(TT&VH) - Hôm qua, khi trao đổi với TT&VH qua điện thoại từ Yangoon (Myanmar), HLV trưởng ĐT U22 QG Mai Đức Chung cho biết điều kiện sân bãi và thời tiết tại Myanmar không thật sự lý tưởng với các cầu thủ VN, nhưng chuyện ăn uống và ngủ nghỉ thì có thể tạm hài lòng.
HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tình hình của ĐT U22 QG đều tốt, không có vấn đề nào đáng kể. 3 cầu thủ bị chấn thương trước khi sang Myanmar là Nhật Nam, Quý Sửu và Đức Thiện đều đã bình phục và tập luyện trở lại, chỉ duy có Long Giang phải tập nhẹ ở ngoài mà thôi.
Nhưng giả sử nếu có khoẻ mạnh thì Long Giang cũng sẽ ngồi trên ghế dự bị, bởi đội hình xuất phát của ĐT U22 QG ở trận gặp Malaysia vào 1530 chiều mai (12/11) sẽ gần giống như trận giao hữu với XM.HP tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội vào cuối tuần vừa qua, duy nhất chỉ có một thay đổi là Nhật Nam chơi tiền vệ trung tâm với Công Huy thay cho Văn Khải”.
Theo HLV Mai Đức Chung, BHL cũng như các cầu thủ U22 QG không cần phải xem giò cẳng Malaysia trước khi ra sân, bởi đội bóng này mang tới Myanmar thành phần hệt như tại Merdeka Cup vừa qua, thậm chí còn nguyên cả số áo. Cũng theo ông Chung, Grand Royal Challenge Cup – Myanmar 2008 chỉ có duy nhất 1 CLB tham dự là Ulsan Huyndai FC, còn lại các đội bóng như Malaysia, Indonesia, Myanmar hay Bangladesh đều cử ĐTQG”.

10/11 vị trí chính thức của ĐT U22 QG tại Grand Royal
Challenge Cup – Myanmar 2008 sẽ giống như trận gặp XM.HP
Ông Chung cho biết đã xem qua điều kiện sân bãi và thấy rằng không đạt chất lượng như mong muốn. Ông than thở: “Mặt sân kém lắm, nhưng đấy mới là sân phụ thôi, chúng tôi chưa biết sân chính như thế nào vì BTC không cho đội bóng nào tập ở sân chính.
Thực ra BTC cũng bố trí cho ĐT U22 QG tập một nửa buổi ở sân chính một nửa buổi ở sân phụ, nhưng do di chuyển mất công quá nên tôi cho huỷ luôn nửa buổi tập ở sân chính. Còn một trở ngại nữa là thời tiết ở đây nóng lắm, nóng hơn Malaysia rất nhiều, và có lẽ ngang ngửa với cái nắng ở miền Trung VN.
Theo tôi được biết sân chính có đèn nhưng BTC lại không cho đá đèn. Rất may là chuyện ăn uống thì tạm được, thức ăn tương đối thích hợp, nên các cầu thủ không bị ăn đói, còn điều kiện phòng ở khoảng vào cỡ khách sạn 2, 3 sao, nên cũng có thể chấp nhận được”.
H.Huy