21/10/2013 12:00 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Khi bóng đá đề cao các bàn thắng và chiến thắng với tỷ số 4-3 luôn được chào đón hơn so với tỷ số 1-0, không nhiều người đánh giá cao vai trò của các tiền vệ phòng ngự. Ngay cả thế hệ Thể Công (cũ) ở thập niên 70 dù được cho là hay nhất mọi thời đại của bóng đá Việt Nam thì các tiền vệ phòng ngự như Vũ Mạnh Hải cũng có ít đất diễn. “Ngày ấy, chúng tôi thường chỉ chơi với 2 tuyến là hậu vệ và tiền đạo”, cựu danh thủ Thể Công kể lại.
Nhưng với bóng đá hiện đại ngày nay, bằng sự can thiệp ngày càng sâu của khoa học và hệ thống chiến thuật cấp tiến, vai trò của tiền vệ phòng ngự đặc biệt được đề cao. Tại những đội bóng sở hữu các ngôi sao tấn công hạng nặng cỡ Barcelona hay Real Madrid, Sergio Busquets hay Xabi Alonso (trước đó là Claude Makelele) vẫn có vị trí đáng kể và các đồng đội luôn dành cho họ sự ngưỡng mộ.
“Chúng tôi xuất hiện ở các điểm nóng nhất trên sân, khi mất bóng, với ưu tiên số một là đoạt lại được quả bóng và giao nó cho các đồng đội”, Nguyễn Minh Châu, cựu tiền vệ ĐTQG đang khoác áo CLB XM V.HP chia sẻ. Theo cơ chế vận hành chiến thuật và sự khu biệt vai trò của từng vị trí, các tiền vệ phòng ngự thi thoảng vẫn phải lấp cả vào vị trí hậu vệ biên hoặc trung vệ, khi họ lên tham gia tấn công.
Với sơ đồ 4-1-4-1 (hay 4-2-3-1), quả bóng được triển khai bắt đầu từ tuyến thấp nhất và tiền vệ phòng ngự giữ vai trò điều phối bóng. Với cách bố trí này, chúng ta luôn có đủ con người khi tấn công và cả trong phòng ngự.
Tiền vệ phòng ngự còn đặc biệt quan trọng, khi đối đầu với các đội bóng ở đẳng cấp cao hơn. Đấy là khi toàn đội phải đi “tìm” bóng.
Chưa ai quên trận đấu với Olympic Brazil ở Mỹ Đình năm 2008. Minh Phương, một bậc thầy với quả bóng, đã không thể thở nổi sau phân nửa thời gian thi đấu chính của hiệp một và buộc HLV Calisto phải thay anh bằng Minh Châu. Tiền vệ gốc Quảng Ninh đã hoạt động hết công suất, với nhiệm vụ chia cắt, phá nát lối chơi của đối thủ. Đấy là một trận cầu cực hay của Minh Châu.
Khi đối phương không cho chúng ta không gian chơi bóng, công việc của cả đội là tập trung phòng ngự và đoạt lại được bóng. Người chơi ở “đáy chữ V” sẽ lĩnh xướng và chỉ đạo các hướng di chuyển trên sân của các vệ tinh còn lại.
Trần Hải
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất