Có nên thu tiền chụp ảnh quy hoạch Hà Nội?

03/08/2011 09:01 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hai ngày qua, dù trời mưa hàng nghìn người dân đổ về Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia để xem triển lãm quy hoạch chung Hà Nội. Theo thông báo của ban tổ chức, triển lãm mở cửa vào giờ hành chính, từ thứ Ba tới Chủ nhật, thứ Hai dành để bảo trì.

Khu vực được quan tâm nhất là sa bàn thể hiện bộ mặt Hà Nội năm 2030 tầm nhìn 2050 nằm ở trung tâm tầng một cung triển lãm. Tại đây, luôn chật kín người xem. Các bản đồ thể hiện định hướng các vấn đề cụ thể như giao thông, du lịch, xử lý chất thải... cũng nhận được sự quan tâm không kém của người tham quan. Không ít người mang theo máy ảnh, máy quay phim để ghi lại những hình ảnh được trưng bày. Tuy nhiên, việc Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia thu phí chụp ảnh khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.


Để có chiếc vé máy ảnh đóng dấu đỏ chót thế này, người dân phải bỏ ra 150 nghìn đồng

Từ lối chính vào Cung Quy hoạch, sau khi qua cửa soát vé, người tham quan sẽ được nhân viên hướng dẫn qua bàn bên phải để mua vé chụp ảnh với mức 150 nghìn đồng mỗi máy. Nếu có chân máy, chi phí cộng thêm là 100 nghìn đồng. Nhiều người dân mang máy ảnh du lịch, không biết quy định này vừa rút máy ảnh ra định chụp, lập tức có nhân viên bảo vệ đến nhắc nhở và mời ra phía bàn thu phí máy ảnh để mua vé.

Vợ chồng chị Trần Thị Xuyên ở Hà Đông cho biết: “Quy hoạch Hà Nội thì người dân nào cũng quan tâm, vợ chồng tôi theo dõi quy hoạch từ thời mới trưng bày sa bàn lấy ý kiến người dân ở triển lãm Vân Hồ. Hồi đó, người dân vào được phép chụp ảnh, được phát phiếu lấy ý kiến, thậm chí còn được hỏi chuyên gia của Sở Quy hoạch Kiến trúc. Triển lãm lần này rõ ràng là hoành tráng hơn triển lãm Vân Hồ năm ngoái nhưng việc thu phí máy ảnh như thế, theo tôi không hợp lý. Đây là quy hoạch lớn của nước nhà, triển lãm này càng mở, càng phổ biến hình ảnh tới nhiều người dân càng tốt”.


Người dân ngỡ ngàng trước tấm biển thông báo thu “phí camera” và “phí chân máy”

Anh Nguyễn Đức Vận xã Vân Tảo, Thường Tín cho biết: “Nhà tôi xa trung tâm nhưng cũng nằm trong quy hoạch. Tôi bắt xe khách tới bến xe Giáp Bát rồi bắt xe buýt về Cung Quy hoạch tham quan.

Trước khi đi tôi có mượn chiếc máy ảnh du lịch để chụp về cho mọi người cùng xem. Trên mạng cũng có ảnh về quy hoạch này, nhưng mỗi người dân đến đây đều muốn tìm hiểu cụ thể địa chỉ, con phố nhà mình xem nó thể hiện trong quy hoạch chung thế nào. Vì thế phải chụp ảnh theo góc độ mình quan tâm. Nhưng thu phí thế này thì nhiều người dân sẽ thấy rất khó khăn, sẽ hạn chế việc phổ biến quy hoạch đến rộng rãi với người dân”. Trước đó, trong phát biểu tại buổi lễ công bố quy hoạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mới là kết quả bước đầu, để quy hoạch trở thành hiện thực, trong thời gian tới còn nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cần khẩn trương quán triệt Quy hoạch tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức để thực hiện tốt quy hoạch...

Thiết nghĩ, việc trưng bày quy hoạch quan trọng này cần công khai nhanh chóng đến người dân, tuy nhiên việc thu phí với mức giá cao như trên, liệu việc “khẩn trương quán triệt quy hoạch” đến các tầng lớp nhân dân có đạt được kết quả tốt?

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm