Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, cộng đồng người Chăm ở An Giang vẫn đang bền bỉ gìn giữ tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng và phong tục của dân tộc mình.
Từ những lớp học miễn phí trong các thánh đường đến các chính sách hỗ trợ của địa phương, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Chăm đang được An Giang triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, góp phần giữ gìn sự đa dạng văn hóa của vùng đất Tây Nam Bộ.

Thánh đường Hồi giáo Jamiul Azhar, xã Châu Phong, tỉnh An Giang - nơi duy trì các lớp học tiếng Chăm miền phí nhiều năm qua

Học sinh người dân tộc Chăm ở cấp độ số 4 (đọc thuộc, đúng âm điệu Kinh Al-Qur’an và giáo lý Islam nâng cao) đang trả bài tập với thầy giáo sau mỗi tuần học

Một buổi học của học sinh người dân tộc Chăm tại lớp học miễn phí ở Thánh đường Jamiul Azhar, xã Châu Phong, tỉnh An Giang

Tại lớp học miễn phí ở các Thánh đường và tiểu thánh đường, học sinh người dân tộc Chăm được học đọc đúng âm tiếng Ả Rập trong kinh Kinh Qur’an song song với việc học tiếng Chăm để hiểu ý nghĩa của giáo lí Islam

Nhờ lớp học chữ dân tóc Chăm miễn phí tại các Thánh đường và tiểu Tháng đường, hầu hết các em nhỏ dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang đã biết đọc, biết viết chữ Chăm

Sau khoảng 4 năm theo học, các em nhỏ người dân tộc Chăm (xã Châu Phong, tỉnh An Giang) đã có thể đọc bản Kinh Qur’an đầy đủ gồm 114 chương


Sau lớp đọc kinh, các em học sinh người dân tộc Chăm tiếp tục học nghi thức Hồi giáo để nắm rõ giáo luật, thực hành đúng lễ nghi và gắn kết cộng đồng tại Tháng đường Jamiul Azhar (xã Châu Phong, tỉnh An Giang)