Giải VĐTG các môn thể thao dưới nước 2009: Phelps thảm bại vì áo bơi?

30/07/2009 16:05 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Một năm về trước, Michal Phelps đã đi vào lịch sử với 8 tấm HCV ở Olympic Bắc Kinh. Nhưng ở giải VĐTG các môn thể thao dưới nước đang diễn ra ở Roma, anh khiến nhiều người thất vọng bởi sự sa sút phong độ.

Cho tới thời điểm hiện tại, tấm HCV duy nhất mà Phelps mang về cho đoàn thể thao Mỹ là ở nội dung 4x100m tự do tiếp sức. Ngày hôm qua, kình ngư nổi tiếng này, dù được thi đấu ở nội dung 200m tự do sở trường, song Phelps đã gây thất vọng tràn trề khi chỉ giành HCB.

Đây là cự ly mà Phelps từng lập KLTG hè năm ngoái với thành tích 1 phút 42 giây 96. Nhưng ở loạt bơi chung kết hôm qua, anh chỉ đạt 1 phút 43 giây 22, thấp hơn cột mốc của chính mình. Trái lại, VĐV người Đức Paul Biederman không chỉ qua mặt Phelps mà còn đã lập KLTG mới với thành tích chỉ là 1 phút 42 giây. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, Phelps phải nếm mùi thất bại ở những cự ly sở trường. Lần gần nhất trước đó là khi anh bị Ian Crocker vượt mặt ở nội dung 100m bơi bướm năm 2005.

Phelps thảm bại trước Biedermann (sau) vì những bộ đồ bơi?

Phelps thừa nhận rằng mình đã không đạt phong độ cao nhất từ 20 đến 30m cuối cùng. Nhưng sự thăng tiến đến đáng ngạc nhiên của Biederman khiến không ít người đặt câu hỏi về tác động của những bộ đồ bơi được thiết kế theo công nghệ mới. Nên nhớ rằng ở Olympic Bắc Kinh năm ngoái, Biederman chỉ về thứ 5 với thời gian 1 giây 46. Hai ngày trước khi đánh bại Phelps, kình ngư 22 tuổi này còn lập KLTG ở nội dung 400m tự do với thành tích 3 phút 40 giây 07, phá kỷ lục cũ của Ian Thorpe. Đó là một sự thăng tiến đến đáng ngờ nếu như biết rằng tại Bắc Kinh, Biederman chỉ về thứ 17 nội dung này, với thành tích 3 phút 48 giây 03.

Kể từ ngày giải VĐTG các môn thể thao dưới nước khai mạc (26/7), đã có tới 37 kỷ lục (15 KLTG, 22 của giải) bị phá. Giới chuyên môn khẳng định rằng nguyên nhân nằm ở những bộ đồ bơi công nghệ cao X-Slide của hãng Arena, được làm bằng chất liệu polyurethane, có tác dụng giúp các VĐV bơi nhanh hơn, nhờ triệt tiêu tối đa lực ma sát. Ngoài ra với thiết kế bó toàn thân, nó cũng giảm tối đa diện tích tiếp xúc giữa da với môi trường nước. Điều đó khiến cho HLV của anh, ông Bob Bowman bất bình và đe dọa sẽ kêu gọi học trò của mình bỏ cuộc.

Tuy vậy, đó cũng chỉ là một cách biện minh cho thất bại, bởi thực chất Phelps cũng mặc đồ bơi đặc biệt của hãng Speedo, và những thành công của anh trước đây có được một phần cũng nhờ vào bộ đồ bơi vốn từng bị nhiều VĐV chỉ trích, mà đi đầu là Rebecca Adlington của Anh. Giờ đây, có vẻ như đường đua xanh không pohair là cuộc chiến của các VĐV nữa, mà là cuộc chiến của công nghệ, trong đó các hãng như Arena hay Jaked đang giành phần thắng trước Speedo.

Chính vì thế, để cuộc chơi được công bằng hơn, Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) đã tuyên bố sẽ loại bỏ lợi thế này ở mùa giải 2010. Còn những thành tích mới thành lập như của Biederman vẫn được thành lập vẫn được giữ nguyên. Còn Phelps, những tranh cãi liên quan đến bộ đồ bơi không phủ nhận được một sự thật là phong độ của anh đang đi xuống kể từ sau sự cố sử dụng cần sa hồi năm ngoái. Ở giải đấu năm nay, anh đã lọt thi đấu hai nội dung nữa là 100 và 200m bơi bướm. Đây đều là hai nội dung mà anh đang giữ KLTG.

Liệu chúng có còn đứng vững?
 
T.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm