Hà Anh: Không biết “bọc mật” cho ngôn từ

04/03/2012 10:21 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH) - "Tôi thẳng tính và điều này dễ làm mếch lòng người khác. Tuy  nhiên, thẳng tính không có nghĩa là bạ gì tôi cũng phát ngôn" - Hà Anh chia sẻ.

Trở về từ Anh quốc, Hà Anh dần tìm được chỗ đứng vững chắc trong làng mẫu chuyên nghiệp. Nhiều người thích cô cũng vì siêu mẫu có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, rất "Tây". Thế nhưng, cô cũng bị không ít người ghét vì bị hiểu lầm là tự tin thái quá.

Vậy mà, khi sự nghiệp đang lên, Hà Anh đột ngột chuyển hướng sang ca hát. Có thể ở thời điểm này, khán giả vẫn chỉ xem cô là một chân dài đi hát nhưng Hà Anh tin chắc với những gì đã học được ở nước ngoài, cô sẽ trở thành một tên tuổi thành công trong làng âm nhạc.



* Chị từng chia sẻ đã học tập ở khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Anh. Vậy, những gì chị học ở nước ngoài đã được áp dụng như thế nào cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp ca hát ở nước nhà?

- Những gì tôi được học ở Học viện Âm nhạc Anh giúp tôi hiểu được cách thể hiện ca khúc và sự biểu cảm của âm nhạc. Những kiến thức này giúp tôi tự tin hơn. Còn những kiến thức tôi học được khi tham gia khóa đại học chuyên ngành marketing tại Anh quốc giúp tôi có phông nền kiến thức để tôi định vị và phát triển hình ảnh, cũng như thương hiệu của mình tại Việt Nam.

* Nói chị đừng giận nhưng cho đến thời điểm này, mọi người vẫn xem chị là “chân dài đi hát” dù chị đã ra mắt 2 single và có rất nhiều màn biểu diễn trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Tất nhiên không thể nói chị không có khả năng được, vì không phải ai cũng có thể theo học ở một học viện danh tiếng như thế. Phải chăng là chưa đủ thời gian và 1 vài lần xuất hiện chưa thế giúp Hà Anh ngay lập tức khẳng định khả năng của mình?

- Đâu có sao, chính tôi cũng không tạo áp lực cho chính mình. Âm nhạc đối với tôi là đam mê và trải nghiệm. Bởi vậy tôi đến với nó rất “vô tư lự”. Khán giả cần thời gian để làm quen với một giọng hát, một phong cách mới. Tôi cũng cần thời gian để trau dồi kỹ năng, giọng hát và chứng tỏ khả năng của mình.

Tôi không vội vàng đâu bởi tôi nghĩ để làm một ca sĩ thực thụ cần nhiều khổ luyện, trau dồi lắm, đâu chỉ cứ tuyên bố là đã đường đường nhận danh xưng này.

* Chị đánh giá thế nào về thị trường âm nhạc hiện nay? Từ đó, chị định hướng như thế nào cho sự phát triển âm nhạc của mình?

- Tôi nghĩ thị trường âm nhạc hiện tại đang mở mà cũng rất khép kín. Mở ở chỗ mọi người đi theo nhiều trào lưu ảnh hưởng của nhau và nước ngoài, nhưng kín ở chỗ chưa phải ai cũng chấp nhận những cái mới, đặc biệt cái mới đó mang phong cách hiện đại, táo bạo hơn chuẩn mực một chút.

Tôi nghĩ đối với mình, tôi muốn trải nghiệm, muốn làm những thứ mới. Mới thì không thể nào an toàn và không dễ gì làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng quan trọng nhất đối với tôi là được thử nghiệm và làm những gì mình yêu thích.

* Theo Hà Anh, chị có những yếu tố nào để có thể thành công trên con đường âm nhạc?

- Khả năng thực sự, sự rèn luyện, ý chí phấn đấu, tiền đầu tư, thời gian, ê-kíp chuyên nghiệp và tới là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoài ra, sự đón nhận của khán giả đối với người nghệ sĩ là rất quan trọng.

* Về Việt Nam, chị nổi tiếng với vai trò một siêu mẫu và cả những scandal trong làng showbiz. Nhiều người nói vì Hà Anh quá thẳng tính, có bao giờ chị nghĩ mình phải thay đổi hay ít nhất cũng phải “kiềm” lại tính cách đó không?

- Tôi thẳng tính và điều này dễ làm mếch lòng người khác. Tuy  nhiên, thẳng tính không có nghĩa là bạ gì tôi cũng phát ngôn. Tôi rất tránh những phát ngôn gây ảnh hưởng trực tiếp tới một cá nhân, đặc biệt khi những phát ngôn này không có cơ sở xác thực có thể làm tổn hại đến tên tuổi, uy tín hay hình ảnh của cá nhân đó. Tôi chỉ nói khi tôi chắc chắn với điều mình nói và khi tôi cảm thấy cái nhìn của mình công bằng và trung lập mà thôi.

 * Liệu khi chuyển sang âm nhạc, cái "dớp" ấy có thể lại diễn ra không? Vì chung quy chị vẫn là người rất thẳng tính?

- Dớp ư? Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì tôi phát ngôn cả, trừ trường hợp những phát ngôn của tôi bị bóp méo, thêm thắt sai sự thực. Nhìn chung, mọi điều tôi nói là đã qua nhiều suy ngẫm và đặc biệt, rất chặt chẽ về câu chữ.  Tôi nghĩ mỗi người đều có quan điểm riêng của họ về một sự việc. Tôi có quan điểm riêng của tôi, có người đồng tình, có người không đồng tình và đây là lẽ bình thường.

Ngược lại, quan điểm của người khác tôi cũng tôn trọng và lắng nghe. Trừ trường hợp những phát ngôn của người khác có trực tiếp tấn công cá nhân tới tôi, không đúng sự thực, không có cơ sở xác đáng và làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của tôi, thì bắt buộc tôi phải lên tiếng.

* Có người khen, ắt cũng phải có người chê. Chị đối mặt với những lời chê đó như thế nào?

- Tôi nghĩ không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Đặc biệt đôi khi tôi quá thẳng thắn bày tỏ quan điểm hoặc cảm xúc của mình mà không biết cách đi đường vòng, hay “bọc mật” cho những từ ngữ của mình. Vậy nên những phát ngôn hoặc con người của tôi có thể dễ dẫn đến việc làm mọi người hiểu nhầm tôi là con người tự cao hoặc quá tự tin. Nhưng thực chất, do tôi học tập và làm việc ở môi trường nước ngoài lâu, tôi học cách tư duy logic của họ và có lẽ cũng thừa hưởng sự nóng tính của ba tôi, nên điều này thể hiện rõ qua những quan điểm của tôi.

Đôi khi điều này là tôi, đôi khi chưa hẳn nóng nảy đã là giải pháp tốt. Chính vì vậy thời gian gần đây tôi đã cố gắng để tiết chế cảm xúc của mình rất nhiều.

Tôi không hoàn hảo chút nào và tôi biết điều đó. Quan trọng là tôi luôn mong muốn sống đúng và trung thực với lương tâm và trách nhiệm nghề của mình.

* Thành công với nghề mẫu, bây giờ đang chuyển sang ca hát, có khi nào chị nghĩ mình sẽ góp mặt trong bộ phim nào đó?

- Có lẽ không phải trong tương lai gần. Tôi nghĩ làm 1 việc cho tốt đã là đầy thử thách, và hiện tại tôi muốn tập trung hết sức lực cho con đường âm nhạc của mình. Điều này tôi muốn dành để thể hiện sự yêu mến và trân trọng đối với các khán giả riêng của mình!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Giang Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm