World Cup 2010

Góc Hồng Ngọc: 4 ý tưởng giúp đội Anh vô địch World Cup

01/07/2010 12:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Quê hương của môn bóng đá cũng sở hữu giải VĐQG số 1 thế giới, và cũng rất biết chiến thắng ở cấp CLB, cùng với những tuyển thủ thuộc hàng ngôi sao. Nhưng ngoài chức VĐTG trên sân nhà, họ chưa bao giờ vượt quá vòng bán kết của World Cup lẫn EURO. Họ cần được tư vấn!
 
1. Đăng cai World Cup.

Bao giờ tuyển Anh mới vô địch Worlc Cup - Ảnh Getty

Lần duy nhất vô địch World Cup của đội tuyển Anh là khi họ đăng cai World Cup. Chắc đó là điều kiện thành công rồi. Các cầu thủ Anh rất cần cảm hứng thi đấu từ sự cổ vũ cuồng nhiệt và vô tư của khán giả nhà trong suốt trận đấu. Rời khỏi môi trường đó, họ có vẻ xỉu như bánh đa gặp nước, kể cả với những cầu thủ vốn đầy nhiệt huyết như Rooney. Dù sao đây không phải là điều kiện đủ, vì năm 1996 đội tuyển Anh vẫn thất bại ở EURO trong tư cách chủ nhà.
 
Thực tế là Anh đang cố gắng vận động đăng cai World Cup 2018, để có cơ hội vô địch World Cup một lần nữa. Tốt nhất là hãy thường xuyên đăng cai World Cup, bằng cách đấu giá quyền đăng cai chẳng hạn. Nếu để đăng cai World Cup bằng cách đấu giá, người Anh chắc chắn thắng vì họ là bậc thầy về làm thương mại bóng đá.
 
2. Thiết kế lại hệ thống thi đấu.

Bóng đá Anh có quá nhiều thứ bản sắc muốn giữ gìn, mà dường như những bản sắc đấy cản trở họ thi đấu thành công ở World Cup hay EURO. Bản sắc số 1 theo hướng này là không có kỳ nghỉ đông thật sự, thậm chí còn chơi với mật độ dày đặc vào dịp Giáng sinh. Nếu không vì thế mà bị… Chúa ghét, các cầu thủ Anh cũng thiếu hẳn thời gian tái nạp năng lượng cho nửa sau mùa giải, khiến họ kiệt quệ khi kết thúc giải đấu.
 
Họ còn có 2 Cup nữa, là FA Cup và Carling Cup đều có nhiều vòng đấu hơn thường lệ. Thực tế là từ rất nhiều năm qua, đội tuyển Anh bước vào các giải lớn luôn trong tình trạng uể oải, khác hẳn với hình ảnh tràn đầy sinh lực của bóng đá Anh trong mùa giải. Trong khi thể lực là yếu tố then chốt trong lối chơi của bóng đá Anh. Có thể học V-League, với chỉ 14 đội, để kéo dài thời gian nghỉ đông lên hơn 1 tháng (cho sung sức hơn các cầu thủ Đức), và có thời gian tập trung đội tuyển tới 2 tháng như đội tuyển Việt Nam!
 
3. Thuê HLV Đức.

Bóng đá Anh đang thiếu HLV giỏi. Cầu thủ Anh không nặng về kỹ thuật khéo léo như Nam Mỹ, Ý hay Pháp, nhưng kỹ thuật ứng dụng hiệu quả cao của họ lại rất mạnh, kiểu như bóng đá Đức. Bóng đá Anh cũng không nặng về toan tính chiến thuật kiểu Ý, nhưng lại mạnh ở tinh thần thi đấu và tốc độ chơi bóng, gần giống bóng đá Đức. Bóng đá Đức truyền thống chủ yếu toan tính ở thời gian bung sức, nhưng lại kém về tốc độ chơi bóng tổng thể, và giờ họ đang học người Anh ở phương diện này và đã khá thành công trong 4 năm qua. Nhưng HLV Đức hơn hẳn các HLV Anh ở phương pháp làm việc khoa học. Nên giờ người Anh cần đi học lại từ người Đức!
 
Klinsmann là một phương án thích hợp. Chính ông là người nhận thức rõ ràng ưu điểm của bóng đá Anh, và áp dụng nó một cách có phương pháp khoa học. Klinsi cũng là người hiểu rõ tinh thần và văn hóa bóng đá Anh, nên biết cách khơi dậy điểm mạnh của họ, mà không gò bó hoặc bắt họ học những điều quá xa lạ với mình, kiểu như Capello. Có điều là Klinsi cần phải làm việc ở Anh, thay vì ở Mỹ, kẻo ông lại vô tình trở thành môi giới cho đám cầu thủ Anh và WAGs của họ đến gần hơn với Hollywood!
 
4. Vận động cho WAGs giành quyền dự khán ở hàng ghế đầu.

Đám vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh đình đám nhất thế giới không chỉ ở phương diện nhan sắc mà cả sự trưng diện, lòe loẹt và phô trương. Các tuyển thủ Anh thì quen với điều đó rồi, nhưng chắc chắn sẽ làm các cầu thủ đối phương soi mói (thậm chí còn hơn thế), nếu đám WAGs này lọt vào tầm mắt đối phương một cách dễ dàng. Đối thủ sẽ bị phân tâm, mang đến cơ hội cho đội tuyển Anh.
 
Và điều này chắc chắn cũng được khán giả bóng đá trên toàn thế giới ủng hộ, vì nó sẽ làm sinh động hơn những hình ảnh trên khán đài và trước ống kính, nhất là khi đội Anh chơi buồn tẻ, như khi đá với Algeria chẳng hạn!
 
Khán giả Việt Nam cũng ủng hộ mọi phương án có thể giúp đội Anh vô địch thế giới, vì phần lớn chúng tôi yêu bóng đá Anh, yêu cái đẹp. Và sẽ rất tự hào khi mình được lấy ra làm khuôn mẫu cho một việc dù là nhỏ nhoi nào đó…
 
 Hồng Ngọc
 

12.000.000 Nếu sa thải Fabio Capello, FA sẽ phải đền bù 2 năm hợp đồng cho HLV người Italia, với khoản tiền lên tới 12 triệu bảng.



 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm