Kỳ lạ ngôi làng Ấn Độ cho khỉ đứng tên 32 mẫu đất vì một lý do đặc biệt

24/10/2022 17:13 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Dù có khoảng 1.600 dân sinh sống, đất canh tác rất quý hiếm nhưng người dân trong làng Upla thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ vẫn sẵn sàng để loài khỉ đứng tên sở hữu 32 mẫu đất.

Kỳ lạ 11 ngôi làng chưa từng có điện, người dân giặt quần áo ngoài bờ suối như thời cổ đại

Kỳ lạ 11 ngôi làng chưa từng có điện, người dân giặt quần áo ngoài bờ suối như thời cổ đại

Nằm giữa châu Âu hiện đại, những ngôi làng ở thung lũng Bavona (Thụy Sỹ) lại chưa từng kết nối điện lưới. Đáng nói, trái ngược với việc cảm thấy phiền phức hay thiếu thốn, người dân nơi đây vẫn vô cùng hạnh phúc.

Ở quận Osmanabad, bang Maharashtra của Ấn Độ có một ngôi làng rất đặc biệt có tên Upla. Nơi đây, loài khỉ rất được người dân coi trọng, thậm chí, họ còn đăng ký quyền sở hữu đất cho loài vật này.

Chú thích ảnh
Làng Upla thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ vẫn sẵn sàng để loài khỉ đứng tên sở hữu 32 mẫu đất. Ảnh:  english.jagran

Theo đó, hãng tin PTI đưa tin dù có khoảng 1.600 dân sinh sống, đất canh tác rất quý hiếm nhưng người dân trong làng vẫn sẵn sàng để loài khỉ đứng tên sở hữu 32 mẫu đất. Trưởng làng Bappa Padwa cho biết hồ sơ đất của ngôi làng có ghi rõ rằng mảnh đất này thuộc về loài khỉ. Người dân không biết rõ ai đã đặt ra quy định này và nó được thực hiện khi nào.

Dẫu vậy, dân làng Upla rất coi trọng loài vật này, họ cho chúng ăn bất cứ khi nào chúng đến nhà, tất nhiên, chúng chưa bao giờ từ chối "phần quà" đó cả. Đôi khi, đàn khỉ còn là "những vị khách mời đặc biệt" trong đám cưới của người dân.

"Bất cứ khi nào đám cưới được tổ chức trong làng, sau khi những con khỉ được tặng quà thì buổi lễ mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên không phải ai cũng tuân theo tục lệ này", trưởng làng Bappa Padwa cho biết.

Tổng giám đốc Viện Phát triển Nông thôn Quốc gia MV Rao cũng xác nhận trong một tweet rằng loài khỉ sở hữu 32 mẫu đất trong làng theo hồ sơ chính thức.

Chú thích ảnh
Dòng Tweet của Tổng giám đốc Viện Phát triển Nông thôn Quốc gia Ấn Độ. Ảnh: news.abplive

Trước đây, đàn khỉ là một phần của tất cả các nghi lễ được tiến hành trong làng Upla. Theo Indiatvnews, ngôi làng hiện là nơi sinh sống của gần 100 con khỉ. Trưởng làng Bappa Padwa cho biết số lượng của loài khỉ đã giảm dần theo thời gian do những con vật này không chịu ở yên một chỗ quá lâu. Kiểm lâm địa phương đã tiến hành trồng rừng trên khu đất rộng 129.000m2 này. Tại đây cũng có 1 ngôi nhà bị bỏ hoang đã đổ nát.

Dẫu được tôn thờ là vậy, song loài khỉ cũng từng đem đến không ít rắc rối cho người dân ở một số nơi của Ấn Độ. Cư dân của ở bang Maharashtra từng phải sống trong sợ hãi thường trực khi bị gần 300 con khỉ tấn công người dân và phá hoại mùa màng và nhà cửa của họ.

Chú thích ảnh
Có thời gian, đàn khỉ từng là nỗi ám ảnh của dân làng Upla. Ảnh: english.jagran

Người dân địa phương cho biết loài khỉ đã sinh sống ở làng Upla từ lâu và thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp tương tự. Ngôi làng nhỏ bé với khoảng 1.600 cư dân hầu như phải ở trong nhà vì sự đe dọa của loài khỉ. Phụ nữ và trẻ em trong làng sợ hãi khi những con khỉ vào bếp quấy phá, giật thức ăn từ tay người dân và khi bị chống trả, chúng sẽ tấn công dân làng.

Một phụ nữ cho biết cô từng bị thương nặng khi bị một con khỉ tấn công vài năm trước. Một người dân khác cho hay hoa màu của họ đều bị đàn khỉ tàn phá, loài khỉ tụ tập thành đàn lớn và phá phách khiến mọi người rất sợ hãi.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, khi hãng tin PTI liên hệ với chính quyền địa phương để làm rõ sự việc, một cán bộ chi cục kiểm lâm ở đây cho biết họ chưa nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào  từ người dân làng Upla về sự tấn công của loài khỉ. Nếu nhận được bất kỳ khiếu nại nào, họ sẽ lập tức hành động ".

Ánh Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm