Colombia: Chỉnh 'thước ngắm' cho James Rodriguez

17/06/2015 19:13 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Colombia có thể sẽ phải về nước sớm nếu thua trận thứ hai liên tiếp ở Copa America. Để có điểm trước Brazil, Colombia cần chỉnh lại “thước ngắm” cho James Rodriguez.

1. Radamel Falcao bị chỉ trích rất nhiều sau trận thua Venezuela, khi anh như một kẻ “mất tích” trước các hậu vệ đối phương và chỉ tung ra một cú sút chệch mục tiêu. Đối tác của Falcao, Carlos Bacca - ngôi sao Europa League 2014-15, thậm chí không sút nổi cú nào.

Các tiền đạo đá kém, nhưng cần phải xác định rõ vấn đề. Không tự nhiên mà Falcao và Bacca đồng loạt mờ nhạt trước Venezuela chưa bao giờ được đánh giá cao ở Nam Mỹ.

Việc tuyến sau không thể cung cấp bóng chính là vấn đề. Trong đó, gây thất vọng hơn cả là nhạc trưởng James Rodriguez.

Trong 90 phút trước Venezuela, James đã làm được những gì? James thực hiện được 19 đường chuyền đúng địa chỉ, trong khi những lần chuyền hỏng gần xấp xỉ con số ấy.

Cụ thể là 15 lần bóng từ chân James không đến vị trí các đồng đội của anh. Nếu làm tròn, hiệu quả trong việc chuyền bóng của James chỉ là 56%. Đây rõ ràng là con số không thể tin được với một cầu thủ khoác áo số 10.

Hơn nữa, cần phải lưu ý một điểm quan trọng: Tổng số lần chuyền hỏng của Colombia trong cả trận đấu chỉ là 36! Không thể tin nổi!

Ngoài ra, James cũng chỉ có 1 cú sút chính xác về khung thành thủ môn Baroja, 1 cú sút khác đi chệch mục tiêu, và 3 lần dứt điểm bị hậu vệ Venezuela cản phá.

James như một cái bóng vật vờ trong trận đấu mà Colombia đánh mất mình.

2. James đến Chile với hành trang là mùa giải xuất sắc cùng Real Madrid - xét về mặt cá nhân trong lần đầu tiên thi đấu ở Tây Ban Nha.

Cùng với Real Madrid, James ghi 17 bàn và có 17 pha kiến tạo thành bàn trên các mặt trận. Trên sân chơi La Liga, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của James là 87%, và 77 lần tạo ra cơ hội nguy hiểm. Ở Champions League, James thành công 88% trong những đường chuyền mà mình tung ra.

Đòn bẩy để James Rodriguez được Real mua về với giá 80 triệu euro là sự thể hiện ở World Cup 2014.

Trên đất Brazil mùa Hè năm ngoái, James có 76,5% đường chuyền chính xác. Trong đó, chủ yếu là những pha chuyền bóng phát triển lối chơi hoặc phát động tấn công. Chỉ 14,3% đường chuyền của James là trả bóng về cho các đồng đội phía sau.

Dấu ấn lớn nhất của James là khả năng tấn công, khi anh chỉ cần trung bình 66,7 phút để ghi 1 bàn trên sân chơi World Cup 2014. 6 bàn thắng của anh được ghi với 4 từ chân trái, 1 bàn chân phải và 1 cú đánh đầu.

Cũng ở Brazil mùa Hè 2014, James kiến tạo 12 tình huống nguy hiểm, và gián tiếp giúp các đồng đội ghi 2 bàn.

3. “Chúng tôi đã không có không gian, khi Venezuela phòng ngự quá tốt”, Falcao than vãn. Đúng là quá ít khoảng trống được dành cho Colombia, nhưng chính vì thế trận khó khăn như vậy nên HLV Pekerman mới cần đến vai trò của James.

James đã không hoàn thành vai trò, khi mà Carlos Sanchez hoạt động như một cỗ máy bền bỉ bên cạnh anh. Tiền vệ của Aston Villa đã giải phóng rất nhiều “mặt bằng” cho James. Chỉ có điều, James quá chậm chạp trong những pha xử lý, và anh đến Chile như một khách du lịch sau mùa giải kéo dài với Real.

Lối đá của Brazil sẽ không cho James nhiều khoảng trống. Các tiền vệ và hậu vệ Brazil được đánh giá cao hơn nhiều so với Venezuela. Vì thế, James phải điều chỉnh lại “thước ngắm”, chính xác hơn trong những đường chuyền quyết định.

Colombia không được phép thua, và James phải ngay lập tức trở lại là chính mình.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm