ĐT.LA: Cơ hội nhiều, bàn thắng ít

20/01/2014 14:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 vòng đấu của V-League 2014, ĐT.LA ghi được 3 bàn thắng, hiệu số ghi bàn không hề thấp, nhưng nếu như xét về số các cơ hội thuận lợi mà đội bóng miền Tây Nam bộ tạo ra được thì đây lại là một con số có phần khiêm tốn.

Trên thực tế, ĐT.LA đang sở hữu 2 ngoại binh có thiên hướng chơi tấn công khá tốt và được đánh giá rất có chất lượng tại mùa giải năm nay. Tân binh Danny David đã có 2 lần ghi bàn sau 2 trận đấu ở mùa giải mới trước đối thủ SHB.ĐN và Hải Phòng.

Trong khi đó, 2013 là mùa giải cực kì thành công với Gilson Campos, khi tiền vệ ngoại binh số 7  liên tiếp lập công ở những vòng đấu cuối. Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cũng là cái tên đáng chú ý trên hàng công ĐT.LA, bởi đây là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cũng như rất “quái” trong những tình huống chớp thời cơ từ các pha phản công nhanh.

Nếu như so sánh lối chơi của ĐT.LA ở 2 trận đấu vừa qua với những vòng đấu cuối mùa giải trước thì quả thực rất khập khiễng. Hiệu suất ghi bàn của ĐTLA trong 2 trận đấu với SHB.ĐN và Hải Phòng so với số cơ hội mà họ tạo ra là cực kì thấp.

Trong màn tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, ĐT.LA được đánh giá chơi khởi sắc hơn đối thủ và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Thế nhưng, cái họ thiếu vẫn là bàn thắng, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày tiền đạo đội nhà trong sự tiếc nuối của CĐV. Hết tấn công trung lộ, ĐT.LA chuyển qua tấn công biên, thậm chí sút xa còn là giải pháp được các tiền đạo đội chủ nhà lựa chọn để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Chơi tấn công gần như xuyên suốt trận đấu, nhưng ĐT.LA luôn là đội để đối phương có bàn thắng trước. Nếu như Gilson Campos là “cây săn bàn” số 1 trên hàng công ĐT.LA ở mùa trước thì trong 2 trận vừa qua, anh lại đều “tịt ngòi”. Mặc dù Campos có rất nhiều tình huống ngon ăn trước khung thành đối phương, nhưng đến giờ tiền vệ số 7 vẫn cho thấy sự vô duyên của mình trong khâu ghi bàn ở mùa giải mới. Các tình huống tấn công của ĐT.LA rất đa dạng, nhưng đội bóng này vẫn thiếu một chân sút có khả năng hiện thực hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Trong trận hòa kịch tính trước Hải Phòng cuối tuần trước, phải nhờ đến bàn thắng của “lão tướng” Tài Em ở những phút cuối của trận đấu, ĐT.LA mới có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Cần nhớ rằng vị trí sở trường của Tài Em là tiền vệ, thậm chí nhiều khi anh còn lui về rất sâu bên phần sân đội nhà để bọc lót cho đồng đội, nhưng trong một lần hiếm hoi lên tham gia tấn công cầu thủ này đã có bàn thắng cho riêng mình ở mùa giải 2014. Ngay sau đó, Danny David mới “nố súng” ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, đem về 1 điểm quý giá cho ĐT.LA.

Ngoại binh có chất lượng lại thêm sự hiện diện của bộ ba cựu binh dày dạn kinh nghiệm từng vô địch AFF Cup 2008 là: Phan Văn Tài Em, Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Việt Thắng, thêm vào đó những cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực tốt như Tấn Tài, Thanh Hải, Đình Hưng, Nhật Tân..., ĐT.LA đang sở hữu thành phần cầu thủ không tồi.

Tuy nhiên, quan trọng nhất trong bóng đá vẫn là bàn thắng, và đây là điều mà các học trò HLV Ngô Quang Sang cần cải thiện trong những trận đấu tới, đặc biệt là ở khả năng tận dụng cơ hội.

Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm