Những tài năng trẻ của Real Madrid đã bị ruồng bỏ như thế nào?

01/04/2016 15:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Borja Mayoral là cầu thủ mới nhất được đôn lên đội một Real Madrid từ lò đào tạo trẻ của CLB này. Anh được gọi là “Raul mới”. Nhưng trước đó, nhiều cầu thủ như Mayoral đã xuất hiện và không trụ được ở Bernabeu.

1. Javier Portillo (2002-06)

Javier Portillo đã gây chấn động khi ghi 150 bàn cho đội trẻ Real Madrid (phá vỡ kỉ lục của Raul Gonzalez). Năm 2002, anh kí hợp đồng chuyên nghiệp với Real Madrid và có điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu euro. Người ta kỳ vọng Portillo sẽ thay thế các chân sút của Real Madrid như Fernando Morientes, Ronaldo và Raul. Bàn thắng từ khoảng cách 32m của Portillo vào lưới Panathinaikos ở mùa giải 2001-02 càng khiến CĐV Real Madrid thêm hy vọng ở anh. Đến mùa giải 2002-03, Portillo chơi trận đầu tiên ở La Liga và bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Anh đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp với lưới Valencia và sút tung lưới Dortmund để gỡ hòa ở phút 92, cứu Real Madrid thoát khỏi cảnh bị loại ở Champions League. 

Clip màn trình diễn của Javier Portillo


Ở thời điểm đó, không ai nghĩ rằng thành công của Portillo ở Real Madrid sẽ kết thúc chóng vánh. Anh đã ghi 9 bàn trong 35 lần ra sân khi thi đấu cho Fiorentina và Club Brugge dưới dạng cho mượn từ 2002-2006. Tuy nhiên, khi Portillo muốn trở về thì Real Madrid không còn cần tới anh nữa. Họ đã có những ngôi sao như Ruud van Nistelrooy, Raul, Antonio Cassano và Ronaldo. Sự nghiệp của Portillo sau đó đã xuống dốc nhanh chóng. Cầu thủ này đã phải chơi cho những CLB nhỏ ở Tây Ban Nha như Gimnastic, Osasuna, Hercules và Las Palmas trước khi giải nghệ vào năm ngoái ở tuổi 34.     

2. Francisco Pavon (2001-07)

Anh gắn với chính sách của Chủ tịch Florentino Perez: “Zidanes y Pavones” (những Zidane và những Pavon), chiến lược mỗi năm mua một ngôi sao lớn, và phát huy nguồn tài năng trẻ do chính Real đào tạo.


 Paco Pavon và Fernando Hierro theo kèm Giovane Elber của Bayern Munich

Paco Pavon sinh ra ngay tại thủ đô Madrid, gia nhập học viện bóng đá trẻ của Real từ rất sớm, và lên chơi ở đội một năm 2001. Chức vô địch Champions League 2001-02, hai danh hiệu La Liga (2002-03, 2006-07), Cúp Liên Lục địa 2002, Siêu Cúp Tây Ban Nha là bộ sưu tập mà Pavon có được trong thời gian khoác áo Real. Một thành tích không hề tệ chút nào. Thậm chí, Pavon còn từng sát cánh với Fernando Hierro để tạo thành cặp trung vệ của Real Madrid. Tuy nhiên, sau 3 mùa giải, Pavon đã mất chỗ đứng ở Real Madrid và phải khăn gói tới Zaragoza ở giải hạng hai.

Đội bóng cuối cùng mà anh khoác áo là Arles-Avignon ở giải Ligue 2 của Pháp. Anh treo giày vào năm 2011 khi 33 tuổi.

3. Alvaro Morata (2010-14)

Không giống những đàn anh Portillo và Pavon, Alvaro Morata đã giành được thành công sau khi rời Real Madrid. Ở mùa giải đầu tiên tại Juventus, Morata đã giành được chức vô địch ở Serie A và Coppa Italia.

Cầu thủ 23 tuổi này đá trận ra mắt cho Real Madrid từ năm 2010. Trong 4 mùa giải khoác áo Real Madrid, anh không ghi được nhiều bàn thắng nhưng đã để lại dấu ấn trong lòng CĐV với lối chơi đầy tự tin và sự chín chắn ở những pha xử lý. Tuy nhiên, giống như nhiều sản phẩm của lò đào tạo trẻ của Real Madrid, Morata đã không thể cạnh tranh được suất thi đấu chính thức ở đội một và bị bán sang Juventus với giá 20 triệu euro vào mùa Hè 2014. Tuy nhiên, Real Madrid có nằm mơ cũng không ngờ chính Morata đã ghi 2 bàn vào lưới họ và giúp Juventus loại “Kền kền trắng” ở Bán kết Champions League 2014-15. 

Clip màn trình diễn của Morata ở Juventus


Đội bóng chủ sân Bernabeu đang có ý định mua lại Morata. Khi bán cầu thủ này cho Juventus, Real Madrid đã cài điều khoản mua lại nhưng điều khoản trên chỉ có thể được kích hoạt ở mùa Hè này.

4. Ruben de la Red (2004-07, 2008-10)

Ruben de la Red gia nhập Real Madrid năm 14 tuổi và đã lên chơi ở đội một từ năm 2004. Anh là một tiền vệ tài năng và rất thông minh. De la Red thậm chí còn được xem là giải pháp ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho Real Madrid. Trong 3 mùa giải chơi cho Real Madrid (từ 2004-2007), De la Red đã thi đấu tổng cộng 16 trận và ghi được 1 bàn.

Clip màn trình diễn của Ruben de la Red


Dù bị Real Madrid đẩy sang Getafe vào mùa Hè 2007, De la Red vẫn khẳng định được tài năng của mình với 49 lần ra sân và 8 pha lập công ở đây. Mùa Hè 2008, Real Madrid đưa De la Red trở lại Bernabeu. Nhưng anh chỉ thi đấu được 11 trận thì phải chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 25 do bệnh tim. Mặc dù vậy, Ruben de la Red vẫn tham gia các hoạt động bóng đá. Anh đang là HLV ở đội B của Getafe.

5. Những trường hợp khác

Một loạt hảo thủ như Esteban Cambiasso, Alvaro Negredo, Juan Mata, Roberto Soldado, Diego Lopez và Samuel Eto’o xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid nhưng cuối cùng đã ra đi do không được trọng dụng. Real Madrid sẽ phải hối tiếc rất nhiều về những cầu thủ này, đặc biệt là Samuel Eto’o, người đã cùng Barca giành 3 chức vô địch La Liga và đoạt 2 danh hiệu Champions League, trước khi có thêm 1 danh hiệu nữa ở giải đấu danh giá này với Inter Milan.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm