Sáng 16/4 (mùng 10/3 Âm lịch), hơn 1 triệu người đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) để hành lễ Giỗ Tổ. Sau đây là một số hình ảnh về biển người đi lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016.
Đông đảo các đơn vị, địa phương và hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về Khu Tưởng niệm các vua Hùng để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của tiền nhân.
Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng vào 7h sáng mai 16/4 (10/3 âm lịch) tại đền Thượng, thành phố Việt Trì, là nghi thức quan trọng nhất trong việc tri ân Quốc tổ của người Việt.
Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, nhà nghiên cứu Vũ Kim Biên ở Việt Trì, Phú Thọ đã gửi bài viết nêu ý kiến 'nên khôi phục lại lễ hội Xuống đồng ở đàn Thần Nông Đồng Lú nhằm tôn vinh công ơn của các Vua Hùng'.
Chuẩn bị công phu từ mấy ngày trước, lễ giỗ tổ sân khấu tại Kịch Hoàng Thái Thanh (139 Bắc Hải, Q.10, TP.HCM) diễn ra từ lúc 10h30 ngày 24/9 (nhằm 12/8 âm lịch).
Ngày 24/4 (tức ngày 6/3 âm lịch) Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2015 đã tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Sáng 16/4, BTC Lễ Giỗ tổ Hùng Vương cho biết, lượng khách về đền Hùng trong thời gian 6 ngày từ 23 - 28/4 có thể đạt tới 7 triệu người, riêng ngày cao điểm có thể lên đến 2 triệu lượt khách.
Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.
Ngày 7/4 (tức 8/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2014 đã tổ chức Lễ rước kiệu của 6 xã, phường vùng ven về Đền Hùng tri ân công đức Tổ tiên.
Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện phân luồng đối với các phương tiện khi tham gia giao thông