Đã có sao teen Disney… góp mặt
![]() Jonas Brothers |
Jonas Brothers sẽ cạnh tranh hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cùng Adele, Duffy, Jazmine Sullivan, Lady Antebellum. Về mặt “cống hiến”, có thể Jonas trội hơn Duffy và Antebellum về bề nổi nhưng chất lượng thì Duffy và Lady Antebellum đang được giới chuyên môn để ý nhiều hơn. A little bit longer của Jonas Brother được giới trẻ rất yêu mếnđang là tâm điểm trên các bảng xếp hạng.
Dù không đặt nặng thắng thua như lời Joe Jonas phát biểu: “Được đứng cùng thần tượng của chúng tôi, Cold Play, là chúng tôi đã hạnh phúc lắm rồi” nhưng dù sao thì đây cũng là sự khích lệ lớn cho 3 ngôi sao Disney này tiếp tục phát triển sự nghiệp trong năm tới.
Giải thưởng “lót đường”: Vẫn là những cái tên quen thuộc
Đã thành thông lệ, mỗi năm làng nhạc US&UK Showbiz lại đón chờ những cái tên mới xuất hiện trên bảng vàng giải thưởng nhưng sự bứt phá của những tên tuổi mới chưa thực sự thuyết phục nên hầu như vẫn là những tên tuổi quen thuộc “chiếm lĩnh” các giải thưởng “lót đường”
VMA (Video Music Awards) chính là giải thưởng khai cuộc đầu tiên, đây là giải thưởng được kênh truyền hình âm nhạc Mỹ MTV thành lập năm 1984 bầu chọn cho những MVs (Video Clip) xuất sắc nhất, như một sự bổ sung hoàn hảo cho Grammy. Tuy nhiên, “kẻ sống sót của năm” Britney Spears ẵm luôn 3 giải thưởng quan trọng lại không thể góp mặt trong Grammy như cô đã từng làm được với Toxic.
EMA (Europe Music Awards), là “thánh địa” của các ngôi sao Châu Âu còn AMA (American Music Awards)lại là sân khấu vinh danh “vẻ đẹp Mỹ”. EMA có vẻ khá giống với Grammy khi bảng đề cử xuất hiện nhiều ngôi sao được đề cử trong Grammy như Cold Play, Leona Lewis, Jonas Brothers, Jason Mraz… nhưng giải thưởng vẫn là những tên tuổi cũ như Britney Spears, Pink, Lil’ Wayne.. AMA cũng rơi vào trường hợp tương tự khi những người thắng cuộc vẫn là Chris Brown, Alicia Keys, Linkin’ Park, Rihanna…
Tuy vậy, mức độ nổi tiếng của mỗi giải thưởngcó khác nhau. Giải Grammy được coi là vinh dự ngọt ngào nhất cho những tên tuổi được xướng lên. Giải thưởng ra đời từ năm 1959, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật của Mỹ chứng nhận. Từ thành công và uy tín này, các giải thưởng khác cũng lần lượt “ăn theo”, tạo nên sự đánh bóng thương hiệu và thu lợi nhuận cho các ca sĩ và nhà sản xuất.
Nóng ruột chờ ngày 08/02/2009
Từ khi những giải thưởng ra đời thì trên các trang từ điển mở như Wikipedia, petition… đều cập nhật ngay trong tiểu sử của các ca sĩ như một cột mốc trong sự nghiệp. Những cái tên như Madonna, Janet Jackson, Michael Jackson… đều trở thành những nhân vật sáng giá số một khi bước lên thảm đỏ và bỗng nhiên họ được cả thế giới công nhận là Vua nhạc Pop, bà hoàng nhạc Dance… hay những Diva hàng đầu.
Ngoài ra, các ca khúc giúp họ chiến thắng cũng sẽ trở nên phổ biến, thành công đó kéo theo danh tiếng lẫn doanh thu cho cảekip: nhà sản xuất, hãng đĩa, stylist lẫn đạo diễn. Không chỉ vậy, các giải thưởng này còn là công thức quảng bá Singles/ Albums mới hiệu quả nhờ vào các màn trình diễn đan xen trong mỗi đêm trao giải.
Chuyện hậu trường của các lễ trao giải vẫn còn rất nhiều chuyện “lùm xùm”. Để hoàn thiện, những nhà tài trợ, người tổ chức đứng đầu cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ vào các khoản “quà tặng kèm”, tiệc tùng xa xỉ và trang trí sân khấu, khách mời hút khán giả truyền hình. Ngoài ra, văn hóa Fan Club đâu đâu cũng tồn tại và chiến trường fan của giải thưởng cũng vậy, như fan của Linkin’ Park ôm mặt khóc khi Nhóm nhạc xuất sắc nhất trong VMA 2007 thuộc về Fall out boy như dự đoán. Trên các diễn đàn, fans Rihanna khẩu chiến khi cô không thể dành Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất dù Video Clip S.O.S của cô đạt kỷ lục đứng đầu các bảng xếp hạng.
Ngày 08/02/2009 tới đây, Grammy 2009 (lần thứ 51) – giải thưởng âm nhạc danh giá nhất sẽ được các sao, nhà tổ chức và đặc biệt là hàng chục triệu khán giả khắp nơi trên thế giới theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Buổi lễ đăng quang diễn ra tại nhà hát Nokia, trong các buổi biểu diễn khởi động, Neil Portnow – Chủ tịch Viện Hàn lâm ghi âm Mỹ thì: “Đã qua 50 năm và cột mốc lần thứ 51 sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra công bằng, thu hút và đề cao sự sáng tạo, cống hiến của các nghệ sĩ như những gì đã diễn ra trong suốt lịch sử Grammy”
Theo VNN
