Gladbach- Bayern (lượt đi 1-3): Đợi chờ Guardiola

24/01/2014 14:50 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt kỳ nghỉ Đông, Pep Guardiola đã lao động cật lực với Bayern, thử nghiệm hàng loạt phương án mới lạ và giờ là lúc vị huấn luyện viên này trình diễn công thức chiến thắng của mình.

Giám đốc thể thao Matthias Sammer từng khen Guardiola là một người đầy ắp các ý tưởng. Thực tế, ngay khi mới tới Bayern, vị HLV này đã biến sân Allianz thành một đại công trường với vô số thay đổi, cả về sơ đồ chiến thuật, lối chơi lẫn nhân sự.

4-1-4-1 vẫn chưa hoàn thiện

Đáng kể nhất là việc vị HLV này chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 thiên về tấn công và phát triển lối chơi kiểm soát bóng lên mức tối đa. Mùa trước, chỉ có Dante và Holger Badstuber chuyền bóng chính xác trên 90% nhưng ở mùa này, đã có...10 cầu thủ của Bayern làm được như vậy. Cũng phải nói thêm rằng Bayern không chỉ chơi chuyền ngắn như Barcelona trước đây mà cũng rất mạnh trong các pha bóng dài với 33,8 đường chuyền vượt tuyến thành công mỗi trận. Nhờ khả năng chuyền bóng như đặt này, trung bình Bayern kiểm soát tới 71,1% bóng mỗi trận, nhiều nhất giải đấu, hơn đội tiếp theo Gladbach tới 15%.

Về cơ bản, những thay đổi này đã phát huy tác dụng, giúp Bayern xây chắc ngôi đầu, bỏ xa đội nhì bảng Leverkusen tới 7 điểm dù còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, chính Guardiola cũng thừa nhận Bayern vẫn còn hàng loạt vấn đề, đáng chú ý nhất là hệ thống phòng ngự. Chỉ thủng lưới hơn cùng kỳ năm ngoái một bàn nhưng thực tế, Bayern đã chơi sơ hở hơn hẳn do thiếu một tiền vệ phòng ngự. Mùa trước, Manuel Neuer hiếm khi phải hoạt động (từng chia sẻ rằng nhiều trận không phải đi tắm) còn mùa này, phải trổ tài gần 10 lần mỗi trận. Ngoài ra, khả năng chống phản công của Bayern cũng kém hơn hẳn mà việc hết hơi trước Dortmund hay Chelsea là những minh chứng.

Thay đổi nhưng phải chiến thắng

Để khắc phục vấn đề này, Guardiola đã lao động cật lực trong suốt kỳ nghỉ Đông. Báo chí Đức mô tả ông thầy người Tây Ban Nha thậm chí đã quát tháo các học trò tới mức rát cổ họng. Guardiola đã thử nghiệm hàng loạt giải pháp, từ đưa ngôi sao đắt giá Javi Martinez xuống đá hậu vệ tới thử sơ đồ 3-6-1. Tuy nhiên, những nỗ lực của vị HLV này dường như vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi, ít nhất là trong các trận giao hữu. Cuối tuần trước, Bayern đã thảm bại 0-3 trước đối thủ tí hon Salzburg ngay trong ngày sinh nhật của Guardiola. Hậu vệ Martinez đã thất bại thảm hại còn sơ đồ 3-6-1 cũng nhanh chóng phá sản chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Có một may mắn cho Guardiola là chiến lược gia này vẫn nhận được sự ủng hộ khá lớn của ban lãnh đạo Bayern, nhất là CEO Karl Heinz Rummenigge và chủ tịch Uli Hoeness. Sau thất bại cay đắng trước Salzburg, ông Rummenigge chỉ nhẹ nhàng chia sẻ rằng Bayern cần nỗ lực hơn nữa. Niềm tin này xuất phát từ kết quả khả quan của Bayern tại lượt đi cũng như những thành công lẫy lừng của Guardiola trước đây. Tại Barcelona, nhà cầm quân này từng có những quyết định lạ lùng, khiến nhiều người ái ngại như đưa Lionel Messi vào trung tâm nhưng rốt cuộc, vẫn gặt hái được những kết quả vĩ đại.

Tuy nhiên, chỉ cần Bayern đi chệch hướng tại các giải chính thức, chắc chắn những ý tưởng độc đáo của Guardiola sẽ bị các vị lãnh đạo mang ra mổ xẻ. Tại Camp Nou, Guardiola có được sự tin tưởng tuyệt đối còn tại Allianz Arena, niềm tin tỷ lệ thuận với thành tích và vị HLV này có thể bị “trảm” nếu kết quả của đội nhà đi xuống. Ban lãnh đạo Bayern chưa bao giờ dễ tính và trong 10 năm qua, đã sử dụng tới 8 HLV, tức chẳng kém Roman Abramovich. Đêm nay, Guardiola sẽ bước vào một cuộc chiến thật sự và vị HLV này sẽ phải trình diễn một bức tranh hoàn chỉnh sau một thời gian miệt mài xếp hình. Các ông chủ của Bayern có thể thông cảm cho một trận giao hữu thất bại nhưng sẽ nổi điên nếu đội nhà gục ngã ở Bundesliga.

18 Trong 48 lần hành quân tới sân của Gladbach, Bayern chỉ thắng 11, hòa 19 và thua 18. Trên sân nhà, Bayern thắng tới 37 và chỉ 2 lần thất bại.

4 Mùa 2011-12, Bayern từng thất bại trước Gladbach trong cả 2 lượt trận nhưng từ đó đến nay, đều bất bại trước đối thủ này (thắng 3, hòa 1).

71% Ở lượt đi vừa qua, Bayern là đội kiểm soát bóng nhiều nhất (71,1%) còn Gladbach xếp ngay sau với 15% ít hơn.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm