Hàng công Bayern: Quá đen cho đội Robben

25/05/2013 12:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vắng Toni Kroos, Bayern không thể không dùng anh ở Wembley đêm nay. Nhưng cứ dùng là thấy lo. Vì anh quá "đen".


4 trận chung kết gần nhất, Robben đều là kẻ thất bại

1. Anh hiếm khi đá hỏng penalty. Nhưng mỗi lần anh đá hỏng, đội bóng của anh đánh mất một chiếc Cúp.

Anh thường xuyên có mặt trong những trận chung kết. Nhưng phần lớn trong số đó, đội bóng của anh là kẻ chiến bại.

Anh là cầu thủ duy nhất của Bayern Munich từng đá một trận chung kết ở Wembley. Nhưng với các CĐV mê tín của Bayern, anh là cầu thủ duy nhất mà họ không muốn góp mặt ở Wembley.

Có thể ví Robben với Michael Ballack, một chuyên gia về nhì, dù trên thực tế Robben đã giành chức vô địch quốc gia ở mọi đội bóng mà anh chơi bóng.

3 năm, Robben đã đá 4 trận chung kết. Một World Cup. Hai Champions League. Và một ở Cúp Đức, trước chính Dortmund. Đội bóng của Robben thua tất.

Trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha năm 2010, Robben đã có hai cơ hội đối mặt với thủ môn Iker Casillas, đồng đội thời ở Real Madrid. Chỉ cần tận dụng thành công một trong hai cơ hội đó, Hà Lan có lẽ đã giành Cúp Vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử, thay vì thua 0-1 với pha làm bàn của Iniesta ở hiệp phụ. Nhưng anh đã bị Casillas đánh bại trong cả hai lần đối mặt ấy. Quá đen cho Robben, Casillas quá hiểu anh.

Một tháng rưỡi trước đó, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Robben dự trận chung kết Champions League khi Bayern của anh gặp Inter Milan của thầy cũ Jose Mourinho trên sân Bernabeu quen thuộc. Robben được xem là ngôi sao lớn nhất, niềm hy vọng lớn nhất của Bayern khi Franck Ribery bị treo giò. Nhưng anh hoàn toàn mất điện, dễ dàng bị hàng thủ Inter phong tỏa. Quá đen cho Robben, Mourinho quá hiểu anh.

Một năm về trước là trận chung kết Champions League thứ hai, gặp lại đội bóng cũ Chelsea. Anh đã trở thành tội đồ của Bayern khi đá hỏng quả penalty ở phút 96. Thủ môn Petr Cech đã bắt bài hướng sút của Robben. Quá đen cho Robben, Cech quá hiểu anh.

Một tháng rưỡi trước trận chung kết với Chelsea, cũng chính Robben đã đá hỏng quả penalty ở phút 85 khi Bayern làm khách ở Dortmund tại Bundesliga. Thời điểm ấy, Bayern chỉ kém Dortmund 3 điểm, cơ hội giành Đĩa bạc vẫn rộng mở. Dortmund đã nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm sau trận derby nước Đức, tiến thẳng đến ngai vàng nhờ quả penalty hỏng của Robben. Quá đen cho Robben, thủ môn Roman Weidenfeller của Dortmund cũng chẳng xa lạ gì anh, bay đúng hướng, thậm chí ôm gọn quả bóng. Trận chung kết Cúp Đức sau đó với Dortmund, Robben phục hận, sút penalty thành công, nhưng vô nghĩa. Bayern thua tan tác 2-5, khép lại mùa giải với cú đúp thất bại trước Dortmund.

2. Robben đúng mẫu ngôi sao Hà Lan điển hình. Cá nhân, cá tính, tài năng và đầy cảm xúc. Nhưng khi bước vào trận chung kết thì không vượt qua được áp lực tâm lý.

Người Đức quá hiểu điểm yếu này của cầu thủ Hà Lan, từ thế hệ của John Cruyff. Bayern quá hiểu vấn đề "đen" của Robben.

Nhưng không thể không dùng Robben. Các ngôi sao tuyển Đức trong đội hình Bayern thi đấu đầy trách nhiệm và thông minh. Ribery luôn duy trì được phong độ cao và toàn diện. Nhưng Robben lại thuộc mẫu cầu thủ dị thường.

Như những kiệt tác anh ghi vào lưới Fiorentina và M.U ở Champions League mùa 2009-10. Như pha dứt điểm ở góc cực hẹp ở trận đại thắng Barca 4-0 ở lượt đi bán kết Champions League mùa này. Không cầu thủ nào của Bayern đủ quyết đoán và cả sự ích kỷ để ghi những bàn thắng như thế.

Robben bị chỉ trích là quá ích kỷ, cá nhân, lối chơi thiếu tính đồng đội. Vì lẽ đó, người ta cho rằng anh sẽ bị gạt khỏi kế hoạch của tân HLV Pep Guardiola ở mùa tới, sẽ bị bán khi mùa giải này kết thúc.

Nhưng cần biết rằng, Robben đã như thế từ thời ở Chelsea và ở Real Madrid. Bayern thừa biết Robben như thế nào khi mua anh với giá 25 triệu euro vào mùa Hè 2009. Và họ cũng thừa hiểu rằng, ở sân chơi đẳng cấp cao như Champions League, rất cần mẫu cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến như Robben. Không phải vô cớ mà sau khi bị Bayern loại ở bán kết, HLV Tito Vilanova của Barca đã nói rằng: "Tất nhiên Barca không Messi khác với Barca có Messi. Nhưng Bayern cũng thế, không còn ở đẳng cấp cao nếu thiếu Ribery và Robben".

HLV Jupp Heynckes của Bayern có lẽ có suy nghĩ tương tự. Ông còn tiết lộ rằng chỉ sử dụng Robben thường xuyên trong giai đoạn hai của mùa giải bởi đó là khoảng thời gian Robben đạt phong độ tốt nhất và Champions League bước vào những vòng đấu mang tính knock-out.

3. Trận đấu lớn luôn cần mẫu cầu thủ có lối chơi như Robben. Nhưng nguyên nhân thất bại ở trận đấu lớn cũng liên quan đến Robben, vì bản lĩnh và tinh thần của anh.

Robben ích kỷ, cá nhân. Nhưng trong các trận chung kết, Robben lại trở thành tội đồ vì những khoảnh khắc cá nhân.

Như những tình huống đối mặt với thủ môn. Như những quả penalty.

Đêm nay thì sao, Robben?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League mùa bóng này?


ĐỨC LỘC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm