Del Bosque: “Đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”

11/07/2010 10:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Vicente Del Bosque đã đạt được tất cả những vinh quang khi làm HLV ở cấp CLB. Và giờ, vị thuyền trưởng 60 tuổi này đang đứng trước cơ hội đạt tới đỉnh cao vinh quang ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

* Tại sao ở trận gặp Đức, ông lại quyết định đưa Pedro vào sân ngay từ đầu?

- Thực ra với phong độ hiện tại của Tây Ban Nha thì bất cứ giải pháp nào cũng đều đem lại hiệu quả. Tôi quyết định đưa Pedro vào đội hình ra quân là nhằm hạn chế sức tấn công của Lahm. Sự có mặt của Pedro trên sân khiến cho Lahm không còn ham lên tấn công như các trận trước nữa. Hơn nữa Pedro là cầu thủ trẻ có tốc độ và kết quả cho thấy Pedro đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.


* Ông cảm thấy thế nào khi phải để Torres trên băng ghế dự bị?


- Đó là một quyết định rất khó khăn nhưng tôi cảm thấy thoải mái. Tôi đã từng cam kết tạo điều kiện tối đa cho Torres và điều đó đã được chứng mình không chỉ bằng lời nói. Sau khi phải trải qua một cuộc phẫu thuật, tôi đã để Torres thi đấu 5 trận liền, tuy nhiên tất cả những quyết định mà tôi đưa ra đều vì lợi ích của đội tuyển.


* Đội tuyển Tây Ban Nha giờ đây không chỉ tham dự World Cup vì nghĩa vụ mà còn để chiến thắng…



Del Bosque - Ảnh: AP
- Đúng vậy. Đã qua rồi thời kỳ mà Tây Ban Nha chỉ tới World Cup để chơi bóng vì họ vượt qua vòng loại. Giờ đây chúng tôi đến đây để tìm kiếm chiến thắng và đó là công lao của các cầu thủ. Dù sao thì tập thể đội bóng cũng đã làm được rất nhiều điều tại World Cup lần này và hy vọng chúng tôi sẽ được đền đáp xứng đáng.


* Ông có khả năng tự kiềm chế rất đáng kinh ngạc, hầu như không thấy ông biểu lộ cảm xúc bao giờ…


- Con người tôi là vậy đó.


* Vậy ông ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với Đức trong phòng thay đồ như thế nào?


- Vẫn như mọi ngày thôi. Tôi bắt tay từng cầu thủ và chúc mừng họ.


* Ông có dành tặng cầu thủ nào một cái gì đó đặc biệt không?


- Có. Tôi đã nói với Puyol là: “cậu hoàn toàn xứng đáng với những gì đã làm được trong trận đấu”. Đó là một cầu thủ luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu, là một tấm gương về tinh thần chiến đấu.


* Tuy nhiên rất tiếc là sau World Cup lần này anh ấy sẽ từ giã đội tuyển…


- Tôi chưa có thông tin gì về việc này. Đó là một quyết định cá nhân của Puyol mà tôi sẽ không tham gia. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói một điều mà tôi đã từng tâm sự với Puyol rằng cá nhân tôi muốn cậu ấy đạt được cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG.


* Ông đánh giá thế nào về phong độ của Busquets và Pique?


- Họ đã hòa nhập rất nhanh vào không khí của các trận đấu đỉnh cao. Tuy nhiên cũng cần phải nói tới cả Navas, Mata và Javi Martinez nữa. Họ đều là những cầu thủ còn rất trẻ nhưng luôn biết cách hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được trao cơ hội.


* Busquets từng bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí có ý kiến đòi loại cậu ấy khỏi danh sách đá chính…


- Tôi không nghĩ như vậy. Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, luôn có mặt ở tất cả các điểm nóng trên sân cho dù đôi khi cách chơi bóng của cậu ấy làm người ta tưởng đó là một cầu thủ chậm chạp. Theo ý kiến cá nhân tôi thì Busquets là một cầu thủ chơi rất thông minh.


* Xavi đã có một trận đấu hoàn hảo?


- Đáng chú ý là người ta không còn nói tới vị trí của Xavi trên sân nữa. Tôi cũng không đề cập gì về việc này vì tôi hiểu vấn đề là làm sao để cậu ấy thoải mái nhất trên sân. Xavi không chỉ biết tổ chức, mà còn xây dựng lối chơi và thậm chí còn biết tìm kiếm bàn thắng. Tất cả cậu ấy đều làm một cách tuyệt vời.


* Ông đánh giá thế nào về đội Hà Lan?


- Họ có nhiều cầu thủ giỏi ở tuyến giữa và hàng tiền đạo. Họ có một lối chơi tấn công rất đáng chú ý và một HLV luôn biết khai thác một cách tối đa ưu điểm của các cầu thủ.


* Ông đang đứng trước trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp?


- Đúng vậy. Chúng tôi đã từng chơi rất nhiều trận đấu quan trong nhưng cần phải nhớ rằng hôm nay là trận chung kết World Cup.


* Ông có nghĩ Tây Ban Nha sẽ đăng quang không?


- Đó là ước mơ của tất cả người dân Tây Ban Nha nhưng trước mắt chúng tôi là một trận đấu rất khó khăn.


Hoài Nam (Theo Marca)

Vicente del Bosque González

Sinh ngày 23/12/1950 tại Salamanca, TBN
Chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi còn là cầu thủ, từng khoác áo Real Madrid, Castellon, Cordoba, đã 18 lần khoác áo ĐT TBN.
Sự nghiệp HLV: RM Castilla (1985-1990), Real Madrid (1994, 1996, 1999-2003), Besiktas (2004-05), ĐT TBN (2008-?)
Thành tích HLV: 2 chức vô địch Liga (2000-01, 2002-03), 2 chức VĐ Champions League (2000, 2002), 1 Cúp Liên lục địa (2002)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm