'Về nhà đi con': Vợ Thành tới bếp của Huệ đánh ghen, hôn nhân cả hai tan vỡ?

06/06/2019 23:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Khải tới tận nhà Thành đánh ghen, trong phim Về nhà đi con, vợ của Thành cũng tìm tới bếp của Huệ "dằn mặt" người yêu cũ của chồng. Hôn nhân của Huệ và Thành đều đứng trước nguy cơ tan vỡ.

'Về nhà đi con' tập 38: Vợ Thành nổi điên vì ghen tuông, Huệ tuyên bố Khải 'phải chấp nhận ly hôn'

'Về nhà đi con' tập 38: Vợ Thành nổi điên vì ghen tuông, Huệ tuyên bố Khải 'phải chấp nhận ly hôn'

Huệ (Thu Quỳnh) quyết ly hôn, gia đình Thành - người yêu cũ của Huệ - cũng có nguy cơ tan vỡ trong tập 38 phim Về nhà đi con.

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 39 TẠI ĐÂY

Xem lại Về nhà đi con tập 38 TẠI ĐÂY

Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí

Ở phim Về nhà đi con, việc Huệ (Thu Quỳnh) viết đơn khiến Khải nổi giận và tìm tới nhà Thành để tung hô mọi chuyện. Đến lúc này, vợ Thành mới biết mối quan hệ của chồng mình với Huệ bao lâu nay. 

Trích đoạn giới thiệu tập 38 phim Về nhà đi con hé lộ cảnh Thành thừa nhận anh với Huệ từng yêu nhau trong quá khứ. Điều khiến vợ Thành bực bội là bao lâu nay chưa từng thấy Thành nhắc tới chuyện này bất cứ lời nào.

Và vợ Thành cũng chính thức tìm tới bếp của Huệ để "dằn mặt" cô người yêu cũ của chồng ở tập 38 phim Về nhà đi con. Nếu như lần trước, lời vui đùa của vợ Thành khiến Huệ "thót tim" thì lần này, Huệ rất vô tư trả lời những câu hỏi mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 39, tap 39 ve nha di con, Về nhà đi con tập 39 VTV Giải trí, Ve nha di con tap 39, Ve nha di con tap 39 VTV Giai tri, ve nha di con

Vợ Thành mở lời đầy ẩn ý: "Pa tê phải đủ thời gian mới thơm và ngậy, đúng không?" - Huệ hồn nhiên: "Vâng". "Thế chẳng may bị đun quá lửa thì sẽ thế nào?" - vợ Thành tiếp tục hỏi, Huệ đáp: "Thì sẽ bị nát, hoặc là cháy nồi". 

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 39, tap 39 ve nha di con, Về nhà đi con tập 39 VTV Giải trí, Ve nha di con tap 39, Ve nha di con tap 39 VTV Giai tri, ve nha di con

"Có nghĩa là cái gì cũng cần vừa phải đúng không?" - vợ Thành hỏi và tiếp lời: "Hôm nay tôi đến không phải để mua pa tê. Tôi đến để nói chuyện với tư cách là vợ của anh Thành". 

"Về nhà đi con" tập 38: Vợ Thành tới bếp của Huệ "dằn mặt" tình cũ của chồng

Không biết vợ của Thành đã nói gì với Huệ nhưng ở phân cảnh sau đó trong tập 38 phim Về nhà đi con, Huệ nói với Khải: "Anh làm nhục tôi, làm tôi thấy xấu hổ anh vừa lòng chưa?".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 39, tap 39 ve nha di con, Về nhà đi con tập 39 VTV Giải trí, Ve nha di con tap 39, Ve nha di con tap 39 VTV Giai tri, ve nha di con

"Tôi đã chịu đựng quá nhiều, giờ thì không thể chấp nhận thêm được nữa" - Huệ khẳng định. Khi Khải níu kéo Huệ: "Cô bỏ tôi đi với thằng kia phải không?", nhưng Huệ lạnh lùng: "Anh nên chấp nhận việc ly dị đi".

Chỉ vì Khải ghen tuông mù quáng mà hôn nhân của Khải với Huệ và cả hôn nhân của vợ chồng Thành cũng có nguy cơ tan vỡ...

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 39 TẠI ĐÂY

Xem lại Về nhà đi con tập 38 TẠI ĐÂY

Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí

Fan đoán già đoán non kết phim Về nhà đi con

Anh Thư (Bảo Thanh đóng) và Vũ (Quốc Trường đóng) đang chuẩn bị kết hôn theo hợp đồng nhưng các fan của bộ phim Về nhà đi con đã đoán già đoán non về cái kết, Thư và Vũ sẽ yêu nhau thật.

Sau nhiều trắc trở, cuối cùng Anh Thư (Bảo Thanh đóng) và Vũ (Quốc Trường đóng) đã chấp nhận đi tới hôn nhân theo bản hợp đồng với rất nhiều điều khoản đặc biệt. Vũ đưa ra giá 2 tỷ đồng nhưng Thư nâng lên 3 tỷ bao gồm cả "chi phí đền bù tuổi thanh xuân". 

"Đây là một vai diễn rất dài, mệt mỏi và đầy áp lực. Áp lực từ phía gia đình hai bên, từ bạn bè anh, bạn bè tôi... vậy mà giá trị hợp đồng chỉ có 2 tỷ thôi á? 

Tôi muốn 3 tỷ trong đó gồm cả tiền chi phí đền bù tuổi thanh xuân cho tôi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá. Tiền mặt là nhanh nhất rồi" - Anh Thư ra điều kiện.

Vũ đồng ý chỉ sau vài phút suy nghĩ: "Nói thật! Làm kẻ thù của cô mệt chết đi được. Hy vọng trong vai trò mới này, chúng ta có thể hợp tác, hỗ trợ nhau tạo một bầu không khí vui vẻ".

Ngoài ra, Thư cũng yêu cầu cả hai phải chia đôi thời gian chăm sóc con, dành cho con những điều tốt đẹp nhất. 

Dù Thư và Vũ kết hôn theo hợp đồng nhưng những khán giả yêu mến cặp đôi này đã đưa ra dự đoán cho cái kết phim. Theo đó, nhiều người cùng chung dự đoán và mong muốn, sau này Thư và Vũ sẽ yêu nhau là thật bởi có những minh chứng cho thấy hiện giờ, hai người đã có tình cảm với nhau nhưng không thừa nhận.

Đúng như Dũng - bạn thân của Vũ phân tích, Vũ quyết định kết hôn không phải vì bị bố mẹ ép mà chính Vũ đã xiêu lòng trước Thư và đứa bé nhưng chưa thừa nhận. Hơn nữa, Vũ không dễ dàng chấp nhận điều này ngay lập tức bởi trước khi Thư có bầu, anh chưa từng có ý định kết hôn.

Bên cạnh đó, Vũ không giấu nổi sự hào hứng khi chuẩn bị kết hôn dù là theo hợp đồng, dù Vũ biết rõ ràng một điều Anh Thư tham tiền nhưng anh vẫn đồng ý tất cả những yêu cầu mà Thư đưa ra...

Trên trang fanpage của phim Về nhà đi con, khán giả Nguyễn Võ Bích Trâm phân tích: "Thực ra bản chất Vũ không phải là người đàn ông xấu, chẳng qua chưa gặp được người phụ nữ khiến Vũ dừng chân mà thôi. Đàn ông hình như đều sợ người phụ nữ lấy mình chỉ vì tiền và Vũ cũng đang có nỗi sợ Thư lấy Vũ chỉ vì tiền mà thôi.

Vũ yêu Thư nhưng lại trốn tránh vì những sự hiểu lầm cho Thư, Vũ sợ con mình sẽ thành con cờ để Thư vòi tiền. Vũ đang bị hoang mang không biết những gì bố Thư nói và những lời nghe được ở bệnh viện khi chị em Thư tâm sự là thật hay đang diễn vì Thư từng nói sẽ bắt Vũ chịu trách nhiệm và quỳ xuống cưới Thư".

"Suy cho cùng Vũ cũng là người đàn ông có trách nhiệm với những việc mình làm, yêu nhưng không dám thừa nhận để rồi gây ra nhiều hiểu lầm. Thư thì lại luôn giấu sự yếu đuối, nỗi đau của bản thân vào trong và luôn tỏ ra kiên cường trước mặt Vũ.

Khoảng cách giữa Thư và Vũ cũng khó có hiểu nhau được, khi một người từ nhỏ khổ cực, mất mẹ còn một người có đầy đủ cha mẹ, sống sung sướng từ bé. 2 người yêu nhau nhưng vì cái tôi, sự hiếu thắng, sự hiểu lầm của Vũ và lười giải thích của Thư đã đẩy họ càng ngày càng xa nhau. Có lẽ đứa con chính là cầu nối để 2 người giải quyết hiểu lầm để dần hiểu và yêu đối phương" - khán giả này phán đoán.

Rất nhiều người xem có cùng dự đoán sau này Thư và Vũ sẽ yêu nhau thật: "Cưới trên hợp đồng, sau đó mới yêu nhau thật"; "Cả 2 yêu nhau nhưng kiểu hiểu lầm vì ai cũng có cái tôi lớn quá nên không ai nhường nhịn ai cả, phải hơn nhau trả thù nhau mới hả dạ, giống kiểu vừa yêu vừa hận"; "Chờ đợi lúc anh Vũ yêu và ghen tuông"...

Liệu câu chuyện tình yêu và hôn nhân của Vũ và Thư có diễn ra như khán giả dự đoán và mong đợi? 

Nội dung Về nhà đi con

Chuyện phim Về nhà đi con xoay quanh 3 chị em gái Thu Huệ, Anh Thư, Ánh Dương mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mỗi người một tính cách, một lối sống. Chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) dịu dàng, điềm đạm; cô hai Anh Thư (Bảo Thanh) xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng; cô út Ánh Dương (Bảo Hân) bộc trực, hoang dã, sống như một cậu con trai.

Cả 3 chị em đều gặp phải những biến cố của riêng mình nhưng họ may mắn khi có chung một điểm tựa là ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - một người bố tận tuỵ, hết mực yêu thương các con. Sau nhiều biến cố, cuối cùng, 3 cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói "về nhà đi con" bất cứ khi nào họ cần một mái ấm...

Về nhà đi con là một dự án dài hơi tiếp theo do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải cho biết đây là bộ phim đầu tiên được VFC lựa chọn để phát sóng trong khung giờ mới trên kênh VTV1 - 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, mỗi tập phim dài 30 phút. Điều này trở thành một thách thức với đoàn làm phim là phải làm sao để phim không nhàm chán, để phim có thể giữ chân khán giả suốt 5 ngày trong 1 tuần. Với đề tài về gia đình, tình cảm cha con, hy vọng Về nhà đi con sẽ được khán giả của phim truyền hình Việt yêu thích.

Theo tiết lộ của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, Về nhà đi con được lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong cuộc sống, có thể khán giả sẽ nhận ra chuyện phim có nét tương đồng với Khi đàn ông góa vợ bật khóc - một bộ phim gây "sốt" năm 2013, cũng nói về một gia đình có bố và 3 cô con gái - nhưng phim vẫn sẽ có nét riêng.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ: “Những ông bố, bà mẹ bắt đầu nuôi con ở giai đoạn tuổi trưởng thành, chứng kiến và trải qua những giai đoạn đó sẽ thấy mình trong bộ phim Về nhà đi con. Các bạn trẻ cũng sẽ nhận ra rằng, dù đi đâu, làm gì thì bố mẹ chúng ta luôn yêu thương đùm bọc chúng ta nhất để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn”.

Diễn viên phim Về nhà đi con

NSƯT Trung Anh vào vai ông Sơn - ông bố “gà trống nuôi con”. Trước đó, nghệ sĩ Trung Anh được khán giả yêu mến khi đảm nhiệm vai Lương “bổng” - trong bộ phim truyền hình ăn khách Người phán xử (2017).

Vai mới của nghệ sĩ Trung Anh là một người đàn ông khắc khổ, kiệm lời nhưng rất yêu thương con. “Tôi muốn nhân vật xuất hiện lặng lẽ, hơi ít nói một chút, nhưng tất cả những điều ông làm là vì con. Cách bù đắp của ông đôi khi chưa đúng, đôi lúc nó hà khắc, có phần nghiệt ngã dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bố con” - nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ.

Thu Quỳnh đảm nhiệm vai chị cả Thu Huệ. Năm 2018, Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh với vai My “sói” trong Quỳnh búp bê.

Thu Quỳnh cho hay: “Bắt tay vào thực hiện một nhân vật có tính cách trái trược hoàn toàn với My “sói” là thử thách khá lớn với Thu Quỳnh. Hiện tại mình đã “sống” được với cảm xúc của nhân vật, thể hiện tính cách của nhân vật rõ ràng hơn. Hy vọng phim phát sóng thì khán giả cảm nhận được tình cảm, tâm tư tôi gửi gắm trong nhân vật này”.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai cô con gái thứ 2 - Anh Thư. Nói về vai diễn mới này, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thấy đây là một bộ phim rất hay và ngay sau khi đọc kịch bản đến tập 20 của bộ phim, tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhân vật đã cho tôi những cảm xúc mới và không có lý do gì để mình từ chối một bộ phim thú vị như vậy".

"Vì đây là một bộ phim dài hơi, tận 68 tập, cho nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ngoài cảm xúc mới thì tạo hình nhân vật lần này cũng có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn. Hy vọng khán giả sẽ tạm quên đi những vai diễn trước đây để đón nhận một hình ảnh mới của Bảo Thanh".

Bảo Thanh cho hay: “Tôi rất thích những phim về đề tài gia đình với những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày. Khi hóa thân vào vai diễn dạng thế này tôi thấy dễ dàng nhập vai hơn”.

Trước đó, Bảo Thanh được khán giả nhớ tới với vai nàng dâu Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng (2017). Năm 2018, Bảo Thanh cũng có một vai diễn ấn tượng - Sol cá tính mạnh mẽ nhưng “ế” - trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

Bảo Anh. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm