Còn 49 điểm dân cư ngoại thành Hà Nội úng ngập

10/11/2008 21:38 GMT+7 | Thế giới

Trong khu vực nội thành không còn điểm dân cư nào bị úng ngập; tuy nhiên ở khu vực ngoại thành hiện còn 49 điểm dân cư còn bị ngập sâu trên 0,5m, chia cắt với các vùng khác


Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội, đến tối 10/11, trong khu vực nội thành không còn điểm dân cư nào bị úng ngập; tuy nhiên ở khu vực ngoại thành hiện còn 49 điểm dân cư còn bị ngập sâu trên 0,5m, chia cắt với các vùng khác. So với ngày hôm qua (9/11) đã giảm được 2 điểm dân cư bị úng ngập thuộc huyện Mê Linh và huyện Ba Vì.

Huyện Chương Mỹ là địa phương bị ngập nặng nhất, còn tới 24 điểm dân cư bị úng ngập sâu từ 0,5-2,5m. Cụ thể ở xã Lương Mỹ có 8 xóm (từ xóm 1 đến xóm 5 và xóm Giao, xóm Xồ); xã Hoàng Văn Thụ có 8 thôn (thôn Thuần Lương, Yên Trình, Công An, Văn Phú, Văn Sơn, Hòa Bình, Tiến Văn và An Tiến); xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến, mỗi xã có 4 thôn bị ngập nặng.

Tiếp đó là huyện Thanh Trì còn 5 điểm bị ngập, trong đó có 2 điểm bị ngập sâu từ 1,0-1,2m là thôn Thượng Phúc, Siêu Quần- xã Tả Thanh Oai. Xã Đại Ánh có thôn Vĩnh Trung và Vĩnh Thịnh bị ngập sâu từ 0,8-1m. Riêng xã Hữu Hòa dọc theo sông Nhuệ bị ngập sâu từ 0,5-0,8m. Huyện Thanh Oai cũng còn 5 điểm bị ngập sâu từ 1,0-1,5m. Đó là các thôn Quảng Minh, Đan Thầm, Thạch Nham, Thiên Đông và Phượng My thuộc xã Mỹ Hưng. Các huyện Mê Linh, Ba Vì, Hoài Đức, mỗi nơi còn 2 điểm khu dân cư bị ngập có độ sâu từ 0,5-1,5m. Ở các địa phương chỉ còn 1 điểm ngập ở khu dân cư với độ sâu từ 0,5-0,8 m là thành phố Hà Đông, huyện Thạch Thất và huyện Thường Tín.

Để nhanh chóng tiêu úng cho các điểm dân cư bị úng ngập, hai trạm bơm Yên Sở và Đông Mỹ trong khu vực nội thành tiếp tục hoạt động bơm nước ra sông Hồng. Ở khu vực ngoại thành có 270 trạm bơm với 1.163 máy bơm đang bơm nước ra sông Hồng, sông Đáy, sông Cà Lồ, sông Nhuệ và sông Ngũ Huyện Khê.

Theo VOV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm