Đức - Ghana: Thập diện mai phục

21/06/2014 13:18 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - 4 năm trước, đội tuyển Đức khởi đầu tưng bừng tại Nam Phi 2010, cũng với một chiến thắng 4-0 trước Australia. Nhưng ngay ở lượt đấu thứ 2, họ bất ngờ để thua Serbia, cũng trắng tay sau trận mở màn giống như Ghana hiện giờ.

Đêm nay, nhiệm vụ của thầy trò HLV Joachim Loew là không được phép đi vào vết xe đổ ấy.

Nguy cơ sảy chân

Trên thực tế, tai nạn trước Serbia 4 năm về trước không phải là lần duy nhất mà Die Mannschaft khiến các CĐV của mình hụt hẫng. Kịch bản tương tự từng xảy ra tại EURO 2008. Sau khi đánh bại Ba Lan rất thuyết phục 2-0 ở lượt đầu tiên, đến trận thứ hai trên đất Áo, Đức bất ngờ phơi áo 1-2 trước Croatia, trong một trận đấu mà họ lép vế hơn hẳn đối thủ vốn bị đánh giá dưới cơ (bị dẫn trước 2-0).

Ở World Cup 2006 thì người Đức may mắn hơn một chút. Họ đã không mất điểm, mà có được trận thắng tối thiểu 1-0 trước Ba Lan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng vào đúng những phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn ấy cũng khác hẳn chiến thắng hoành tráng 4-2 trước Costa Rica ở trận khai mạc giải đấu.

Liệt kê thế để thấy việc thi đấu hay dở thất thường, và thường gây thất vọng ngay sau khi vừa tỏa sáng rực rỡ dường như đã trở thành một căn bệnh mãn tính đối với đội tuyển Đức. Nhất là kể từ khi cuộc cách mạng về lối chơi do Juergen Klinsmann khởi xướng bắt đầu.

Vì thế, khả năng đội tuyển Đức có một lượt đấu thứ hai đáng thất vọng ở World Cup 2014 vẫn là hiển hiện. Nỗi lo càng lớn khi họ thiếu vắng Mats Hummels do chấn thương. Sự vắng mặt của trung vệ trụ cột này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hàng phòng ngự vốn đã không mấy chắc chắn của Mannschaft.

Hàng thủ của Đức không gặp quá nhiều thách thức trước một BĐN quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo và chỉ chơi với 10 người trong hơn một hiệp đấu ở lượt trận ra mắt. Ghana sẽ đòi hỏi nhiều bản lĩnh hơn thế từ đội bóng của Loew, với một đội hình đồng đều, chơi quyết tâm và có lẽ là có ý thức chiến thuật tốt nhất trong các đội châu Phi dự giải lần này.

Chứng minh sự trưởng thành

Ở khía cạnh nào đó thì cuộc đọ sức với Ghana lần này có thể coi là thước đo sự trưởng thành của thầy trò Joachim Loew. Để đi đến tận cùng tại Brazil 2014, họ sẽ phải duy trì một phong độ ổn định trong mọi trận đấu, thay vì bộ mặt phập phù như ở những giải đấu trước.

Ghana không hề là một đối thủ dễ nhằn, nhất là khi đã bị dồn vào chân tường. Sau thất bại đáng tiếc trước Mỹ, đại diện Châu Phi chỉ có một con đường duy nhất để nuôi tiếp hy vọng là phải có điểm trước Đức.

Nên nhớ rằng ở Nam Phi 2010, đội tuyển Đức cũng phải rất chật vật mới có được 3 điểm để soán ngôi đầu bảng của chính Ghana nhờ bàn thắng duy nhất từ cú sút xa của Oezil. Dù thất bại trong trận đấu với Mỹ, Những ngôi sao đen vẫn cho thấy các tố chất tuyệt vời, đặc biệt là nền tảng thể lực. Họ mới là những người chơi lấn lướt.

Để vượt qua được Ghana và coi như đặt một chân vào vòng knock-out, đội tuyển Đức phải duy trì sự tập trung tối đa và lối chơi đồng đội nhịp nhàng như trước Bồ Đào Nha. Cơn khát Cúp vàng của đội tuyển Đức đã kéo dài 24 năm. Sau khi đã trình làng như một ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch, giờ là lúc đoàn quân của Loew cần thể hiện mình đã thực sự sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân.

Dự đoán: 2-1

1 Trong 5 VCK World Cup gần nhất, chỉ đúng một lần ĐT Đức giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

1 Trong 2 kì World Cup gần đây, Ghana đều chỉ thua đúng 1 trận ở vòng đấu bảng. Ở Brazil 2014, họ cũng thua Mỹ ở trận ra quân.

5 Đội tuyển Đức bất bại 5 trong 6 lần chạm trán các đại diện châu Phi trước đây ở World Cup, họ mới chỉ để thua đúng 1 trận duy nhất.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm