Truyền hình vệ tinh cho 13 tỉnh Việt Nam

12/07/2010 06:36 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Vào lúc 15h ngày 9/7/ 2010 vừa qua, truyền hình số vệ tinh K+ đã chính thức có mặt tại Cần Thơ, sau khi hiện diện tại Hà Nội và TP.HCM.

 

Ưu điểm của truyền hình K+ là ở việc nhận sóng trực tiếp từ vệ tinh VINASAT1 nên khắc phục được những khoảng cách địa lý đặc thù của Việt Nam, mà truyền hình vô tuyến và hữu tuyến truyền thống khó đáp ứng được. Với những ai mộ điệu bóng đá, K+1 có bản quyền phát sóng của 7 giải bóng lớn như ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Cúp C1, Cúp C3, Ligue 1 và cả bóng đá Mỹ. Riêng các ngày Chủ nhật tại Việt Nam, giải ngoại hạng Anh, Serie A và La Liga thì chỉ có duy nhất trên K+1.


Ô. Trần Thanh Mẫn và Ô. Arnaud de Villeneuve cắt băng khai trương

Với 3 mức cước khá cao với người dân miệt vườn Nam bộ, từ 330.000 đồng đến 1.530.000 cho 6 tháng sử dụng, tuỳ gói sản phẩm, nhưng ông Arnaud de Villeneuve (Phó TGĐ Công ty VSTV) cho rằng người dân ở đây có thể sử dụng được, vì mức sống đang cải thiện tốt tại nơi đây và nếu họ thực sự thấy được khả năng của K+. Ông cũng cho biết rằng ngoài chuyện kinh doanh là đương nhiên, thì việc đem hơn 70 kênh truyền hình chất lượng cao đến với 17 triệu người dân của 13 tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng là một tầm nhìn, một sứ mệnh của K+; công ty của ông cũng đang hứa hẹn sẽ đạt mức 100 kênh trong thời gian sắp tới.

Tại buổi lễ khai trương gọn gàng, ấm cúng, ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ) và một số vị quan khách cũng đã đến tham dự và chúc mừng cho sự kiện này. Chi tiết có thể tham khảo tại trụ sở ở 22 Trần Văn Khéo, Ninh Kiều, Cần Thơ; hoặc qua tổng đài 1900.1592.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm