(TT&VH Online) - Không biết có phải là một chiêu nghi binh hay không nhưng tờ Sport thân Barcelona đưa tin trong trận kinh điển sắp tới tại thánh địa Santiago Bernabeu của Real Madrid đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mang tính tấn công hủy diệt.
Tuy nhiên, trước một lối đá phòng ngự phản công nhanh như chớp giật của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, không ít người nghĩ rằng đó chỉ là một “đòn gió” mà thôi bởi vì nếu áp dụng sơ đồ 3-5-2 thì đây có thể được coi là một hành động tự sát của gã khổng lồ xứ Catalunya.
Thực ra thì chiến thuật lấy công bù thủ không có gì là mới mẻ với đội bóng áo đỏ-xanh bởi vì trước nhiều đối thủ, trong đó có cả hai ông lớn là Valencia và AC Milan, Pep Guardiola đã mạo hiểm chơi với hàng phòng ngự chỉ có ba người với kết quả hòa với đội đầu tiên và thắng giòn giã đội bóng của Italia.
Theo Sport, có vẻ như Pep Guardiola đã lên kế hoạch và sẵn sàng cho một cuộc chơi “được ăn cả ngã về không” với Real Madrid trong một canh bạc được coi là mạo hiểm nhất kể từ khi ông về Camp Nou dẫn dắt FC Barcelona.
Sở dĩ nhiều người đánh giá việc áp dụng sơ đồ 3-5-2 là một hành động tự sát hoặc quá mạo hiểm bởi vì đối thủ trong trận đấu này là Real Madrid hiện đang có phong độ cực cao lại được Jose Mourinho, một bậc thầy về lối đá phòng ngự phản công, dẫn dắt.
Nhưng một trong những triết lý của Pep Guardiola chính là “ai không mạo hiểm, người đó không chiến thắng”. Còn nhớ là trước trận gặp AC Milan, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tuyên bố “tôi không sợ bất cứ điều gì” và thực tế đội bóng của ông đã lần đầu tiên đè bẹp đoàn quân “rossoneri” ngay trên thánh địa của họ là sân San Siro bằng lối chơi lấy công bù thủ.
![]() |
Nhìn lại đằng sau chút nữa, trước trận gặp Real Madrid tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, HLV Guardiola cũng tuyên bố “để chống lại Madrid cần vào sân với sự quả cảm”, mặc dù lúc đó tất cả đều đặt cược vào chiến thắng của đội bóng hoàng gia vì họ bắt đầu mùa bóng với sự vận hành trơn tru hơn nhiều và thể lực cũng tốt hơn so với Barca.
Vẫn theo tờ Sport, đây không phải là một chiến thuật tự sát bởi vì để ngăn chặn hai cánh cực kỳ đáng sợ của đàn kền kền trắng, Pep Guardiola sẽ dùng những gã khổng lồ có đôi chân khỏe mạnh ở hậu phương, với Javier Mascherano đá trung vệ, bên trái là Eric Abidal và gần như chắc chắn bên phải sẽ là Carles Puyol.
Trong trường hợp này, nhân vật chủ chốt của Barca có nhiệm vụ đọc bài đối phương là Sergio Busquet, cầu thủ được giao trọng trách lấp chỗ trống của Mascherano, trong khi Seydou Keita ngăn chặn từ xa các đường xuống bóng của những cầu thủ đầy sức mạnh của đội bóng do “người đặc biệt” dẫn dắt.
“Đối với tôi, mấu chốt luôn là tuyến giữa, càng có nhiều cầu thủ ở tuyến giữa càng tốt”, Pep Guardiola đã tuyên bố như vậy trước mùa bóng khi nhiều người vặn hỏi ông tại sao trong đội hình đã có nhiều tiền vệ xuất sắc như Barca ông lại đem Cesc Fabregas về sân Camp Nou.
Có hai cái tên phải kể đến ở tuyến giữa của Barca đó là Xavi và Iniesta. Nếu cả hai có bóng và vào phom, Real Madrid sẽ rất ít việc phải làm. Không phải ngẫu nhiên mà Jose Mourinho thường dùng các cầu thủ đầy cơ bắp và quyết liệt như Pepe, Lass hoặc Khedira để khắc chế hai tiền vệ nhỏ con của Barca. Sự bất ngờ có thể là sự dâng cao của Dani Alves để buộc Marcelo không dám tiến hành các chuyến oanh tạc ở phần sân của Barca.
Còn hàng công của Pep Guardiola tất nhiên sẽ là Leo Messi, cộng với David Villa, Cesc Fabregas, Pedro hay Alexis Sanchez.
Khang Chi(Theo Sport)
