“Tom và Jerry” bị dán nhãn phân biệt chủng tộc

03/10/2014 11:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) Trong bản phim phát hành qua mạng của Amazon, siêu phẩm hoạt hình bị dán cảnh báo “có nội dung định kiến chủng tộc và dân tộc”.

Tom và Jerry ra đời cách đây 70 năm, in dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ của trẻ em thế giới.

Mới đây, phần 2 của phim có tên Tom and Jerry: The Complete Second Volume được đưa vào danh sách phim phát hành qua hình thức streaming (xem qua mạng) của trang web Amazon. Điều đáng chú ý là phim kèm theo lời cảnh báo: “Các phim ngắn Tom và Jerry có thể bao hàm những định kiến chủng tộc và dân tộc từng phổ biến trong xã hội Mỹ. Điều đó từng là sai trái và đến bây giờ vẫn là sai trái”. Lý do là trong Tom và Jerry có nhân vật người giúp việc da màu.


“Tom và Jerry” bị dán cảnh báo trên Amazon.

Tom và Jerry được hãng MGM sản xuất đầu tiên vào năm 1940, do William Hanna và Joseph Barbera đạo diễn, Fred Quimby sản xuất. Phim được chiếu đến năm 1957. Tom và Jerry được coi là “siêu phẩm hoạt hình” gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Trong loạt phim gốc, Tom và Jerry có khoảng 100 phim ngắn, giành được nhiều giải thưởng chuyên môn. Trong nhiều thập niên sau đó có hàng loạt phiên bản truyền hình của phim được sản xuất tiếp, với nhiều phong cách và chất lượng khác nhau.

Đây không phải là lần đầu Tom và Jerry được khẳng định có nội dung phân biệt chủng tộc. Những năm 1960, khi truyền hình Mỹ chiếu lại phiên bản gốc của phim, vài cảnh đã bị cắt vì lý do này.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm