Tại sao Guardiola được Bayern lựa chọn?

10/05/2015 14:16 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - BLĐ Bayern Munich đã nhiều lần bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Pep Guardiola. Thậm chí, họ còn từng tuyên bố chắc nịch rằng sẽ không có chuyện CLB này sa thải Pep. Câu hỏi đặt ra là tại sao Guardiola lại được Bayern Munich chấm và ưu ái như vậy?

Pep Guardiola lần đầu tiên ra mắt Bayern Munich ở mùa giải 2008-2009. Khi ấy, Barcelona do Pep cầm quân đối mặt với CLB xứ Bavaria ở Tứ kết Champions League. Tỉ số trận lượt đi tại Nou Camp là 4-0 nghiêng về Barca. Ở trận lượt về, dù rất nỗ lực, Bayern Munich cũng chỉ có được trận hòa 1-1 mang tính chất danh dự, dù Barcelona chẳng bung hết sức. Có thể nói rằng những gì diễn ra ở Nou Camp trong rạng sáng ngày 09/4/2009 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với BLĐ Bayern Munich.

Gần như chưa bao giờ người ta thấy đội bóng số 1 nước Đức trở nên nhỏ bé, yếu đuối đến thế. Bayern Munich của Klinsmann gần như chỉ biết chịu trận trước thứ bóng đá tiki-taka lúc ấy còn rất mới mẻ của Barca. Và sau trận đấu ấy, dĩ nhiên cái tên Pep Guardiola đã được ghi vào bộ nhớ của Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge.

Nhưng phải đến năm 2011, giới chóp bu ở sân Allianz mới có cuộc tiếp xúc trực tiếp với Guardiola lần đầu tiên. Đấy là khi CLB xứ Catalunya có một trận giao hữu với Bayern Munich. Guardiola và trợ lý của ông này Manel Estiarte cùng Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge đã có một cuộc cà phê với nhau. Và theo Marti Perarnau tiết lộ trong cuốn sách Pep Confidential thì trong cuộc gặp này Pep và BLĐ Bayern Munich đã nhanh chóng thể hiện sự ngưỡng mộ lẫn nhau và hứa sẽ duy trì liên lạc.

Sau này, Pep cũng khẳng định rằng cuộc gặp ấy không được thu xếp từ trước, và ở thời điểm đó ông cũng chưa có ý tưởng sẽ dẫn dắt Bayern Munich. Nhưng khi Jupp Heynckes thông báo với Bayern Munich rằng ông sẽ giải nghệ vào cuối mùa, các nhà lãnh đạo Bayern nhanh chóng nghĩ tới cựu HLV Barca. Đội bóng Đức được cho là đã vượt qua AC Milan, Manchester City và Chelsea để có được chữ ký của Pep, sau khi Hoeness thân chinh bay sang New York, và thuyết phục Guardiola ký hợp đồng ngay trên đất Mỹ.

Theo lí giải của Perarnau thì sở dĩ Bayern Munich chọn Pep Guardiola là bởi họ quá bị ấn tượng với thứ bóng đá mà ông này đã tạo ra cùng Barca. BLĐ Bayern Munich hi vọng rằng  Guardiola sẽ tạo ra một bản sắc, một hướng đi, một thương hiệu, một cách làm giúp CLB trở nên nổi bật. Điều này sẽ rất phù hợp với chiến lược mới tấn công ra thị trường thế giới của Bayern Munich.

“Họ không chỉ muốn một viên kim cương trên vương miện. Họ muốn một Bayern phiên bản Pep, người vẫn đang ở giai đoạn đầu của nghề HLV và còn có thể tiến xa. Cùng lúc, Guardiola tự tạo cho mình bản sắc với Bayern, tự giải thoát ông khỏi những định kiến về Barca”, Perarnau  viết trong cuốn Pep Confidential.

Chỉ có điều đến thời điểm này, Guardiola dường như vẫn chưa thoát ra được cái gọi là định-kiến-về-Barca. Ở khía cạnh nào đó, với sự tôn sùng tiki-taka, lối đá được ông mô tả là “giúp đội bóng giảm thiểu rủi ro thua trận và thi đấu với triển vọng tối đa”, ông đang biến Bayern Munich biến thành bản sao của Barcelona trước đây. Tiếc rằng đấy lại đang là một bản sao lỗi!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm