17/06/2008 10:33 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH Online) - EURO 2008 là lần đầu tiên Gregory Coupet được bắt chính ở một giải đấu lớn. Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng thủ môn này có mặt trong đội hình ĐT Pháp.
Ra mắt ở ĐT Pháp từ năm 2001, cho đến nay Coupet đã có 7 năm cống hiến nhưng chỉ mới chơi 33 trận trong màu áo Lam. Vì tài năng có phần hạn chế trong khi Pháp luôn sở hữu những thủ môn giỏi nên số phận của Coupet trở nên hẩm hiu. Cúp các Liên đoàn châu lục (FIFA Conferderations Cup) năm 2001 là giải đấu quốc tế đầu tiên của Coupet. Anh đã chơi tương đối tốt và giúp Pháp giành chức vô địch. Một năm sau, Coupet có tên trong danh sách ĐT Pháp đến Nhật Bản và Hàn Quốc dự World Cup 2006, về nước sau vòng bảng và không được ra sân phút nào. Dường như Coupet có duyên với Conferderations Cup khi năm 2003 anh lại tiếp tục đứng trong khung thành Pháp, giữ sạch lưới trong 3 trận và chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận, giúp đội nhà lần thứ hai giành Cúp.
Lẽ ra, đứng trong khung thành của ĐT Pháp tại World Cup 2006 phải là Coupet, người đã góp công lớn ở vòng loại, thay vì Fabien Barthez, người chỉ bắt 4 trận vì bị treo giò. Khi đó, tờ France Football đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận với kết quả 69% số người ủng hộ Coupet trong khi Barthez chỉ nhận được 28%. Bất chấp dư luận, bất chấp cả việc Coupet cùng gia đình rời khỏi trung tâm tập luyện của đội ở Tignes, Domenech vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình. Bất đắc dĩ, Coupet lại một lần nữa đóng vai trò dự bị cho Barthez, như ở World Cup 2002 cũng như EURO 2004.
Trong trận đấu với Hà Lan, Coupet phải chịu một phần trách nhiệm trong 4 bàn thua, dẫn biết rằng đối thủ đã chơi quá hay trong khi các hậu vệ Pháp không cưỡng lại được. Suốt hơn 25 năm qua, Pháp chưa từng thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu. Nói cách khác, Coupet đã lập nên kỷ lục mới trong giai đoạn vinh quang của bóng đá Pháp, được đánh dấu bằng chức vô địch EURO năm 1984, rồi vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Trận thua thảm hại đó cũng có thể là lần cuối cùng Coupet có mặt trong khung thành đội bóng áo Lam bởi ở trận gặp Italia vào đêm nay, nhiều khả năng HLV Domenech sẽ sử dụng Frey, mà khe cửa vượt qua vòng bảng của Pháp thì đã trở nên rất hẹp. Coupet không phải là biểu tượng của sự già nua và thất bại như trung vệ Lilian Thuram, nhưng anh không tránh được những lời chỉ trích nặng nề cũng như vài cái lắc đầu thất vọng.
Coupet đã chia tay Lyon sau một mùa giải thành công với cú đúp danh hiệu, gồm chức vô địch Pháp lần thứ 7 liên tiếp và Cúp QG lần dầu trong “kỷ nguyên vàng”. Coupet cùng tiền vệ Juninho và tiền đạo Govou là 3 cầu thủ từng đoạt cả 7 chức vô địch Pháp trong màu áo Lyon. Dường như chừng ấy vinh quang là quá đủ để Coupet hạ cánh, chơi thêm một vài mùa ở đội bóng nhỏ nào đó trước khi treo găng. Chỉ có điều, anh sẽ không được ghi nhận trong màu áo ĐTQG như Bernard Lama hay Barthez.
Hà Minh Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất