Matthias Sammer và Pep Guardiola, một rừng Bayern không thể có hai hổ

01/08/2013 08:26 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Những mối lo ngại về câu chuyện một rừng không thể có hai hổ giữa Pep Guardiola và Matthias Sammer đang ngày một trở nên hiển hiện, đến mức 2 nhân vật quan trọng bậc nhất tại Bayern đã chẳng ngại ngần “bật” nhau chan chát trước báo giới...

Khi Sammer “bật” Pep

Hôm thứ Hai vừa qua, sau thất bại ở Siêu Cúp Đức, Guardiola vẫn ra sức bảo vệ cậu học trò cưng Thiago. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố trên kênh truyền hình Sport1: “Thiago là đối trọng cạnh tranh vị trí của Schweinsteiger và Javi Martinez. Tôi ở đây (chiếc ghế HLV trưởng – PV) để đưa ra quyết định ai sẽ đá chính”. Nhưng, ngay lập tức, hôm qua, trên tờ T-Online, Giám đốc thể thao Matthias Sammer đã phát đi một thông điệp khác hẳn: “Chẳng có gì phải bàn cãi về Schweinsteiger. Cậu ấy là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Bất cứ sự nghi ngờ nào về vị trí của Basti der Boss đều là thiếu tôn trọng cậu ấy”.

Pep: “Tôi mới là người quyết định”.

Rõ ràng, mục tiêu mà cựu danh thủ Đức hướng tới chẳng ai khác ngoài Guardiola. Pep có thể là HLV tài năng bậc nhất thế giới, nhưng không có nghĩa là tại Bayern, ông được toàn quyền làm mọi thứ theo ý mình. Bởi điều này đã trở thành văn hóa truyền thống của đội bóng thành Munich. Chẳng có ai có thể chi phối hoàn toàn CLB. Những quyết định quan trọng đều được quyết định dựa trên sự bàn bạc, thống nhất của Ban Lãnh đạo. Vì họ tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc: Bayern là của cộng đồng; của những người yêu mến đội bóng từ máu thịt, chứ chẳng phải của riêng cá nhân nào. Hùm Xám duy trì sự phát triển bền vững và tuyệt đối của mình tại Bundesliga chính là nhờ triết lí ấy, cũng như những con người gắn bó gần như cả đời với CLB (kiểu như Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Rummenigge, Gerd Mueller, Sepp Maier…), chứ không phải những HLV làm công ăn lương, đến rồi lại đi.

Pep đang dần xuống nước

Schweinsteiger - cầu thủ “ăn cơm” Bayern từ khi còn là một cậu bé 14 tuổi cũng đang đi trên con đường giống như những bậc tiền bối. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, sau khi giải nghệ Basti der Boss sẽ có 1 chân trong ban huấn luyện hoặc lãnh đạo đội bóng. Cùng với Lahm, Schweinsteiger là những giá trị mang tính biểu tượng của Bayern và đơn giản là không thể đụng tới, dù Guardiola có cưng Thiago đến mức nào. Pep sẽ buộc phải làm quen với văn hóa đặc trưng ấy của CLB xứ Bavaria.

Thương vụ “đòi Neymar được Mario Goetze” chính là một bài học cho Guardiola. Và dường như, vị HLV xứ Catalunya cũng bắt đầu “vỡ” dần ra. Mới đây, ông đã bác bỏ thông tin muốn mua David Luiz. Trên thực tế, David Luiz là mẫu trung vệ mà Pep rất ưa thích. Cần nhớ rằng, khi nên nắm quyền tại Barca, bản hợp đồng đầu tiên mà Guardiola thực hiện là Gerard Pique từ Manchester United. Pique và David Luiz có rất nhiều điểm chung như: thi đấu dựa nhiều vào đầu óc và khả năng phán đoán, đọc tình huống. Cả hai đều hỗ trợ tấn công rất tốt, có thể là phương án gây đột biến khi đội nhà gặp bế tắc. Chưa kể, hàng phòng ngự của Bayern hiện nay cũng không thực sự mạnh. Ấy vậy mà, Pep đã phải nhanh chóng lên tiếng thanh minh việc sẵn sàng chi 40 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Brazil. Phải chăng Guardiola đã không có được sự ủng hộ từ phía BLĐ của Bayern, nên phải xuống nước?

2 năm trước khi dẫn dắt Barca thi đấu ở Audi Cup, Guardiola đã nói với Hoeness và Rummenigge rằng: “Tôi nghĩ sẽ có một ngày được làm việc ở đây”. Khi ấy, chắc chắn Pep không thể tưởng tượng ra đằng sau bầu không khí tưng bừng trên các khán đài, mọi thứ tại Bayern lại phức tạp đến thế. Và với dòng máu Catalunya có thừa cá tính và đầy tính phản kháng chảy trong huyết quản (Calalunya và xứ Basque là 2 vùng đất có tính tự trị cao nhất ở Tây Ban Nha), liệu Guardiola có chấp nhận chịu sự áp đặt ở Allianz. Hay những gì diễn ra hiện tại chỉ đơn thuần là một khoảng lặng trước cơn bão ngầm đã nổi?

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

0 Dù đã đoạt tới 5 chức vô địch Champions League trong lịch sử, nhưng chưa có vị HLV ngoại nào đưa được Bayern đến vinh quang này. Tất cả đều nhờ công những chiến lược gia người Đức.

1 Thiago là bản hợp đồng duy nhất được thực hiện sau khi Guardiola lên nắm quyền. Hai tân binh Mario Goetze và Jan Kirchhoff đều được Bayern hoàn tất từ mùa trước.

8 Guardiola mới là HLV người nước ngoài thứ 8 của Bayern Munich tính từ khi Bundesliga bắt đầu được tổ chức (từ năm 1963) đến nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm