Đối đầu Guardiola - Emery: Tuổi trẻ, tài cao

06/12/2008 12:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Cùng ở tuổi 37, Guardiola và Emery chính là hai huấn luyện viên ít tuổi và cũng là ít kinh nghệm nhất ở Liga. Nhưng Guardiola (thứ 1) và Emery (thứ 3) cũng đang là những HLV thành công nhất. Họ là những người đang dương cao ngọn cờ của thế hệ huấn luyện viên mới, dám gạt sang bên những quy cách huấn luyện cổ lỗ mà chính họ mới ngày nào còn là một phần trong đó, để biến sân tập thành nơi ứng dụng công nghệ cao và thử nghiệm ý tưởng mới.

Không có nhiều điểm chung trong sự nghiệp cầu thủ của Guardiola và Unai Emery, nếu không muốn nói là họ khác xa nhau như Trời và Đất. Nếu Guardiola có một quá khứ cầu thủ chói lọi và vẫn được xem là một trong những tiền vệ hay nhất mọi thời đại của Barca, thì trong 15 năm theo đuổi nghiệp quần đùi áo số, Emery chỉ là một tiền vệ trái hạng xoàng ở những đội bóng hạng xoàng như Toledo, Leganes hay Lorca. Nhưng khi đã khoác lên mình bộ vest lịch lãm và chấp nhận tham gia trận đấu từ bên ngoài đường piste, họ bỗng trở nên giống nhau đến lạ. Trẻ, dũng cảm, ưa thử thách và dám nghĩ dám làm.


Guardiola và Emery (ảnh) cũng đang là những HLV  đang dương cao ngọn
cờ của thế hệ huấn luyện viên mới


Nếu không dũng cảm, Guardiola và Emery đã không dám làm người đứng mũi chịu sào ở hai đội bóng lớn, giàu tham vọng nhưng đang trong thời kỳ suy thoái như Barca và Valencia trong khi bản thân chưa có chút kinh nghiệm nào. Họ yêu công việc và luôn hết mình vì công việc, nhưng không phải bằng sự sôi sổi và bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng sự thấu đáo và khoa học. Máy chiếu và đầu đọc đĩa là những thứ không thể thiếu trong phòng làm việc của họ. Từ việc nghiên cứu kỹ các băng ghi hình, họ phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu của không chỉ đối phương mà còn của chính đội nhà và từ đó, đưa ra những cách tiếp cận trận đấu hợp lý nhất có thể.

Tính hiệu quả từ những tình huống cố định có lẽ là sự phản ánh chính xác nhất cho thái độ làm việc của Guardiola và Emery. Ở Nou Camp, trong khi Barca thời Rijkaard phải mất tới hàng trăm quả phạt góc mới có được một bàn thắng, thì dưới thời Guardiola, họ chỉ mất trung bình từ 10 đến 12 quả. Từ đầu mùa, Barca cũng đã có 6 bàn thắng được ghi từ các tình huống cố định, trong đó có những bàn thắng siêu phức tạp như pha phối hợp dẫn đến bàn mở tỉ số của Messi ở trận gặp Recreativo. Emery thì xây dựng danh tiếng của mình bằng những pha bóng cố định, từ khi ông còn ở Almeria. Sang Mestalla, những tác phẩm "nghệ thuật sắp đặt" của ông tiếp tục phát huy hiệu quả cao, mang về cho Valencia 4 bàn thắng từ đầu mùa.

Những bàn thắng đến từ một, hai pha chạm bóng như thế, trông có vẻ rất đơn giản, nhưng chính là sự kết tinh của biết bao mồ hôi và neuron thần kinh mà Guardiola, Emery và các học trò bỏ ra trên sân tập đấy!
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm