Bản sắc và vấn đề Lionel Messi

11/11/2014 06:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai đã từng được đọc cuốn “Pep Confidential" của nhà báo Marti Perarnau đều biết rằng Pep Guardiola luôn bị ám ảnh bởi một điều: đội bóng của ông không được phép thua trong một pha bóng mà đối thủ cướp được bóng ở khoảng cách từ 50 tới 70 mét và tổ chức phản công nhanh.

Nhưng đó là điều đã xảy ra trong chiến thắng nhọc nhằn của Barca trước Almeria mới đây. Ở bàn mở tỷ số của Almeria, Leo Messi tỏ ra đơn độc và mất bóng khi bị 3 cầu thủ đối phương theo sát. Và chỉ sau 3 đường chuyền trong một pha phản công chớp nhoáng, lưới của Claudio Bravo đã rung lên.

1. Dưới thời Pep Guardiola, lối chơi của Barca dựa trên 3 yếu tố: vị trí (di chuyển), sở hữu bóng và tạo áp lực. Với bộ ba Xavi-Busquets-Iniesta ở đỉnh cao phong độ, Barca vận hành quá tốt với chiến lược này. Hàng thủ của Barca dưới thời Pep không được đánh giá quá cao, nhưng họ vẫn ít bị thủng lưới bởi áp lực lên tuyến này của Barca là hiếm khi xảy ra.

Những lời chỉ trích cho rằng tiki-taka của Barca quá nhàm chán và dễ đoán, nhưng vấn đề là gần như không một đội bóng nào có thể hóa giải được, ngay cả khi họ được dẫn dắt bởi những HLV giỏi nhất. Jose Mourinho là HLV hiếm hoi thỉnh thoảng “giải mã” được lối chơi biến hóa của Barca.  

Tuy nhiên, vào thời điểm này, bất cứ đội nào cũng có thể “trị” được Barca. Đội bóng xứ Catalunya đã thua PSG, Real Madrid trong hai trận đấu lớn nhất của họ từ đầu mùa. Barca cũng thua Celta Vigo và bị Malaga cầm chân. Vấn đề rất đơn giản: trong khi Luis Enrique chưa có phát kiến nào lớn cho lối chơi của Barca, thì thứ bóng đá dựa trên chuyền bóng của họ đã đánh mất khả năng kiểm soát bóng và sự trôi chảy.

2. Barca của Enrique hiện tại vẫn luôn cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều so với trước đây, khiến áp lực lên phần sân đối phương là chưa đủ để tạo ra sự áp đảo. Họ thiếu đi sự quyết liệt trong tranh chấp, khiến triết lý vốn đưa Barca của Pep tới đỉnh cao là không để đối phương cầm bóng quá 3 giây trở thành dĩ vãng.

Lối chơi của Barca hiện tại chủ yếu dựa vào khả năng phối hợp của bộ ba Messi-Neymar-Suarez trên hàng công. Thực tế là họ đã chơi với nhau rất ăn ý. Nhưng nó không thể che giấu một thực tế rằng lối chơi của Barca lúc này quá chậm, khó khăn trong việc tạo ra khoảng trống và không thể kiểm soát trận đấu, ngay cả khi được chơi ở Camp Nou.

Chất lượng hàng tấn công của Barca là rất rõ ràng, nhưng sắp xếp họ vào những vị trí thích hợp nhất là trách nhiệm của Enrique. Và cho tới lúc này, ông vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng nào cho việc đó.  

3. Thành công và thất bại của Barca trong nửa thập kỷ qua gắn liền với phong độ của Messi, và mùa này cũng không phải là một ngoại lệ. Việc chiêu mộ Suarez mùa này khiến Enrique nảy ra ý tưởng để Messi đá thấp hơn thường lệ để đóng vai trò kiến tạo. Anh được tự do di chuyển khắp mặt sân và lối chơi này đã phát huy hiệu quả hồi đầu mùa.

Tuy nhiên, cho tới lúc này, Enrique buộc Messi phải phục vụ đội bóng nhiều hơn, một sự thay đổi phần nào đã khiến tiền đạo người Argentina chơi kém hiệu quả hơn. Trong 3 trận gần nhất ở Liga, Messi đều “tịt ngòi” và cũng không đóng góp nhiều vào lối chơi của Barca.

Dưới thời của Pep, ông buộc đội bóng phải phục vụ Messi, nhưng vẫn duy trì sự cân bằng, và đó là điều mà Enrique phải học hỏi.

“Luis Enrique không phải là người thích hợp để đưa Barca tiến lên. Sự lựa chọn đội hình của ông luôn bị đặt dấu hỏi. Với HLV này trên ghế huấn luyện, Barca sẽ chẳng thể giành được gì mùa này”, ý kiến của một CĐV Barca được đăng trên tờ Marca.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm