Mourinho và nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea: Lần này kỳ vọng sẽ lớn hơn

23/05/2013 13:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho sẽ được chào đón như một ông hoàng trong lần thứ 2 trở lại Stamford Bridge, nhưng những thử thách và khó khăn lần này sẽ lớn hơn rất nhiều so với cuộc phiêu lưu thứ nhất của ông.

Sẽ có không ít thử thách dành cho Mourinho trong lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea.

Sẽ có những gương mặt quen thuộc chờ đợi Mourinho sau khi Người đặc biệt chính thức được xác nhận sẽ dẫn dắt Chelsea. 5 cầu thủ trong đội hình chính vẫn còn ở đó từ nhiệm kỳ đầu của ông và người thứ 6, Michael Essien, sẽ cùng ông trở lại Anh từ Madrid. Một số thành viên trong ban huấn luyện, đội ngũ y tế và cả các nhân viên mát-xa, cũng sẽ còn ở đó. Ngay cả Gary Straker, phiên dịch viên cũ hiện là nhân viên liên lạc cho CLB, cũng sẽ chào đón Mourinho tại sân tập Cobham.

Dự án đang dang dở

Đó sẽ là những cuộc tái ngộ xúc động, nhưng hiện vẫn chưa rõ kết quả của nó sẽ ra sao. Chelsea hiện giờ hoàn toàn khác với đội bóng mà Mourinho đã bỏ đi vào mùa thu năm 2007 khi quan hệ giữa ông và chủ nhân CLB, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, trở nên chua chát không thể cứu vãn. Mặc dù đạt được mục tiêu giành về chức vô địch Premier League đầu tiên cho Chelsea sau nửa thế kỷ, danh hiệu Champions League danh giá hơn chỉ đến sau khi ông đã ra đi, dù trên cơ sở đội bóng mà ông xây dựng. Kể từ đó đến nay, một cuộc cách mạng nhân sự đã diễn ra và rất nhiều xáo trộn đã khiến Stamford Bridge thay đổi hoàn toàn.

HLV người BĐN sẽ đến giữa lúc dự án đang dang dở. Như người tiền nhiệm tạm quyền của ông Rafael Benitez đã chỉ ra, Chelsea giờ là một đội bóng đang chuyển đổi, với một làn sóng những tài năng trẻ được tập hợp về bằng rất nhiều tiền. Juan Mata, Eden Hazard, Oscar, Cesar Azpilicueta, Victor Moses và David Luiz được đưa về với hy vọng tạo ra một bộ khung có thể nhanh chóng chơi bóng theo kiểu Barcelona, đối thủ mà Mourinho đã giành cả 3 năm qua của ông để tìm cách lật đổ.

Quá trình tuyển mộ và dùng người ở Chelsea, dưới sự giám sát của giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo, có vẻ như đang nhắm tới một chiến lược dài hạn, dù rõ ràng hiện nay trong đội hình chính của đội bóng áo xanh có sự mất cân bằng đáng kể. Ban lãnh đạo Stamford Bridge sẽ hy vọng Mourinho chia sẻ những ý tưởng đó của họ và tiếp tục với dự án đang dang dở thay vì tìm kiếm chiến thắng theo cách của ông, thực dụng hơn, thô ráp hơn và hiệu quả hơn.

Ngân sách chuyển nhượng bao nhiêu?

Chelsea đã chi ra 90 triệu bảng trong mùa hè đầu tiên của HLV người BĐN ở tây nam London. 9 năm sau, có vẻ như ông sẽ khó đòi hỏi một khoản ngân sách chuyển nhượng lớn như thế (dù Benitez úp mở rằng người kế nhiệm ông sẽ có khoảng 100 triệu bảng để phóng tay mua cầu thủ). 9 năm trước, Mourinho đưa về 8 cầu thủ, hầu hết sẽ trở thành trụ cột trong đội bóng vô địch Premier League của ông. Nhưng giờ đây, Emenalo có thể tranh luận rằng bộ khung của Chelsea đã có sẵn, nên không cần tới những thay đổi quá cực đoan. Đó là chưa kể Mourinho sẽ được đề nghị đôn hàng loạt cầu thủ trẻ đã được cho mượn và chơi thành công trong mùa vừa qua, Romelu Lukaku, Jeffrey Bruma, Patrick van Aanholt và Josh McEachran, lên đội một trong mùa tới.

Sự hợp tác Mourinho-Emenalo sẽ có vai trò then chốt trong mọi kế hoạch ở Stamford Bridge sắp tới. Kể từ khi gia nhập Chelsea với tư cách một tuyển trạch viên dưới thời HLV Avram Grant một tháng sau khi Mourinho ra đi, cựu hậu vệ của Notts County và đội tuyển Nigeria đã chứng tỏ ông là một nhân vật đầy quyền lực và rất được lòng Abramovich ở Chelsea. Sự vươn lên của nhân vật 47 tuổi này là rất nhanh chóng và gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng Emenalo thực sự là tai mắt của Abramovich và có lẽ là người có tiếng nói quan trọng thứ hai ở Chelsea trong các quyết định chuyển nhượng. Emenalo sẽ không đi đâu hết, và Mourinho sẽ phải hợp tác với ông.

Lần này, HLV người BĐN sẽ phải chấp nhận toàn bộ cấu trúc đã có sẵn tại CLB, từ chủ tịch Bruce Buck cho tới giám đốc điều hành Ron Gourlay. Tất nhiên, còn có cả tính khí thất thường và sự nhẫn tâm không chút nương tay khi sa thải HLV của Abramovich nữa. Kỳ vọng lần này cũng sẽ cao hơn. Năm 2004, Mourinho tới Chelsea với tư cách là nhà vô địch Cúp UEFA và Champions League. Còn giờ đây, ông đến với một đội bóng vừa vô địch Champions League và Europa League. Yêu cầu là phải làm tốt hơn thế, khoảng trống để Mourinho còn có thể tiến lên phía trước với Chelsea không nhiều.

Mourinho vẫn sẽ được hoan hô vang dội trong ngày ra mắt, nhưng đây chắc chắn là thử thách lớn nhất với sự nghiệp vốn phủ kín vinh quang của chiến lược gia người BĐN từ trước đến giờ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Ancelotti đến Real, Mou về Chelsea, và Benitez... sang PSG

Nhà đương kim vô địch Pháp Paris Saint-Germain đã tiếp cận Rafael Benitez để thay thế Carlo Ancelotti, người đang muốn rời đội để đến dẫn dắt Real Madrid. Báo L’Equipe khẳng định người đại diện của Benitez đã đàm phán với BLĐ của PSG về chiếc ghế còn bỏ trống của họ. PSG đã không thể giữ chân Ancelotti, người đã đưa đội bóng đến với danh hiệu VĐQG đầu tiên sau 19 năm và lọt vào tứ kết Champions League.

Benitez hiện đang ở Mỹ cùng Chelsea chuẩn bị cho 2 trận giao hữu cuối mùa, cũng là 2 trận cuối cùng trên cương vị HLV tạm quyền của “The Blues”. Dù bị các CĐV Chelsea phản đối dữ dội, Benitez vẫn đưa đội bóng giành chức vô địch Europa League và xếp thứ 3 tại Premier League, giành vé dự Champions League mùa tới.

Những thành công đó giống như một chiến dịch PR hoàn hảo cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, và ông không thiếu những lời mời làm việc. HLV của ĐT Ireland Giovanni Trapattoni là một trong những người kêu gọi Napoli hãy bổ nhiệm Benitez để thay cho Walter Mazzari, nhưng đội bóng Italia vẫn phủ nhận thông tin họ muốn đưa ông về, có lẽ một phần là bởi Benitez đã thất bại khi dẫn dắt Inter hồi năm 2010.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm