Tập đoàn công nghệ Google ngày 23/9 đã chính thức giới thiệu dịch vụ trò chơi (game) và ứng dụng mang tên Play Pass dành cho các thiết bị di động hệ điều hành Android. Đây được coi là động thái thách thức trực tiếp của Google đối với dịch vụ Arcade mà Apple giới thiệu hồi tuần trước dành cho các thiết bị iOS.
Ngày 19/9, Google thông báo đã ký 18 thỏa thuận mua năng lượng gió và Mặt Trời trên khắp châu Âu, Mỹ và Mỹ Latinh, nhấn mạnh đây là khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo lớn nhất trong lịch sử.
Cơ quan giám sát viễn thông Roskomnadzor của Nga ngày 13/9 cho biết Google đã nộp phạt 700.000 Ruble (khoảng 10.900 USD) do không xóa bỏ những kết quả tìm kiếm kết nối tới các thông tin bị cấm.
Ngày 8/9, Cơ quan liên bang giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng (Roskomnadzor) của LB Nga đã cáo buộc Facebook và Google can thiệp vào cuộc bầu cử địa phương diễn ra cùng ngày tại Nga.
Ngày 4/9, Tập đoàn công nghệ Mỹ Google đã đồng ý trả khoản tiền 170 triệu USD để dàn xếp những cáo buộc thu thập và chia sẻ dữ liệu từ trẻ em một cách trái phép trên dịch vụ chia sẻ video YouTube.
Ngày 30/8, Quỹ Procon- SP, một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thuộc Cơ quan Tư pháp và Công dân bang Sao Paulo của Brazil thông báo đã áp mức phạt 2,37 triệu USD đối với Công ty Google Brasil Internet Ltda và 1,84 triệu USD đối với Apple Computer Brasil Ltda do hai đơn vị này vi phạm luật khi cung cấp các điều kiện sử dụng ứng dụng FaceApp chỉ bằng một ngôn ngữ tiếng Anh.
Ngày 27/8, tại một phiên tòa ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ, Anthony Levandowski, một kỹ sư từng làm việc cho hãng công nghệ Google, đã bị truy tố hàng chục tội danh liên quan tới đánh cắp bí mật thương mại.
Mới đây, Google đã công bố hai danh sách bao gồm 50 nam và 50 nữ nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trong nửa đầu năm 2019. Số liệu tính từ 1/1 đến 30/6.
Công ty Google ngày 23/8 đã khuyến cáo nhân viên nên tập trung vào công việc thay vì những cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề chính trị với các đồng nghiệp tại công sở.
Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin, ngày 19/8, sự cố “sập” hàng loạt dịch vụ Google đã xảy ra trên toàn nước Mỹ và một số nước khác khiến người sử dụng không thể truy cập được vào tài khoản Gmail và không sử dụng được dịch vụ tìm kiếm.
Chiều 14/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Ted Osius, Phó Chủ tịch Chính sách công và Quan hệ Chính phủ của Google tại châu Á – Thái Bình Dương.
Truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin mạng xã hội Facebook đã chi trả cho hàng trăm đối tác để nghe hoặc nhận được mô tả nội dung các cuộc hội thoại của người dùng.
Ngày 26/7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định thuế công nghệ số là “một quyết định mang tầm quốc gia” và chính phủ Pháp sẽ triển khai thuế này, bất chấp đe dọa từ Mỹ mới đây về việc sẽ có “hành động đáp trả tương xứng”.
Sau khi những video có tính chất giang hồ như của Khá Bảnh được gỡ xuống, khoảng 22 triệu người dùng Youtube tại Việt Nam đang tiếp tục phải chứng kiến các Youtuber sử dụng chiêu trò phản cảm khác để thu hút người xem.
Đầu tuần mới, chúng ta lại chứng kiến một câu chuyện bi thảm ở Mộc Châu (Sơn La). Nghi phạm là một thanh niên 35 tuổi và đã có gia đình, anh ta lại có con riêng với một phụ nữ khác.
Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi công văn đến doanh nghiệp và nhãn hàng quảng cáo, yêu cầu dừng ngay việc phát tán quảng cáo có nội dung xấu và trả lời công văn của Cục trước ngày 27/6.
Theo báo cáo của YouTube gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), rất nhiều nội dung vi phạm trên YouTube có nguồn gốc từ Việt Nam, chủ yếu do người dùng Việt Nam làm ra.