Vắng Costa lại là điều tốt cho Chelsea?

03/12/2014 21:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ một trận đấu cụ thể, vắng Costa là tin buồn với Chelsea. Nhưng trong dài hạn, sự thiếu sót ấy là một cơ hội để Mourinho có thể kiểm tra chiều sâu lực lượng của đội bóng.

Mourinho chắc chắn không vui khi cậu học trò cưng của mình lại vắng mặt, lần này không vì chấn thương mà do thẻ phạt (nhận đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa). Ông đã tỏ ra rất không hài lòng với pha bóng khiến cho tiền đạo người Tây Ban Nha phải nhận thẻ ở trận gặp Sunderland: “Các cầu thủ Sunderland rất biết cách gây ức chế cho Costa. Nhưng đây không phải là vấn đề vì đó chỉ là một chiếc thẻ vàng".

Không ai còn lạ gì với những phát biểu kiểu như vậy của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ông biết cách hướng sự chú ý của dư luận vào đối thủ, đẩy chúng tránh xa những cầu thủ của mình. Sự thật là "Mou" cần phải cảm ơn trọng tài Kevin Friend vì đã không rút thẻ đỏ cho Costa. Anh ta lẽ ra phải bị treo giò dài hạn chứ không chỉ cấm thi đấu một trận.

Mặt khác, việc chân sút 26 tuổi này vắng mặt có thể là một điều hữu ích với Chelsea. Một đội bóng muốn hướng đến chức vô địch không thể cứ mãi dựa vào một cá nhân. Nói Chelsea đang phụ thuộc vào Costa là quá lời, nhưng rõ ràng những bàn thắng mà cựu tiền đạo Atletico Madrid ghi được đã đóng góp không nhỏ vào khởi đầu ấn tượng của "The Blues".

Cái Chelsea cần lúc này là một phương án B hữu hiệu. Điều này càng trở nên quan trọng hơn nếu nhìn vào nguy cơ nhận thẻ thường xuyên từ phong cách thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết của Costa. Đó là chưa kể tới các chấn thương có thể ập tới bất kỳ lúc nào.

Thật may cho Mourinho là những phương án dự phòng trong tay ông đều có chất lượng rất tốt. Didier Drogba, với 4 bàn từ đầu mùa, đang là tài sản quý giá của Chelsea. Nhưng át chủ bài trên ghế dự bị của đội chủ sân Stamford Bridge phải là Loic Remy. Trận đấu với Tottenham mang đến cơ hội quý giá để cựu tiền đạo Newcastle và QPR thể hiện mình đồng thời giúp Mourinho có đánh giá rõ ràng hơn về một Chelsea không Costa. Tiền đạo 27 tuổi vẫn chưa được nhìn nhận đúng với năng lực vốn có. Mùa Hè vừa qua, Liverpool là đội đầu tiên tiếp cận Remy, nhưng rồi họ không ký hợp đồng với anh do những lo ngại về thể lực. Ở Chelsea mùa này, cơ hội ra sân của Remy là khá ít ỏi với chỉ 3 lần đá chính tại Premier League.

Dù không thể chiếm được vị trí của Costa, Remy vẫn có vai trò chiến lược trong hành trình xưng vương của Chelsea. Đội bóng áo xanh sẽ luôn cần những người đóng thế hoàn hảo trong thời điểm Costa không thể ra sân. Trận đấu với Tottenham đêm nay là cơ hội để Remy nói riêng và Chelsea nói chung phô diễn sức mạnh mà không cần đến Costa.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm