Thanh Sơn trong 'Nàng dâu order': 'Chưa bao giờ tôi phải… hôn nhiều như thế'!

15/04/2019 22:13 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi hy vọng Nàng dâu order sẽ là bước ngoặt mới, ai cũng muốn có một vai diễn để đời mà, tôi cũng không là ngoại lệ” - Thanh Sơn bày tỏ.

VIDEO 'Nàng dâu order': Lan Phương khốn khổ 'sống chung với bà chồng' sau 27 ngày yêu

VIDEO 'Nàng dâu order': Lan Phương khốn khổ 'sống chung với bà chồng' sau 27 ngày yêu

Gặp gỡ bất ngờ, kết hôn chóng vánh sau 27 ngày yêu, Lan Phương chính thức làm dâu, sống chung với bà chồng và cuộc sống hoàn toàn thay đổi trong tập 1 phim Nàng dâu order.

Nam diễn viên chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) những mong muốn của mình khi theo nghiệp diễn nhân dịp phim mới anh tham gia sắp lên sóng.

Không ngại đóng cặp với “đàn chị”

Trong cuộc họp báo ra mắt phim Nàng dâu order, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã thẳng thắn nhận xét: "Thanh Sơn được gọi là solist của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vai diễn chính nhưng lại chưa thành công ở phim truyền hình". Nam diễn viên thừa nhận điều này, anh cũng không phủ nhận “nói tôi được nhà Đài ưu ái cũng không sai”. Tuy nhiên, nam diễn viên lý giải mình chưa tỏa sáng là bởi chưa may mắn có những vai diễn đột phá.

Thanh Sơn kể: “Trước đây, tôi vẫn hay được giao những vai hiền lành và tôi nghĩ, với những dạng vai đó, tôi sẽ rất khó để gây ấn tượng với khán giả. Trong phim Người phán xử hay Sống chung với mẹ chồng, những vai phản diện thường để lại dấu ấn đậm nét hơn, khi xem phim khán giả thường nhớ đến những nhân vật cá tính, nổi loạn”.

Chú thích ảnh
Diễn viên Thanh Sơn

Tuy nhiên, Thanh Sơn bảo đó chỉ là suy nghĩ trước đây còn hiện tại, anh cho rằng: “Chỉ là do tôi chưa tìm được “chìa khóa” cho những vai diễn của mình. Tôi thấy nhiều diễn viên Hàn Quốc hiền lành vẫn để lại nhiều dấu ấn”. Để chuẩn bị cho vai diễn mới, Thanh Sơn xin nghỉ công việc Nhà hát Tuổi trẻ suốt thời gian quay phim. Anh còn dành rất nhiều thời gian “cày” lại những bộ phim Hàn Quốc và cả những bộ phim ngôn tình của Trung Quốc.

Trong Nàng dâu oder, Thanh Sơn đóng cặp với Lan Phương - hơn anh 8 tuổi, trong khi ở Cả một đời ân oán, anh cũng kém tuổi bạn diễn Đan Lê. Nam diễn viên hài hước: “Không hiểu sao các đạo diễn luôn giao cho tôi đóng cặp với các chị”. Rồi Thanh Sơn bảo: “Không sao, mỗi bạn diễn nữ mang đến cho tôi những điều thú vị khác nhau, vì đã quen nên đóng cảnh tình cảm tôi cũng không gặp khó khăn gì”.

“Trước đây, tôi đóng Cả một đời ân oán với chị Đan Lê, ở chị có sự nhẹ nhàng, từ khuôn mặt đến ánh mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy thương cảm. Trong khi đó, chị Lan Phương khi diễn lại cá tính, điên loạn và rất khó nắm bắt. Tôi từng xem chị Lan Phương diễn trong Cả một đời ân oán nên nhìn thấy chị là tôi nghĩ ngay đến vai Diệu. Trong phim mới, tôi cố gắng lắm mới nhập được vào vai Phong và xem chị ấy là Hoàng Yến” - nam diễn viên tâm sự.

Thanh Sơn cũng bảo anh không ngại ngần gì việc phải đóng cảnh nóng: "Do kịch bản không có thôi, tôi cũng không hiểu sao mình lại chưa có cảnh nóng nào trên màn ảnh dù đã đóng phim 5 năm. Cảnh nóng cũng rất hay chứ, như trong phim 50 sắc thái, cảnh nóng táo bạo nhưng rất nghệ thuật, tôi rất chờ đợi".

Thanh Sơn cho hay trong phim mới này, anh vào vai chồng của nữ nhà văn nên sẽ có rất nhiều cảnh quay tình cảm, lãng mạn. "Có quá nhiều cảnh hôn, chưa bao giờ tôi phải hôn nhiều như thế" - Sơn cho biết.

Chú thích ảnh
Thanh Sơn (thứ hai từ trái sang) trong phim mới "Nàng dâu order"

“Thích tiếng vỗ tay của khán giả hơn những bình luận trên mạng”

Từng đóng chính nhiều vai diễn trên sân khấu, nhưng Thanh Sơn bảo anh thích nhất vai trong vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy. “Đó là vai diễn nói về một nghệ sĩ không có tiền nhưng không bao giờ chép tranh của người khác dù người vợ rất muốn anh làm thế. Nhân vật có một câu thoại với vợ: “Sao mỗi khi nhắc đến tiền là em cứ nhộn cả lên” và tôi thấy cuộc sống của mình trong đó. Tôi rất đồng cảm kịch của anh Lưu Quang Vũ. Gần như tất cả vai chính của tôi trên sân khấu đều là kịch của anh” - Thanh Sơn cho biết.

Sơn không giấu giếm mình có “tham vọng viển vông”:“Tôi muốn nổi tiếng bằng sân khấu, dù biết là khó. Nói thật, tôi thích tiếng vỗ tay của khán giả ngồi dưới hơn, chứ không phải những bình luận trên mạng. Tất nhiên, trong bối cảnh hiện nay, diễn viên cũng phải có sự nổi tiếng nhất định để kéo khán giả tới nhà hát. Do vậy, sân khấu và truyền hình nên tồn tại song song".

Thanh Sơn lấy vợ sớm, anh hài hước lý giải "đó là truyền thống của diễn viên nam ở miền Bắc". Anh không cho rằng, việc lấy vợ sớm sẽ ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp. Sơn cũng phủ nhận mình “ngoan” đúng nghĩa, tính cách hiền lành. Anh bảo: "Ở cuộc sống đời thường, tôi là người khá cá tính và nổi loạn”. Sơn ví dụ vai diễn thể hiện nét tính cách “không hiền lành” của anh là vai giang hồ trong Người phán xử ngoại truyện…

Lý giải việc ít chạy show như các đồng nghiệp, Thanh Sơn bảo: “Một phần là tôi cảm thấy không đủ tự tin, không đủ thành công để đi, một phần là bản thân cũng không thích”.

Thanh Sơn tâm sự, tới thời điểm hiện tại mình vẫn “tham” việc, ham đóng phim, diễn kịch và anh thấy có lỗi vì nhiều khi không thể dành thời gian cho vợ con. Nam diễn viên thừa nhận, nhiều lúc đi công tác xa, anh từng khóc vì nhớ con gái.

Có một thời gian Sơn cũng bị áp lực chuyện cơm áo gạo tiền: "Khi mới có con, tôi chưa làm quen được với nhịp sống, phải bỏ hết mọi công việc ở nhà hát và phim. Lúc ấy, tất cả khoản tiền tiết kiệm và tiền của bố mẹ cho, tôi đều phải mang ra tiêu xài".

Thanh Sơn chia sẻ thêm rằng, vợ xem tất cả những vở kịch anh đóng nhưng không xem phim, thế nên anh có đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ cũng không có gì phải e ngại.

Vài nét về diễn viên Thanh Sơn

Thanh Sơn sinh năm 1991 là diễn viên quen thuộc trong các phim truyền hình như: Cả một đời ân oán, Chạm tay vào nỗi nhớ, Người phán xử ngoại truyện...Anh đảm nhiệm vai Phong trong phim Nàng dâu order-đang phát sóng 21h30 thứ Hai và Ba hàng tuần, đóng cặp với "đàn chị" Lan Phương.

Huyền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm