Trần Khải Ca muốn giới trẻ làm phim sáng tạo

21/10/2013 06:47 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 26 (diễn ra vào ngày 17-25/10), đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng Trần Khải Ca (61 tuổi), với vai trò là Chủ tịch BGK, đã bày tỏ rằng ông hy vọng được xem nhiều bộ phim có tính sáng tạo của các đạo diễn trẻ.

Tại cuộc họp báo, Trần Khải Ca cũng nói về bộ phim đầu tay của mình, Hoàng thổ địa, được phát hành hồi năm 1984. “Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Viện Hàn lâm Điện ảnh Bắc Kinh nên không có nhiều kiến thức về điện ảnh cũng như nghề đạo diễn. Song tôi có đủ can đảm để không chịu bất cứ một gánh nặng nào, nhờ vậy mà phim đã gặt hái thành công” – Trần Khải Ca chia sẻ.


Ông khuyến khích các đạo diễn trẻ hãy cho ra đời nhiều bộ phim hay hơn nữa, hãy dồn những tư tưởng trong sáng và đam mê của mình vào các tác phẩm. “Khi làm phim, đạo diễn phải dồn trải nghiệm độc đáo của cá nhân mình vào tác phẩm. Chỉ có cách đó các nhà làm phim mới có thể cho ra được một sản phẩm hay. Đương nhiên, trải nghiệm của nhà làm phim phải tạo được sự phản ứng từ phía khán giả” - ông nói.   

Nhằm truyền cảm hứng cho các đạo diễn trẻ, các nhà tổ chức LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 26 đã thiết lập hạng mục “Tương lai châu Á”, qua đó các đạo diễn châu Á và Trung Đông có thể tham gia tranh giải với phim đầu tay hoặc phim thứ 2 của mình. Tiền thưởng của giải này là 10.000 USD.

Hạng mục tranh giải chính của LHP là Tokyo Sakura Grand Prix. Người giành chiến thắng ở hạng mục này sẽ được trao giải kèm theo số tiền thưởng là tấm séc trị giá 50.000 USD.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm