Vũ Duy Khánh chống nạn “treo dê bán chó” trong biểu diễn

22/03/2011 07:47 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Thường được cộng đồng mạng gọi là Duy Khánh “buồn” vì Khánh tạo tên tuổi với ca khúc “Buồn” đã quyết định thực hiện một dự án âm nhạc khá đặc biệt mang tên Vì cộng đồng nghệ sĩ chân chính. Đây là ý tưởng Khánh đã ấp ủ trong suốt 3 năm qua, tập trung khai thác vào khuyết điểm của showbiz Việt và mang tính cộng đồng sâu sắc.

Dự án này xuất phát từ thực tế: nhiều năm qua, tên tuổi của các nghệ sĩ nổi tiếng bị lợi dụng để câu khách trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhất là ở các vùng ngoại tỉnh hay ngoại thành, nhưng dường như các cơ quan quản lý biểu diễn ở nhiều địa phương vẫn chưa thể tìm ra các biện pháp hiệu quả.

Vũ Duy Khánh thể hiện dự án này qua một bản MP3 mang tên Mặt nạ, được phối theo phong cách nhạc house rất sôi động. Câu hát mở đầu đã vẽ ra một góc khuất của âm nhạc Việt; nghệ sĩ Việt đang bị mạo danh trong nhiều chương trình biểu diễn: “Xung quanh nơi đây xuất hiện thêm bao nhiêu ngôi sao. Không danh không tiếng nhưng vẫn cứ muốn được ngồi cao...”. Vũ Duy Khánh cũng thừa nhận rằng những lời lẽ này có phần ngạo mạn, nhưng Duy Khánh muốn được nhìn vào thực tế để phản ánh giống như một bài báo sắc nét.

Nam Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm