Chiến thuật giúp Messi hồi sinh

30/06/2014 07:09 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều HLV đội tuyển Argentina đã vắt óc tìm ra cách tốt nhất để sử dụng cầu thủ giỏi nhất của họ. Sergio Batista, người tiền nhiệm của Alejandro Sabella, đã nảy ra một ý tưởng sau khi trở về từ Nou Camp, nơi ông chứng kiến Barcelona đè bẹp Real Madrid 5-0 vào đầu tháng 12/2010. “Hiện giờ, không có đội nào trên thế giới hay hơn Barcelona. Tôi muốn Argentina chơi như Barcelona”, Batista nói.

Sự bắt chước dần trở thành một nỗi ám ảnh. Nhưng có một vấn đề: Lặp lại phong cách của Barcelona, với Messi chơi số 9 ảo, đòi hỏi những cầu thủ cực kỳ xuất sắc trong chuyền bóng. Nhưng Argentina nhanh chóng phát hiện ra rằng Ever Banega không phải Xavi và Pablo Zabaleta không phải Dani Alves (có lẽ quan trọng nhất, Batista không phải là Pep Guardiola). Copa America 2011 của Argentina kết thúc trong những tiếng la ó, và Batista ra đi nhường chỗ cho Sabella.

Động thái đầu tiên của Sabella sau khi đảm nhiệm cương vị mới là tới gặp Messi ở Barcelona. Ông trao băng đội trưởng cho Messi, và hỏi anh muốn đội bóng chơi ra sao. Kết quả là hệ thống 4-3-3 hiện giờ, với Angel di Maria có thể dâng cao thành 4-2-4. Sabella, và có thể cả Messi, nhận ra rằng Carlos Tevez không thích hợp với hệ thống này, điều này giải thích tại sao Tevez hiện đang nghỉ hè cùng gia đình và đã thề sẽ không xem một phút bóng đá World Cup nào.

Hệ thống mới có thể khiến Argentina đôi khi dễ tổn thưởng ở hàng phòng ngự, hoặc khiến Sergio Aguero không thể phát huy tối đa năng lực. Nhưng Sabella đã làm rõ rằng đó chỉ là những quan ngại thứ yếu. Điều quan trọng nhất với ông là phải tạo ra cơ hội cho Messi. Kết quả ở giải đấu lần này nói thay cho tất cả.

Nhưng vấn đề không chỉ là chiến thuật. Với việc khẳng định đội bóng sẽ lấy Messi làm trung tâm, Sabella đã làm điều không HLV nào của Argentina làm trước đó: một tuyên bố rằng Messi chính là Argentina, và Argentina là Messi.

Khi được hỏi về những điểm mạnh của Sabella trong một cuộc phỏng vấn gần đây, câu trả lời của Messi rất đáng chú ý: “Suốt vòng loại và các trận giao hữu, ông ấy đã sử dụng cùng những cầu thủ trong đội hình xuất phát giống nhau. Điều đó rất có ích cho chúng tôi”. Maradona từng gọi hơn 100 cầu thủ lên tuyển trong chưa đầy 2 năm, còn Sabella hoàn toàn ngược lại, với một nhóm cầu thủ gần như không đổi trong 2 năm qua, và một vị trí cũng đã cố định cho Messi: bất cứ vị trí nào mà anh muốn.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm