Hà Nội FC 'giải hạn để trở lại đường đua

15/03/2021 13:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu như V-League không bị tạm hoãn vì dịch Covid-19 thì trận đấu trong tháng 1 của chúng tôi với Hà Nội FC có thể sẽ rất khác. Phong độ tốt cùng sự hưng phấn cao là lý do để CLB Hải Phòng tin vào một chiến thắng ở thời điểm đó. Thêm nữa, lúc đó, Hà Nội FC lại thiếu hụt về lực lượng”, HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ đầy tiếc nuối sau trận thua của đội nhà trước Hà Nội FC ở loạt trận đấu bù vòng 3 LS V-League 2021.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 3.

Cho dù tiếc nuối nhưng HLV Phạm Anh Tuấn cũng thừa nhận rằng thua trận trước đội bóng như Hà Nội cũng là điều dễ hiểu: “Đá với một đội như Hà Nội FC thì thất bại không phải là vấn đề gì quá ghê gớm. Họ có đội hình rất tốt với nhiều tuyển thủ quốc gia. Phong độ trồi sụt của Hà Nội FC chỉ là nhất thời. Còn đẳng cấp của họ thì đã được khẳng định qua nhiều giải đấu”.

Nhìn tổng thể từ trận đấu trên sân Lạch Tray thì rõ ràng những chia sẻ của nhà cầm quân đội bóng đất Cảng hoàn toàn có lý. Chính từ đó, có thể thấy rằng quãng nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh đã mang lại nhiều biến chuyển khác nhau ở mỗi đội bóng. Trước khi giải đấu tiếp tục, cũng đã có e ngại dành cho Hải Phòng rằng họ rất khó để tiếp tục được mạch 2 trận thắng đầu mùa. Không ai phủ nhận những cố gắng của Hải Phòng lúc mùa giải bắt đầu và hẳn nhiên sẽ vỗ tay ủng hộ cho khởi đầu đầu suôn sẻ của họ để gia tăng thêm sắc màu cho V-League.

Tuy vậy, khi đang vui với 2 trận thắng mà bất đắc dĩ phải dừng lại như thế sẽ khiến đội bóng chùng lại cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Bởi lẽ, chiều sâu lực lượng hay những cầu thủ nội nổi trội là điều mà đội bóng đất Cảng không có để duy trì chất lượng chơi bóng thường xuyên. Nói thế, để thấy cách đá cần cù cùng nỗ lực hết mình của Hải Phòng sẽ dễ phát huy trong tâm thế hồ hởi còn ngược lại lúc mạch cảm giác thi đấu ngắt quãng sẽ khiến mọi việc trúc trắc ngay. Cứ nhìn hàng thủ Hải Phòng trong trận tiếp Hà Nội FC sẽ thấy được chi tiết này khi chủ yếu làm sao để phá và đưa trái bóng ra xa khung thành của mình càng tốt chứ chưa thấy sự liên kết trong cách vận hành chiến thuật. Một khi bộ 3 Fagan, Lynch và Diego không chơi dưới sức hoặc bị đối phương chia cắt hay vô hiệu thì sức mạnh của Hải Phòng sẽ vơi đi rất nhiều.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Hà Nội FC, Quang Hải, HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội vs Thanh Hóa, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 4 V-League, kết quả bóng đá
Chiến thắng quý giá trước Hải Phòng (phải) đã giúp Hà Nội FC (trái) chặn đứng mạch thua để trở lại đường đua. Ảnh: Hoàng Linh

Như đã nói, quãng nghỉ 6 tuần vừa rồi như “bước ngoặt” đối với nhiều đội bóng, trong đó có Hà Nội FC. Nếu lúc đó, vòng 3 và 4 trước Tết thi đấu bình thường có khi đội bóng Thủ đô khó càng thêm khó. Vậy nên, những căn chỉnh kịp thời về cả chuyên môn lẫn tâm lý đã giúp Hà Nội FC ít nhất trở lại với mạch nhịp quen thuộc như đã từng có trước đây.

Duy Mạnh, Hùng Dũng có thêm thời gian hồi phục sau chấn thương để mang lại tự tin cho tập thể. Cùng với đó, tiền vệ Moses trở lại sẽ giúp Hà Nội FC tạo ra được sự cân bằng trong lối chơi cả công và thủ với vai trò vừa đánh chặn vừa phát động của mình. Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận điều này khi dành cho Moses nhiều khen ngợi: “Ở giữa sân, chúng tôi đã củng cố được việc giữ bóng và đánh chặn. Đó là điều mà Hà Nội FC đã làm không tốt khi đá với Nam Định và B.Bình Dương. Rõ ràng, trước Hải Phòng sở hữu nhiều trung phong tốt, cá nhân Moses đã làm rất tốt việc đánh chặn”.

Nếu như có thể yên tâm với việc những trụ cột đã trở lại và tìm được phong độ vốn có của mình để bắt đầu chu kỳ mới thuận lợi thì câu chuyện ghi bàn vẫn sẽ khiến Hà Nội FC tìm thêm lời giải. Năng lực của bộ đôi Geovane và Bruno đã được minh chứng trong màu áo Sài Gòn FC hay Viettel. Chỉ có điều cặp tiền đạo này còn “lạc trôi” trong lối chơi chung của CLB. Nhìn cái cách Bruno “chạy xe không” và đói bóng hay Geovane khựng lại ở những lần lên bóng hay phối hợp cùng đồng đội thì rõ ràng cả 2 cần nhanh chóng tìm ra mối liên kết với cách vận hành chiến thuật để phát huy hiệu quả và chứng tỏ bản thân mình.

Chuyến làm khách xuống Lạch Tray vốn dĩ được nhìn nhận khó khăn nhưng cuối cùng với năng lực thật sự, phong độ đã tìm lại được và “bước ngoặt” đội nhà đá hỏng quả penalty đã giúp Hà Nội FC nhẹ nhàng cầm về 3 điểm. Chiến thắng để “giải hạn” và cũng để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quay lại đường đua trước khi quá muộn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm