15/02/2009 11:12 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Người Anh thường để dành những trận đấu đỉnh cao của họ cho Chủ nhật. Những cuộc đối đầu giữa các đội bóng lớn diễn ra vào hôm đó được gọi là Super Sunday, tạm dịch là ngày Chủ nhật siêu hạng.
Sức hút của Super Sunday thật lớn. Báo chí nói về nó. Các kênh truyền hình cũng tập trung về đó. Giới chuyên môn hướng về nó. Và dĩ nhiên, người hâm mộ sẽ dán mắt vào. Tất cả các trận đấu khác đều trở thành thứ yếu hoặc chỉ mang vai trò làm nền tô điểm.
Chiều nay, ngày Chủ nhật, nếu xét trên mọi góc độ, cuộc đụng độ giữa Thể Công và Hải Phòng ở Chi Lăng cũng có vẻ là Super Sunday của V-League. VTV3 sẽ trực tiếp. Truyền thông nói về nó suốt cả tuần qua, về sự trở lại của cố nhân Vương Tiến Dũng, của cuộc đối đầu giữa 2 ông thày theo chủ nghĩa duy mĩ, của 2 đội bóng cùng có tham vọng rất lớn.
Chính bởi trận đấu này và cả một trận đấu giữa 2 đội bóng T&T HN và SHB.ĐN cùng thuộc một ông chủ (cũng được đề cập rất nhiều) mà những trận đấu của Gạch, Gỗ và Bình Dương bỗng trở nên trầm lặng. Người ta chợt quên khuấy đi rằng Bình Dương đang có sự khởi đầu cực tốt so với 2 mùa trước họ vô địch. Người ta cũng chẳng mặn mà lắm với việc Gạch dưới quyền Công Minh đã làm tốt hơn cả thời đội bóng Long An còn trong tay ông Calisto, cũng như là khả năng HAGL có thể thắng CLB TP HCM ngay ở Thống Nhất.
Super Sunday có vẻ không có lợi cho chính XMHP và Thể Công. Sự ầm ĩ và ồn ào của họ trong một trận đấu cụ thể dường như đang làm lợi cho những đối thủ được đánh giá cao hơn họ trong cuộc đua vô địch mà cụ thể là Bình Dương và Gạch.
Hãy cứ nói tới ý nghĩa của điểm số, ai dám chắc là một chiến thắng sẽ mang lại 6 điểm (3 điểm cho mình và lấy đi 3 điểm của đối thủ), bởi chắc gì họ đã là đối thủ trực tiếp của nhau.
Trong khi ấy, Bình Dương đang có cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm, để bỏ túi cả thảy 6 điểm chỉ sau 2 vòng đấu. Nếu đặt giả thiết, trận Super Sunday có kết quả hòa, và Bình Dương thắng Đồng Tháp, lợi thế của Bình Dương trong cuộc đua tranh là cực lớn.
Ngay từ khi bóng chưa lăn, nhìn lịch thi đấu, Bình Dương đã có những ưu thế nhất định. Họ có cơ hội để tạo đà bằng 2 trận thắng trước khi đụng độ với Thể Công, rồi sau một bước đệm với Quân khu 4 ở vòng 4 thì họ lại tiếp XMHP ngay trên sân nhà Gò Đậu.
Bình Dương vốn đã mạnh, rất bản lĩnh, lại có bước khởi đầu thuận lợi và cứ âm thầm tiến lên (nếu thế), sẽ rất đáng ngại. Đó là một thách thức đặt ra cho cả XMHP, Thể Công cũng như bất cứ đội bóng nào muốn đánh đổ ngôi vua của Bình Dương.
Sự tỉnh táo ngay trong một bầu không khí sục sôi của Super Sunday, vì thế là điều cực kỳ cần thiết trong cuộc đua rất dài.
Phạm Tấn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất