Giải vô địch quốc gia không có đội xuống hạng: Kinh nghiệm từ Mỹ & Australia

12/12/2012 08:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với phần lớn các giải VĐQG trên thế giới, giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và giải vô địch bóng đá Australia (A-League) lại đã và đang đi theo một xu hướng riêng khi không áp dụng việc lên-xuống hạng.

Các ngôi sao của A-League: Shinji Ono (trái), Alessandro Del Piero (giữa), Emile Heskey (phải)

Giải nhà nghề Mỹ MLS (Major League Soccer) do LĐBĐ Mỹ thành lập vào năm 1993 như một phần của chiến dịch tổ chức Wolrd Cup 1994, giải đấu mà Mỹ là nước chủ nhà. Mùa giải MLS đầu tiên đã diễn ra với sự tham dự của 10 đội bóng.

Chức vô địch cuối cùng đã thuộc về CLB D.C United nhưng điều đáng nói là đội bóng đứng cuối cùng Colorado Rapids cũng không phải xuống hạng và tiếp tục được tham dự MLS mùa giải sau. Kể từ đó đến nay, trải qua nhiều thay đổi, thăng trầm nhưng MLS vẫn không thay đổi nguyên tắc này.

Vì thế, số lượng đội bóng tham dự MLS chỉ có tăng lên chứ không giảm. Ở mùa giải vừa qua, có tới 19 đội bóng tham gia tranh tài tại giải MLS, bao gồm 16 đội của Mỹ và 3 đội của Canada. Các CLB sẽ phải đá tổng cộng 34 trận trong một mùa giải, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 12.    

Tương tự như MLS là A-League của Australia. Đây là giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Australia, có tên gọi đầy đủ là Hyundai A-League (do được công ty Hyundai Motor Australia tài trợ) và được đặt dưới sự điều hành của LĐBĐ Australia. A-League được ra đời vào năm 2004 và mùa giải đầu tiên chính thức tổ chức thi đấu là 2005/2006.

Ở mùa giải đó, A-League có sự góp mặt của 8 đội bóng, trong đó có 7 đội của Australia và 1 đội của New Zealand. Kết thúc mùa giải đầu tiên, CLB New Zealand Knights đứng đội sổ nhưng cũng không phải xuống hạng và tiếp tục tranh tài ở A-League 2006/2007. Và nguyên tắc đó tiếp tục được duy trì cho đến mùa giải năm nay, khi A-League đã tăng số đội tham dự lên con số 10, với 9 đội của Australia và 1 đội của New Zealand.

Tuy nhiên ở các giải VĐQG còn lại, từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện một mùa giải nào mà lại không có đội bóng phải xuống hạng. Thậm chí, dù chỉ là manh nha ý tưởng đó thôi cũng đã bị kịch liệt phản đối, như trường hợp của giải Ngoại hạng Anh cách đây 1 năm.

Khi đó, trong số 20 đội bóng tham dự giải đấu hàng đầu nước Anh có tới 10 đội thuộc quyền sở hữu của các ông chủ ngoại quốc, trong đó có cả những CLB hàng đầu như M.U, Chelsea hay Man City. Ở thời điểm đó, một số đội bóng có ông chủ nước ngoài muốn bãi bỏ quy định lên và xuống hạng ở Premier League, bởi khi đầu tư vào một đội bóng, họ muốn đội bóng ấy luôn ở trong tình trạng ổn định.

Sự ổn định như thế chỉ tồn tại nếu như luật lên - xuống hạng không còn hiệu lực. Theo quy định của FA, bất cứ đề xuất thay đổi nào nếu nhận được 2/3 phiếu thuận, tức là được sự đồng ý của 14 trên tổng số 20 CLB, thì sẽ chính thức được thông qua.

Chính vì vậy, nếu như có thêm 4 CLB nữa ở Premier League được các ông chủ nước ngoài mua lại thì điều đó đồng nghĩa với việc khả năng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt quy định lên - xuống hạng là rất cao.

Ngay sau khi ý tưởng trên được tiết lộ, đã có một làn sóng phản ứng dữ dội tại xứ sở sương mù, kể cả của các chuyên gia và các phương tiện truyền thông. Một điều hiển nhiên mà bất kỳ người hâm mộ bóng đá Anh nào cũng muốn là Premier League phải có luật lên - xuống hạng để duy trì sự hấp dẫn.

Điều đó được thể hiện qua kết quả thăm dò ý kiến độc giả của tờ Daily Mail với 93% người được hỏi phản đối ý tưởng điên rồ của các ông chủ ngoại quốc. Thậm chí, nhiều độc giả khi đó còn khẳng định rằng họ sẽ không xem bóng đá nữa hoặc sẽ chuyển sang một môn thể thao nào khác nếu ý tưởng trên thành hiện thực.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm