Martin Skrtel không xứng đáng ở lại Liverpool

24/01/2015 09:24 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi thủ quân Steven Gerrard ra đi, Liverpool tỏ ra rất tích cực trong việc giữ chân các trụ cột bằng những bản hợp đồng mới. Nhưng giữ chân Martin Skrtel thì lại là một lựa chọn sai lầm.

1. Hiện tại, có ba trụ cột của đội chủ sân Anfield đang sắp sửa hết hạn hợp đồng gồm Raheem Sterling, Jordan Henderson và Martin Skrtel. Hai trong ba cái tên này chỉ còn 1 năm trong hợp đồng của mình, và Liverpool không muốn có thêm một trường hợp Gerrard nào nữa.

Trong số này, Sterling là cầu thủ trẻ tài năng nhất của Liverpool, người đủ sức trở thành biểu tượng mới của đội bóng áo đỏ vùng Merseyside sau khi Gerrard ra đi. Henderson sắp trở thành thủ quân mới của đội chủ sân Anfield. Trường hợp của Skrtel lại gây ra những băn khoăn nhất định. Anh vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ Liverpool.

Kể từ khi Jamie Carragher treo giày, còn Daniel Agger rời Liverpool để trở về Đan Mạch, Skrtel trở thành lựa chọn số một cho vị trí trung vệ. HLV Brendan Rodgers coi trung vệ người Slovakia là hòn đá tảng vững chắc nơi hàng thủ Liverpool. Tuy vậy, không ít lần Skrtel có những trận đấu chơi dưới phong độ. Mùa trước, Liverpool để lọt lưới tới 50 bàn và đó là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể vô địch Premier League. Skrtel cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó, khi anh chính là hình ảnh thu nhỏ của hàng thủ Liverpool, một hàng thủ thiếu ổn định, dễ bị đánh bại trong những tình huống cố định và không có một người chỉ huy đích thực nào.

2. Nhưng nói rằng một mình Skrtel phải gánh toàn bộ trách nhiệm hàng thủ Liverpool là không công bằng chút nào. Mùa trước, những vấn đề phòng ngự của thầy trò Rodgers bị che lấp bằng phong độ tuyệt vời của bộ ba Sterling – Luis Suarez – Daniel Sturridge. Mùa này, khi công không bù được thủ thì những vấn đề ấy được bộc lộ rõ ràng hơn.

Cũng phải nói thêm rằng trong 18 tháng qua, hàng thủ Liverpool bị xáo trộn quá nhiều. Ngoài Agger ra đi, Kolo Toure, Mamadou Sakho và Dejan Lovren liên tục rơi vào tình trạng lúc đá chính lúc dự bị. Chỉ Skrtel là người được đảm bảo một suất đá chính. Việc không cố định một cặp trung vệ nào từ đầu mùa tới giờ càng làm trầm trọng hơn tình hình hàng thủ của Liverpool.

Cụ thể, Lovren là tân binh được HLV Rodgers chiêu mộ từ Southampton với mức giá 20 triệu bảng. Ngay lập tức trung vệ người Croatia được tin tưởng giao phó nhiệm vụ dẫn dắt hàng thủ Liverpool. Đó là một quyết định bất hợp lý bởi anh thua xa Skrtel về kinh nghiệm, khi trung vệ 30 tuổi đã có tới 250 lần ra sân cho đội bóng áo đỏ. Áp lực quá lớn khiến Lovren dần đánh mất phong độ và giờ phải làm bạn với ghế dự bị, rất giống với trường hợp của Sakho mùa trước.

3. Carragher là người hiểu rõ nhất Skrtel. Anh cho rằng trung vệ người Slovakia không giỏi trong việc kèm người, nhất là trong những tình huống phạt góc: “Tôi đã từng chơi cặp với Skrtel trong một thời gian dài. Skrtel đáng ra không cần phải kéo áo đối phương. Anh ta biết rõ các trọng tài sẽ xử lý ra sao”.

Phong độ của Skrtel trong 6 mùa giải qua không ổn định. Anh chơi tốt trong mùa đầu tiên ở sân Anfield, sa sút ở mùa 2009-10 và trở thành thảm họa mùa sau đó. Mùa 2011-12, Skrtel tìm lại phong độ khi chơi bên cạnh Agger. Rồi trung vệ người Slovakia lại chơi tệ ở mùa 2012-13 trước khi thi đấu tạm ổn mùa trước, chủ yếu lấy những bàn thắng bù đắp lỗi lầm trong phòng ngự.

Năm 2015 này đánh dấu cột mốc tròn 7 năm Skrtel gắn bó với Liverpool. Thay vì niềm vui, nó lại chỉ ra lỗ hổng ở vị trí trung vệ. Kể từ khi Carragher treo giày, Liverpool tràn ngập các trung vệ thuận chân trái

Không giữ chân Gerrard đã là một sai lầm. Giữ chân Skrtel có thể lại là một sai lầm khác.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm