Olympic 2008

Góc nhìn Olympic: Nửa chặng đường & điều kỳ diệu châu Á

18/08/2008 11:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 17/8 đánh dấu một giai đoạn đua quyết liệt trên đấu trường Olympic Bắc Kinh: ngày đầu tiên của chặng nước rút. Đã có 524 huy chương (166 Vàng, 167 Bạc và 191 Đồng) được trao cho VĐV của 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, nghĩa là hơn nửa tổng số huy chương đã có chủ.

Báo chí thế giới bình luận nhiều về thắng lợi của những người châu Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ… Họ đã giành gần 1/3 số HCV, trong 7 vị trí dẫn đầu thì có tới 3 đoàn châu Á góp mặt (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Người Mỹ với 19 HCV chủ yếu nhờ công của 1 người - VĐV bơi Michael Phelps - 8 HCV cá nhân và đồng đội.

Đây là vấn đề cần suy ngẫm vì TVH từ 112 năm nay là nơi “hoành hành” của VĐV các quốc gia Âu - Mỹ. Điều này dễ dẫn đến sự ngộ nhận, sự tự ti: người Âu - Mỹ cao to, có truyền thống thể thao, có nền kinh tế mạnh nên châu Á không thể thắng họ? Tâm lý này không chỉ tồn tại ở những người làm thể thao ở VN mà cả ở nhiều quốc gia châu Á khác.

20 năm trở lại đây, Trung Quốc vươn lên như là một cường quốc thể thao. Nhật Bản cũng vậy và mới đây là Hàn Quốc nữa. Bên cạnh đó, không ít các quốc gia, diện tích nhỏ, nghèo về kinh tế cũng tìm cách len lỏi vào các ngõ ngách để giành lấy một vài HCV Olympic (Thái Lan, Indonesia, Mông Cổ…). Người ta vẫn có thể làm được khi người ta muốn làm và biết cách làm.
 
Indonesia đã giành được một HCV cầu lông đôi nam

Việt Nam ta cũng phải làm như vậy. Khẩu hiệu “Nhanh hơn, xa hơn và mạnh hơn” của Phong trào Olympic đâu có phải chỉ dành cho người Âu - Mỹ. 8 HCV của môn cử tạ ( TQ 5, HQ 1, CHDCND Triều Tiên 1, Thái Lan 1) luôn cần sức mạnh tối đa thì châu Á giành cả rồi. Kosuke Kitajima (Nhật Bản) giành 4 HCV trong 2 kỳ Olympic ở 2 cự ly 100m và 200m ếch nam; Liu Zige (HCV) và Jiao Liuyang (HCB) ở nội dung 200m bướm nữ và phá KLTG của người Australia… Như vậy người châu Á không chỉ thắng ở môn bắn cung, bắn súng mà những môn thể thao cần nhanh, mạnh, bền, họ đều có thể tranh chấp được.

Trật tự sắp xếp trong thứ hạng thể thao Olympic liệu có thay đổi nhiều không tại Olympic Bắc Kinh lần này ? Xem ra, hãy còn quá sớm để xác định việc này. Trong 2 kỳ Olympic gần đây, vị trí xếp hạng 10 đoàn mạnh nhất vẫn là Mỹ -TQ – Nga – Úc - Nhật - Đức – Italia – Pháp - Hàn Quốc – Cuba - Anh. Trật tự này chắc không bị đảo lộn lớn, tất nhiên sẽ có sự đổi ngôi (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).
 
Trung Quốc hiện đang dẫn đầu nhưng chắc gì người Mỹ chịu nhường ngôi số 1 vì còn có 47 bộ huy chương của điền kinh ở phía trước (đã bắt đầu trao 12 bộ). Người Nga khó lòng giữ được vị trí thứ 3, vì người Australia, người Hàn Quốc đang vượt qua họ rồi. Điền kinh, đua thuyền (Canoeing-Rowing-thuyền buồm), Taekwondo, Boxing… là những cuộc thi đầy hứng thú trong những ngày tới.
 
NGUYỄN HỒNG MINH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm