Vì sao không được cá cược bóng đá Việt Nam?

20/08/2016 11:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức cá cược hợp pháp là một trong những cách để phòng ngừa nạn dàn xếp tỉ số thế thì tại sao V-League lại chưa thể trở thành giải đấu mục tiêu của dự án cá cược bóng đá chuẩn bị trình chính phủ lần thứ ba?

Trong dự thảo thì với đua ngựa và đua chó thì chỉ được đặt cược các giải đấu tổ chức ở trong nước còn với bóng đá thì ngược lại, cấm bóng đá trong nước và chỉ mở cửa cho các giải bóng đá quốc tế.

Đây là sự khác biệt cơ bản, và nó là một kết quả bất ngờ so với chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 có hẳn một hướng đi là cho phép cá cược bóng đá Việt để lấy nó như một nguồn thu để có thể tái đầu tư, phát triển bóng đá.

Thậm chí, dự thảo cũng sẽ không có bất cứ một lộ trình nào mở ra việc sẽ có bóng đá Việt vào một thời điểm nào đó. Nó đồng nghĩa với việc bóng đá Việt có thể bị gạt sang một bên một cách lâu dài nếu như không phải là vĩnh viễn.

Bóng đá Việt không hấp dẫn?

Trả lời câu hỏi này không khó vì thực tế là ngược lại. Bóng đá Việt mà cụ thể là V-League đã được đưa lên sàn cá cược quốc tế từ rất lâu rồi. Vấn đề vì thế chỉ là bao nhiêu người chơi và nó hấp dẫn tới mức độ nào.

Tất nhiên là người chơi Việt thông thường sẽ không đặt niềm tin và “đầu tư” vào một giải đấu mà những phán đoán, phân tích dễ dàng bị đánh bại bởi những kết quả bất ngờ theo dạng khó lường, hay nói cách khác là họ có thể bị đánh lừa bởi các đội bóng hay cầu thủ.

Ngay cả các công ty cá cược hợp pháp cũng thận trọng khi đưa các trận đấu ở Việt Nam lên sàn, chỉ mở cho những thị trường nước ngoài và V-League trong hoàn cảnh này giống như một giải đấu quốc tế.

Bóng đá Việt không hấp dẫn

Nỗi e sợ V-League hỗn loạn và người trong cuộc sẽ “giẫm vạch”

Một trong những điều được nói tới rất nhiều trong thời gian qua (từ năm 2011) là những người trong cuộc thì không được phép tham gia, bởi nếu một cầu thủ đặt cược cho chính trận đấu mà anh ta tham gia sẽ kéo theo rất nhiều nguy cơ, mà rõ nhất là bán độ.

Một thực tế (dù thực tế này không được công khai) là nhiều cầu thủ Việt Nam đã từng đặt cược cho chính trận đấu mà anh ta là một phần trong đó, thậm chí là ở cấp độ đội tuyển.  Cũng không giản đơn dù cho đã có sự phối hợp và hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhiều ngành, trong đó có an ninh mà những gì đã xảy ra đôi khi vượt quá sự tưởng tượng (từ quan chức, HLV, trọng tài tới cầu thủ đều nhúng chàm).  

Nhưng có cá cược hợp pháp thì bóng đá Việt Nam có thể trở nên minh bạch hơn, hoặc chí ít cũng sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được những nhân tố tiêu cực và từ đó loại trừ. Lý do mà VPF bắt tay với Sportrada cũng là để có thể tiếp cận được với những cảnh báo, đánh giá về những bất thường ở các trận đấu V-League thông qua việc đánh giá những bất thường liên quan tới tỉ lệ cược, lượng tiền chảy về một trận đấu cụ thể nào đó mà nó lại đi ngược lại với những logic thông thường.

Tức là cá cược rồi có thể sẽ giúp cho BĐVN trở nên minh bạch hơn, hoặc chí ít thì những điều có lợi cũng nhiều hơn là những điều có hại. Đó là lý do mà tại sao ở hầu hết các quốc gia có cá cược thể thao hợp pháp thì những giải đấu thể thao nội địa cũng nằm trong danh mục những môn và giải đấu được phép được “đặt cửa”.

Đến đây chúng ta có thể trở lại với vấn đề ở trên là liệu bóng đá có hấp dẫn với người Việt Nam hay không thì câu trả lời sẽ là có. Tất nhiên là quá trình này để tới đích là cả một chặng đường dài nhưng nếu không bắt đầu sớm thì cái chiến lược 2020 không thể hoàn tất xét trên góc độ tạo nguồn tài chính để phát triển bóng đá.  

1 triệu đồng là nhiều hay ít?

Hình thức cá cược thể thao nói trên chắc chắn không thể nhắm tới những đối tượng cá độ mà mỗi lần đặt cược hàng trăm triệu đồng như những lần cơ quan công an khui ra các ổ cá độ hàng chục, hàng trăm tỉ đồng.

Nhưng 1 triệu đồng lại có thể hướng tới một phân khúc thị trường rộng lớn mà những ai quan tâm tới thể thao và muốn tham gia cá cược một cách có kiểm soát. Đó là còn chưa kể tới những người chơi cá cược thể thao mà không coi nó như một cách tạo nguồn thu nhập thường xuyên. Thực tế ở các quốc gia mà cá cược đã trở thành văn hóa thì tỉ lệ những người đặt cược bằng số tiền lẻ của họ lại chiếm số đông.

Hợp pháp cá cược thể thao : Dẫn đường cho hươu... chạy đúng?

Hợp pháp cá cược thể thao : Dẫn đường cho hươu... chạy đúng?

World Cup 2014 đã kết thúc được hơn nửa tháng nhưng dư âm của giải vô địch bóng đá thế giới chưa hẳn đã kết thúc ở Việt Nam, nhất là sau khi vụ việc 6 cầu thủ Đồng Nai bị Cục Cảnh sát Hình sự (C45) bắt giữ.


Câu chuyện của Leicester City vô địch và một số người bỗng nhiên giàu to ở khía cạnh này cho thấy, việc bỏ ra vài chục bảng không phải là để nuôi hy vọng “ăn dày” mà là để thể hiện tình yêu, hay thực hiện một thói quen nào đó.

Một giả thiết không có thật nhưng khi mà HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng tự cắt ghép ảnh để biến gắn mặt của anh vào bức ảnh HLV Leicester City, ông Ranieri với cúp vô địch thì cũng chẳng có gì là không thể để nhiều người đặt cửa cho Hải Phòng vô địch.

Liệu có sai khi cho rằng không đưa bóng đá Việt vào danh mục của dự án cá cược thể thao có phải là điều đáng tiếc?

Ai được phép kinh doanh cá cược?

Cuối tuần trước, Bộ Tài chính đã hoàn tất dự thảo cá cược thể thao sau khi tiếp tục làm việc với các bộ ngành liên quan như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Trong dự thảo không có những lộ trình đặt ra là phải khi nào mới bắt đầu đưa dịch vụ cá cược vào hoạt động, và cũng không có lộ trình đến khi nào mới đưa BĐVN vào danh mục.

Tuy nhiên, dự thảo cũng đã quy định rõ chỉ có một doanh nghiệp được trao cơ hội để trở thành nhà tổ chức kinh doanh cá cược sau khi đã thỏa mãn được các điều kiện khác nhau. Số tiền cá được xác định ở mức tối đa là 1 triệu và tối thiểu là 10 ngàn đồng.


Kỳ Anh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm