Nếu Huỳnh Đức phải 'dự bị'…

05/02/2015 06:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Huỳnh Đức, người đã dẫn dắt Đà Nẵng từng lên ngôi vô địch V-League, là một trong những HLV được "thèm muốn" nhất của BĐVN, nhưng có thể sẽ đứng từ xa để đội bóng của ông chiến thắng cuối tuần này.

Sáng qua, trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng, cho biết: “Có khi trận tới gặp QNK Quảng Nam, Đào Quang Hùng tiếp tục cầm quân thay Huỳnh Đức đấy. Hùng đang đỏ, đang vận tốt khiến cầu thủ phấn chấn tinh thần thì tiếp tục nắm thêm trận nữa cũng là giải pháp nên nghĩ đến”.

Vốn là trước đó ở vòng 6, do HLV Lê Huỳnh Đức bận lo tang gia nhạc mẫu nên trợ lý Đào Quang Hùng được chỉ định lên tạm quyền dẫn dắt SHB Đà Nẵng đá trận gặp Hải Phòng. Trận đó, SHB Đà Nẵng thắng 2-0 và chấm dứt chuỗi 5 vòng toàn hòa và thua.

Dù dấu ấn chiến thuật của trợ Đào Quang Hùng không lớn nhưng người hâm mộ Đà Nẵng lại đặc biệt chú ý đến anh, như một tác nhân quan trọng mang đến may mắn cho đội bóng. Thế mới có chuyện SHB Đà Nẵng đang tính chuyện tiếp tục để trợ lý Đào Quang Hùng “đóng thế” Lê Huỳnh Đức trong vài trận đấu tới để “lấy hên”, dù Huỳnh Đức đã trở lại công việc của mình một cách bình thường.

SHB Đà Nẵng từng chứng kiến người sắm vai đóng thế đã mang đến thành công cho đội bóng. Tại V-League 2008, khi đó Huỳnh Đức mới lên nắm quyền thay Phan Thanh Hùng và SHB Đà Nẵng cũng thua liểng xiểng. Từ vòng 13 đến 15, SHB Đà Nẵng tiếp tục thua liền 3 trận. Đến vòng 16, trận thắng đầy tranh cãi trước ĐT.Long An đã khiến Lê Huỳnh Đức bị cấm chỉ đạo 4 trận. Sau đó, “người đóng thế” Trương Văn Lợi giúp SHB Đà Nẵng giành được thành tích 3 thắng và 1 hòa.

Cuối tuần này, nếu HLV Huỳnh Đức cầm quân trở lại mà thua QNK Quảng Nam thì cũng khó xử. Để đánh bại QNK Quảng Nam đâu phải đơn giản. Mùa trước QNK Quảng Nam hòa SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, mới đây đội bóng xứ Quảng cũng hòa Hà Nội T&T với tỷ số 4-4 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Nhưng như đã nói ở trên, BĐVN đôi khi chỉ cần cái duyên, và quan trọng nhất vẫn là tinh thần, nên "thay tạm" cũng chỉ là "làm phép tinh thần".

Không phải các CLB ở V-League thay HLV là do họ thay đổi triết lý, hay tìm kiếm sự đột biến về chuyên môn. Nguyên do đôi khi chỉ là tạo cú hích, kiểu thay tướng đổi vận.

Sự thật là ở SHB Đà Nẵng, lối chơi của đội bóng này mang dấu ấn rất lớn của HLV từng là trung phong số 1 Việt Nam. Hơn ai hết, ông hiểu khả năng của từng cầu thủ, và ngược lại, cầu thủ cũng ít người dám vượt qua cái uy của ông.

Nếu có chỉ là một nỗi e ngại, rằng cái gì hợp lý mãi rồi cũng thành bất hợp lý. Nếu thế, thay đổi thêm một trận, để chính Huỳnh Đức cũng nhìn lại mình, rồi lại tiếp tục chứng tỏ cái câu đã thành chân lý của bóng đá "đẳng cấp là mãi mãi".

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm