Italia thử nghiệm: Khi Cassano "hòa tấu" với Giovinco

10/10/2011 17:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tờ Gazzetta dello Sport loan tin Prandelli sẽ cho thử nghiệm đội hình Italia trong trận vòng loại EURO 2012 cuối cùng của họ với Bắc Ireland. 

HLV Prandelli dự kiến cho ghép đôi Cassano với Giovinco trên hàng công Italia - Ảnh Getty

Theo đó, Cassani sẽ đá hậu vệ phải, Chiellini trở lại vị trí trung vệ, Balzaretti chơi hậu vệ trái. Aquilani thay Montolivo đá hộ công. Nocerino đá chính từ đầu thay Marchisio (đã tập trở lại sau khi phải rời sân sớm vì chấn thương mắt cá ở trận hòa Serbia). Về chiến thuật Italia dự kiến vẫn đá 4-3-1-2.

Về vị trí thi đấu, Gazzetta dello Sport gọi những sự sắp xếp nói trên là thử nghiệm nhưng đúng ra thì mọi chuyện vẫn như cũ. Balzaretti đá hậu vệ trái trở lại sau chấn thương. Cassani cũng từng chơi hậu vệ phải. Aquilani cũng từng được Prandelli thử xếp đá hộ công. Tóm lại là... chẳng có thử nghiệm nào với những vị trí và cầu thủ này cả. Nếu gọi là thử nghiệm thì buộc phải hiểu là Prandelli muốn trao cho những cầu thủ nói trên thêm một cơ hội nữa xem họ có làm nên "cơm cháo" gì không.

Trên thực tế, thử nghiệm đáng quan tâm nhất của Prandelli trong trận gặp Bắc Ireland là việc ghép đôi Cassano-Giovinco trên hàng công. Họ là hai cái tên không mới nhưng đây lại là lần đầu tiên ở VL EURO 2012 Prandelli lắp ghép cặp tấn công này cho "Azzurri" (nếu thực sự ông làm vậy). Thông thường, ông hay dùng cặp Cassano-Rossi hoặc Cassano-Pazzini. Nếu Italia đá với 3 tiền đạo thì có thể dùng thêm Pepe.

Có thể chờ đợi gì ở hai chú lùn này của "Azzurri"? Họ đều thuộc mẫu những cầu thủ giàu kỹ thuật. Cả Cassano lẫn Giovinco đều có khả năng đi bóng, đột phá tốt.Cassano kiến thiết tốt trong khi Giovinco chơi khá xông xáo dù có vóc dáng nhỏ bé. Nhưng chưa thể nói gì về sự liên kết giữa họ. Nếu họ "tìm thấy nhau" thì đó sẽ là gợi ý cho Prandelli về một giải pháp tấn công mới cho "Azzurri".

Tất nhiên, có những điều đã có thể nhìn thấy trước. Cả Cassano và Giovinco đều có chiều cao hạn chế, không mạnh về thể lực, càn lướt nên rất khó khăn cho họ khi phải đối mặt với các hậu vệ cao lớn, đá rắn cũng như trước một hàng phòng ngự có số đông. Nhưng trận đấu với Bắc Ireland không có bất kỳ áp lực nào với cả hai đội. Chủ nhà đã cầm chắc vé dự VCK EURO 2012. Đội khách thì không có mục tiêu gì để nỗ lực nên cũng chẳng cần gắng sức làm gì.

Bối cảnh ấy là cơ hội tốt để thử nghiệm những phương án tấn công và phòng ngự khác nhau. Prandelli đơn giản là sẽ làm những gì cần làm. Có điều hiệu quả của những thử nghiệm này đến đâu thì không dễ biết được, ngay cả khi Italia đá xong trận gặp Bắc Ireland này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm