'Về nhà đi con': Nhã đáng thương hay đáng ghét, Quỳnh Nga cũng bị 'vạ lây'

16/07/2019 21:48 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ở "Về nhà đi con" tập 65, khán giả có thể khẳng định Nhã (Quỳnh Nga) chính là Kim - bạn gái cũ của Vũ. Câu chuyện Nhã kể trong tập phim này lập tức gây ra tranh cãi: Nhã đáng thương hay đáng ghét? 

'Về nhà đi con' tập 66: Vũ sà vào vòng tay Nhã khi Thư ôm con khóc, fan 'dậy sóng'

'Về nhà đi con' tập 66: Vũ sà vào vòng tay Nhã khi Thư ôm con khóc, fan 'dậy sóng'

Trong tập 66 phim Về nhà đi con: Vũ (Quốc Trường đóng) sà vào vòng tay Nhã (Quỳnh Nga) trong khi Anh Thư (Bảo Thanh đóng) rơi nước mắt ôm con và bất lực.

>>> Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 66

https://www.vtvgiaitri.vn/video/ve-nha-di-con-tap-66-335-3844

 

>>> Link xem trực tiếp tập 67 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Tư 17/7 trên kênh VTV1

https://www.vtvgiaitri.vn/

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv1-1.htm

 

>>> Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí:

https://www.vtvgiaitri.vn/title/ve-nha-di-con

 

Qua lời kể của Nhã, Kim từng rất yêu Vũ (Quốc Trường). Vì tình yêu mù quáng này, Kim thậm chí còn lấy trộm tiền của bố mẹ để ra nước ngoài tìm Vũ. Ở nơi đất khách, tiếng không biết, tiền thì hết, Kim còn bị ức hiếp và gặp tai nạn... 

Nhiều khán giả đồng cảm với nhân vật Nhã: "Nhìn theo góc độ của Nhã thì cũng thật đáng thương vì là người bị hại, Vũ phải trả giá là đúng rồi"; "Thực ra Nhã rất đáng thương!".

Chú thích ảnh
Nhã khóc khi nhớ lại quá khứ trong "Về nhà đi con tập 65"

Tuy nhiên, hành động của nhân vật Nhã trong phim Về nhà đi con không nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả "Làm tổn thương đến Thư là không thể chấp nhận được", thậm chí còn đáng trách khi "Tội gì Kim phải theo Vũ sang nước ngoài khi bản thân không biết ngoại ngữ, không có tiền, mà còn bị tai nạn!".

Chú thích ảnh
Nhân vật Nhã do Quỳnh Nga thủ diễn từ khi xuất hiện đã nhận nhiều tranh luận của khán giả

Bên cạnh những tranh luận về nhân vật Nhã, nhiều khán giả cũng dành nhận xét cho vai diễn của Quỳnh Nga. Nữ diễn viên được khán giả nhớ đến với vai "cá sấu chúa" trong phim Lập trình cho trái tim. Ngoài ra, cô còn hoạt động với vai trò ca sĩ, MC.  

Chú thích ảnh

"Khán giả nhận xét quá chuẩn, dàn diễn viên quá hay, biểu cảm và lời nói như thật. Nhưng có một Quỳnh Nga xuất hiện làm phim mất hay!".

"Vai Kim đáng thương, nhưng do Quỳnh Nga diễn chưa tới! Cứ đến đoạn cần diễn nội tâm và cảm xúc đau đớn uất hận khi nghĩ về quá khứ bị Vũ bỏ rơi thì Quỳnh Nga lại mất hết cảm xúc, khóc chả ra khóc, cười chả ra cười...".

"Thư mới rơm rớm nước mắt thôi mà khán giả đã muốn khóc theo. Nhã khóc cả tập chả ai có cảm xúc gì, thấy mệt".

"Không phải ghét kẻ thứ 3, mà người đóng vai Nhã không hay".

Chú thích ảnh
Quỳnh Nga trên sân khấu ca nhạc

Diễn xuất của Quỳnh Nga còn được so sánh với nữ ca sĩ đồng nghiệp: Hoàng Thùy Linh trong bộ phim cảnh sát hình sự "Mê cung" cũng đang phát sóng trên VTV. Khán giả đều mong muốn Quỳnh Nga và Hoàng Thùy Linh diễn cảm xúc hơn. 

Về nhà đi con” dài 85 tập, mỗi tập 30 phút, phát sóng trên VTV1 vào lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Diễn viên phim Về nhà đi con

NSƯT Trung Anh vào vai ông Sơn - ông bố “gà trống nuôi con”. Trước đó, nghệ sĩ Trung Anh được khán giả yêu mến khi đảm nhiệm vai Lương “bổng” - trong bộ phim truyền hình ăn khách Người phán xử (2017).

Vai mới của nghệ sĩ Trung Anh là một người đàn ông khắc khổ, kiệm lời nhưng rất yêu thương con. “Tôi muốn nhân vật xuất hiện lặng lẽ, hơi ít nói một chút, nhưng tất cả những điều ông làm là vì con. Cách bù đắp của ông đôi khi chưa đúng, đôi lúc nó hà khắc, có phần nghiệt ngã dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bố con” - nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai cô con gái thứ 2 - Anh Thư. Nói về vai diễn mới này, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thấy đây là một bộ phim rất hay và ngay sau khi đọc kịch bản đến tập 20 của bộ phim, tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhân vật đã cho tôi những cảm xúc mới và không có lý do gì để mình từ chối một bộ phim thú vị như vậy".

"Vì đây là một bộ phim dài hơi, tận 68 tập, cho nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ngoài cảm xúc mới thì tạo hình nhân vật lần này cũng có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn. Hy vọng khán giả sẽ tạm quên đi những vai diễn trước đây để đón nhận một hình ảnh mới của Bảo Thanh".

Bảo Thanh cho hay: “Tôi rất thích những phim về đề tài gia đình với những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày. Khi hóa thân vào vai diễn dạng thế này tôi thấy dễ dàng nhập vai hơn”.

Trước đó, Bảo Thanh được khán giả nhớ tới với vai nàng dâu Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng (2017). Năm 2018, Bảo Thanh cũng có một vai diễn ấn tượng - Sol cá tính mạnh mẽ nhưng “ế” - trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

Bảo Hân đảm nhiệm vai Ánh Dương - con gái út của ông Sơn. Đây là một gương mặt hoàn toàn mới nhưng hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh cuộc hội tụ của dàn diễn viên quen thuộc, Về nhà đi con còn đánh dấu sự trở lại con đường nghệ thuật của MC Tuấn Tú với vai diễn một ông bố 36 tuổi nhưng đã có một cậu con trai 18 tuổi.

Thu Quỳnh đảm nhiệm vai chị cả Thu Huệ. Năm 2018, Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh với vai My “sói” trong Quỳnh búp bê.

Thu Quỳnh cho hay: “Bắt tay vào thực hiện một nhân vật có tính cách trái trược hoàn toàn với My “sói” là thử thách khá lớn với Thu Quỳnh. Hiện tại mình đã “sống” được với cảm xúc của nhân vật, thể hiện tính cách của nhân vật rõ ràng hơn. Hy vọng phim phát sóng thì khán giả cảm nhận được tình cảm, tâm tư tôi gửi gắm trong nhân vật này”.

Cùng với MC Tuấn Tú, hai diễn viên phía Nam là Quốc Trường và Ngân Quỳnh cũng góp mặt trong Về nhà đi con. Họ đóng vai con trai và vợ của ông Luật (NSND Hoàng Dũng).

Trong lần đầu hợp tác với VFC, nam diễn viên Quốc Trường vào vai một công tử nhà giàu quái chiêu, chắc chắn sẽ khiến khán giả khó quên.

Chuyện phim Về nhà đi con xoay quanh 3 chị em gái Thu Huệ, Anh Thư, Ánh Dương mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mỗi người một tính cách, một lối sống. Chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) dịu dàng, điềm đạm; cô hai Anh Thư (Bảo Thanh) xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng; cô út Ánh Dương (Bảo Hân) bộc trực, hoang dã, sống như một cậu con trai.

Cả 3 chị em đều gặp phải những biến cố của riêng mình nhưng họ may mắn khi có chung một điểm tựa là ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - một người bố tận tuỵ, hết mực yêu thương các con. Sau nhiều biến cố, cuối cùng, 3 cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói "về nhà đi con" bất cứ khi nào họ cần một mái ấm...

Minh Châu. Ảnh & Clip: VFC, FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm