Thành viên AC/DC Phil Rudd lại 'bò ra tòa' vì rượu

20/07/2015 18:09 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Phil Ruddcựu thành viên ban nhạc rock AC / DC lại vừa phải ra hầu tòa vì cáo buộc uống rượu, qua đó vi phạm quy định quản thúc tại gia.

Sau khi bị bắt giữ vào hôm 18/7, Rudd không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên sẽ phải trở lại tòa án ở New Zealand sau 2 tuần nữa.

Kể từ lần bị bắt giữ gần nhất, tay trống này đã phải thực hiện việc xét nghiệm ma túy và rượu khi có yêu cầu.


Nam ca sĩ Phil Rudd của nhóm nhạc AC/DC

Hồi đầu tháng, Phil Rudd, 61 tuổi, đã bị kết án 8 tháng quản thúc tại gia vì tàng trữ ma túy và có hành vi đe dọa giết người. Thẩm phán Thomas Ingram cho biết, đây là hình phạt thích đáng nhất, đồng thời cảnh báo rằng Rudd sẽ bị quản lý chặt chẽ và việc ngồi tù hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu tay trống vượt quá giới hạn.

Rudd gia nhập nhóm nhạc AC/DC từ năm 1974, sau khi ban nhạc được thành lập 1 năm. Sau đó, ông rời ban nhạc vào năm 1983 và trở lại tái hợp với nhóm vào năm 1994.

AC/DC được biết đến với nhiều album nổi tiếng, như Highway to Hell, Back in Black Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Nhóm nhạc hiện đang thực hiện tour diễn thế giới để quảng bá cho Rock or Bust, album đầu tiên họ trình làng trong vòng 6 năm qua, trong bối cảnh thiếu vắng thành viên Phil Rudd.

Phan Vân Anh
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm