Như TT&VH đã đưa tin, ca nhiễm cúm đầu tiên tại toà nhà của Tổng công ty viễn thông Quân đội (Viettel), số 1 Giang Văn Mình (Hà Nội) là một nhân viên tên H của Viettel bay từ TPHCM ra Hà Nội ngày 14/7. Đến ngày 25/7, bệnh nhân này mới có biểu hiện cúm và đến khám tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia. Ngày 27/7 bệnh nhân được xác định dương tính với cúm A/H1N1.
Theo thông tin mới nhất, tính đến ngày 28/7, mẫu bệnh phẩm của 10 người tiếp xúc với bệnh nhân này thì có 9 bệnh nhân có kết quả âm tính, một bệnh nhân có dương tính nhưng với virus cúm thông thường.
Trao đổi với PV TT&VH chiều hôm qua, ông Khổng Văn Tường - Phó Chánh văn phòng Tổng Cty Viettel cho biết: toàn bộ tòa nhà cũng dành riêng một thang máy (toàn tòa nhà có 4 thang máy) cho nhân viên y tế, những người được theo dõi đặc biệt. Ngày 28/7, lãnh đạo Cục Quân y, Viện y tế dự phòng của quân đội, Cục Y tế dự phòng đã trực tiếp kiểm tra các phòng tại tòa nhà. Các cán bộ y tế cũng đã hướng dẫn chi tiết từng phần một về cách đeo khẩu trang, đi lại... Đồng thời, cũng cảnh báo những người khỏe mạnh biết cách tự phòng bệnh, bảo vệ mình, tránh tư tưởng hoảng loạn.
Hiện, tại tầng 5 của tòa nhà, 79 người do có tiếp xúc với bệnh nhân H đang được cách ly, ăn ngủ tại chỗ. Những người này được cung cấp thức ăn và sinh hoạt ngay tại nơi cách ly. Tòa nhà sẽ được giám sát trong 7 ngày tới.

Ông Tường cho biết thêm: lãnh đạo Tổng Cty đã cho giảm tối đa lượng nhân viên làm việc trong ngày 28/7 để thực hiện công tác khử trùng, tiêu độc, kiểm tra các khu vực. Ngày 28/7, trong số 500 cán bộ làm việc tại tòa nhà này, hơn 300 nhân viên tạm thời nghỉ việc hoặc chuyển sang làm tạm ở địa điểm khác, ưu tiên phụ nữ, những người có con nhỏ, mang thai được làm việc tại nhà. Các cuộc họp tại trụ sở sẽ diễn ra qua trực tuyến. Còn từ hôm nay (29/7), tất cả cán bộ, nhân viên làm việc bình thường. Ông Tường cũng khẳng định các dịch vụ của Viettel sẽ vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng ngay trong dịch cúm.
Các trường học phải thành lập BCĐ chống dịch
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn khẳng định: Tại Hà Nội, dịch cúm A/H1N1 vẫn ở giai đoạn xâm nhập, chưa có hiện tượng lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng xảy ra dịch trong trường học là rất lớn, nhất là khi học sinh các trường trên địa bàn tựu trường vào ngày 17/8 tới. Do đó, ngoài việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, cần tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm trong trường học: Tập huấn cho giáo viên và học sinh cách phòng chống, tránh lây lan rộng, vệ sinh môi trường, tập huấn cho cán bộ y tế của các trường cách thức xử lý khi phát hiện trường hợp dương tính...
Hiện tại, số lượng bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 chưa nhiều nên đều được tập trung điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Tuy nhiên, để sẵn sàng ứng phó khi dịch lan rộng ra cộng đồng, ngành Y tế Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng 5 bệnh viện tuyến thành phố gồm Xanh Pôn, Đức Giang, Đống Đa, Thanh Nhàn, Bắc Thăng Long để sẵn sàng điều trị bệnh nhân cúm A số lượng lớn.
|
Đại diện Cục quân y cho biết: Phương án thành lập bệnh
viện dã chiến cũng đã sẵn sàng tại Sư đoàn 301 thuộc địa phận Ba La,
quận Hà Đông. Bệnh viện dã chiến có thể thu dung, cách ly để điều trị
cho khoảng 300-500 bệnh nhân dương tính cùng một thời điểm. |
Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết: Ngày 28/7, Việt Nam ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1); trong đó có 22 ca ở miền Nam, 3 ca ở miền Bắc, 1 ca ở miền Trung, 5 ca ở Tây Nguyên. Như vậy, tính đến 19h00 ngày 28/7, Việt Nam đã có 703 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 386; 317 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.