Top 10 biểu tượng K-pop giàu nhất mọi thời, fan của BTS hẳn sẽ thất vọng

23/04/2018 08:22 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Danh tiếng K-pop đang lan tỏa khắp toàn cầu và BTS đang thu hút được ngày càng nhiều người hâm mộ Mỹ, nhờ đó các biểu tượng hàng đầu của xứ kim chi đang kiếm được nhiều tiền từ lượng album bán ra, vé xem hòa nhạc, làm đại diện cho các thương hiệu.

Dưới đây là Top 10 biểu tượng K-pop kiếm được nhiều tiền nhất mọi thời, nhưng lượng fan khủng (ARMY) của BTS hẳn sẽ thất vọng khi trong danh sách này không có tên các thần tượng của họ, trong khi siêu sao G-Dragon cũng không phải là tên tuổi kiếm được “bộn” tiền nhất (tính tới thời điểm này), mà đứng đầu là:

1. PSY (45 triệu USD): Nhiều người kinh ngạc khi Psy đứng đầu danh sách các ngôi sao K-pop giàu nhất mọi thời dù biết, với MV Gangnam Style, anh vẫn đang nắm giữ kỷ lục có video được xem nhiều nhất trên YouTube trong 5 năm qua.

Chú thích ảnh
Psy

Psy đã thành công ở Hàn Quốc trước khi anh trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu với MV Gangnam Style. Giờ sau khi tung ra album mới nhất, mang tựa đề 4×2=8, số gia tài của Psy hiện trị giá 45 triệu USD.

2. Siwon (+35 triệu USD): Là thành viên nổi trội của Super Junior, một trong những nhóm nhạc K-Pop nổi danh nhất thế giới, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Siwon đã kiếm được rất nhiều tiền.

Chú thích ảnh
Siwon

Siwon hoạt động tích cực trong vai trò ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu trong suốt hơn 15 năm. Được biết, số gia tài của anh hiện trị giá khoảng 35 triệu USD.

3. G-Dragon (21 triệu USD): G-Dragon không chỉ là thành viên của nhóm Big Bang mà còn là một trong những nghệ sĩ solo ăn khách nhất Hàn Quốc.

Chưa kể, anh còn là biểu tượng thời trang “hút khách” nhất thế giới và đang điều hành công ty riêng, PeaceMinusOne.

Chú thích ảnh
G-Dragon

G-Dragon còn là một “thế lực” văn hóa và sức ảnh hưởng rộng lớn của anh đã “biến” thành tiền. G-Dragon hiện có  số gia tài trị giá hơn 21 triệu USD.

G-Dragon đang nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ. Song với sức ảnh hưởng của mình, G-Dragon vẫn tạo “bão” chỉ với đôi dép màu nõn chuối bình dân mà hàng triệu người lính Hàn đã đi.

Chuyện là, sau khi xem những bức ảnh chụp G-Dragon mặc quân phục và đi đôi dép màu nõn chuối, kiểu dép này đã trở thành “hot-trend”, được rao bán trên khắp các trang mạng xã hội.

Chú thích ảnh
G-Dragon đang tạo "hot-trend" với đôi dép màu nõn chuối mà hàng triệu lính Hàn đã xỏ chân

Với đà này, không nghi ngờ gì nữa, khi tái xuất làng giải trí G-Dragon sẽ tiếp tục tạo được những “cú” đột phá mới.

4. Bi Rain (20 triệu USD): Bi Rain đã là một ngôi sao lớn ở Hàn Quốc trước khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên gặt hái thành công ở Hollywood với vai chính trong phim Ninja Assassin.

Chú thích ảnh
Bi Rain

Danh tiếng của Bi Rain không ngừng gia tăng trong 15 năm qua khi là một tên tuổi ăn khách ở cả châu Á và Mỹ, anh đã kiếm được 20 triệu USD.

5. Dara (16 triệu USD): Dara đã tạo dựng được danh tiếng với vai trò là một ca sĩ/diễn viên thành công ở Philippines trước khi ra mắt làng giải trí Hàn Quốc. Song kể từ khi đặt chân tới xứ kim chi, thành công của cô lớn hơn nhiều.

Chú thích ảnh
Dara

Là một thành viên trong 2NE1, một trong những nhóm nhạc K-pop nổi danh nhất thế giới và với nhiều vai diễn truyền hình, hợp đồng quảng cáo, gia tài của Dara hiện trị giá 16 triệu USD.

6. IU (15 triệu USD): IU hiện là ca sĩ ăn khách nhất Hàn Quốc, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng mỗi khi có sản phẩm âm nhạc mới kể từ khi cô ra nhập làng giải trí khi mới 15 tuổi.

Chú thích ảnh
IU

Được đông đảo công chúng ngưỡng mộ, IU đã được mệnh danh là “em gái quốc dân” và cô đã phát triển thành ngôi sao ăn khách nhất nhờ có nhiều album thành công, phim truyền hình ăn khách và các hợp đồng quảng cáo “khủng”. Số gia tài của IU hiện trị giá 15 triệu USD.

7. BoA (14 triệu USD): BoA liên tục là một ngôi sao hàng đầu cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản trong suốt 17 năm sự nghiệp của mình.

Chú thích ảnh
BoA

Không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, BoA còn có những vai diễn truyền hình thành công và làm giám khảo của các chương trình truyền hình thực tế, gồm K-Pop StarProduce 101, nhờ đó cô đã kiếm được 14 triệu USD.

8. Yoona (11 triệu USD): Yoona không chỉ kiếm được nhiều tiền với vai trò là thành viên của Girls’ Generation, một trong những nhóm nhạc K-pop nữ thành công nhất thế giới trong 10 năm qua, cô còn “bỏ túi” được nhiều tiền từ các vai diễn và những hợp đồng quảng cáo lớn cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Gia tài của Yoona hiện trị giá 11 triệu USD.

Chú thích ảnh
Yoona

9. Suzy (+10 triệu USD): Suzy được nhiều người mếm mộ và đã được mệnh danh là “mối tình đầu quốc dân”. Cô nổi danh khi là thành viên của nhóm nhạc nữ miss A và là một trong những đại sứ thương hiệu lớn nhất ở Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Suzy

Cô đã kiếm được 8,8 triệu USD chỉ từ các hợp đồng quảng cáo. Gia tài của cô hiện được cho là trị giá hơn 10 triệu USD.

10. Taeyang (10 triệu USD): Là thành viên của nhóm nhạc Big Bang và với nhiều album solo ăn khách nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Taeyang đã kiếm được nhiều tiền. Số gia tài của anh hiện trị giá khoảng 10 triệu USD.

Chú thích ảnh
Taeyang

Giờ Taeyang đang tạm xa làng giải trí để thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm.

'Tậu' nhà 8 triệu USD, G-Dragon lọt top các ngôi sao K-pop có dinh thự 'khủng' nhất

'Tậu' nhà 8 triệu USD, G-Dragon lọt top các ngôi sao K-pop có dinh thự 'khủng' nhất

Theo nhiều nguồn tin, G-Dragon của nhóm Big Bang vừa tậu một dinh thự trị giá 8 triệu USD ở khu Cheongdam, một trong những khu vực đắt giá nhất của Seoul. Tòa nhà này chỉ cách ga tầu điện ngầm Cheongdam 5 phút đi bộ.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm