảm, xin cho.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Cũng liên quan đến bản danh sách “bộ phận chuyên môn” và danh tính các trợ lý HLV cho HLV trưởng Toshiya Miura, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã liên lạc (qua điện thoại) với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh, nhưng không có tín hiệu trả lời. Theo một cuộc thăm dò của chúng tôi, không nhiều người tin tưởng HLV Miura sẽ được hỗ trợ tốt nhất, nếu 4 người trong “bộ phận chuyên môn” (bao gồm HLV Hoàng Gia, Triệu Quang Hà, Lê Tuấn Long và Phạm Như Thuần) mà VFF tiến cử đồng thời sẽ là trợ lý cho vị HLV người Nhật Bản.

Tuỳ Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm