Tập 9 ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Quang Lê 'hết hồn' vì 'bản sao Elvis Phương'

08/11/2017 07:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 8 phần trình diễn tiếp tục vòng Chinh phục với đủ âm hưởng như một bữa tiệc âm nhạc đã khiến khán giả bừng tỉnh trong tập 9 Tuyệt đỉnh song ca phát sóng tối qua (7/11) trên kênh THVL1.

Cặp thí sinh Tùng Chinh – Thiên Vũ tranh tài với hai ca khúc Lại nhớ người yêu – Không giờ rồi. Chất giọng nam cao, vang, sáng của Tùng Chinh tỏa sáng cùng giọng trầm, thấp của Thiên Vũ mang đến một phần trình diễn mượt mà.

Phần trình diễn của Tùng Chi - Thiên Vũ:

Thế nhưng, chính giọng hát quá cao của Tùng Chinh khiến Quang Lê “hết hồn bừng tỉnh”: “Hồi nãy tiếng đàn thánh thót, nhẹ nhàng, sâu lắng, em cất lên một cái làm anh hết hồn bừng tỉnh dậy và nhận ra trong giọng em có một cái gì đó rất mạnh, rất chắc của chú Elvis Phương” - Quang Lê nói.

Chú thích ảnh

Nhạc sĩ Hoài An cũng đồng quan điểm “Đoạn vào đầu âm lượng lớn quá, em phải dốc hết sức ra hát”, trong khi ca sĩ Cẩm Ly nhắc nhở thêm rằng giọng cao và mạnh của Tùng Chinh khiến ca khúc thiếu mất chút tình trong đó.

Ngoài ra, chị Tư vẫn chưa hài lòng vì thí sinh quay lưng xuống khán giả khi trình diễn. Ca sĩ Cẩm Ly khắt khe nhận xét: “Nguyên tắc đứng trên sân khấu là không được quay lưng lại khán giả. Đó là cái lỗi rất lớn”.

Chú thích ảnh

Hai giọng ca Văn Đức – Ngọc Ký khẳng định giọng hát điêu luyện nhưng cũng giàu cảm xúc với ca khúc Bản tình cuối (sáng tác Ngô Thụy Miên). 

Chú thích ảnh

Cặp đôi Văn Thực và Phú Quý với ca khúc Về bên ấy đã có những xử lý tinh tế, được đánh giá là “rất cảm xúc”.

Chú thích ảnh

Cặp đôi Trường Tam và Hùng Cường có nhiều cố gắng trong tiết mục Xót xa, được nhạc sĩ Hoài An rất hài lòng. Bên cạnh phần thể hiện tốt, cặp đôi cũng một lần nữa bị nhạc sĩ Minh Vy “để ý” vì cái nắm tay siết chặt trên khấu khấu.

Chú thích ảnh

Cặp Khánh Huế - Mỹ Hoa thể hiện hai ca khúc Ước gì – Tình em ngọn nến với tâm trạng của những cô gái đang trong tuổi bắt đầu biết yêu, biết giận hờn nhung nhớ.

Chú thích ảnh

Cặp song ca Gia Bắc – Hồng Đào mang đến tiết mục Túy ca – Phận tơ tằm cùng một vở kịch có đầu tư. Câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai nghèo và cô ca sĩ hát phòng trà với diễn xuất có hồn của hai thí sinh đã gây xúc động mạnh với dàn HLV.

Chú thích ảnh

Tấn Phát –Thiên DZũ dự thi ca khúc Nỗi buồn gác trọ. “Hai giọng ca đan xen mang lại cảm xúc rất lạ”- nhạc sĩ Hoài An nhận xét.

Chú thích ảnh

 Hai chị em Ngọc Trâm – Ngọc Trinh khép lại đêm thi bằng những giai điệu sôi động, máu lửa của hai ca khúc Kẻ cắp trái tim – Trái tim hoang đường. Tuy nhiên, nhạc sĩ Minh Vy cho rằng Ngọc Trâm tiến bộ tốt, nhưng Ngọc Trinh đang dậm chân tại chỗ…

Khép lại vòng Chinh phục 1, các cặp đôi được chọn bước tiếp bao gồm: Đức Trí – Ngọc Nguyên, Khánh Huế - Mỹ Hoa, Thiên Vũ – Tùng Chinh, Duy Tài – Ngọc Liên, Văn Thực – Phú Quý, Hoàng Long – Mỹ Tiên, Ngọc Trâm – Ngọc Trinh; Trường Tam – Hùng Cường, Ngọc Ký – Văn Đức, Quang Đăng – Mai Đình, và cặp Hoàng An – Mỹ Dung.

Tập 8 ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Chồng Cẩm Ly đặc cách hai thí sinh ‘không thuộc bài’

Tập 8 ‘Tuyệt đỉnh song ca’: Chồng Cẩm Ly đặc cách hai thí sinh ‘không thuộc bài’

Ngọc Liên – Như Tài – 2 thí sinh xuất đội HLV Cẩm Ly – Minh Vy với phần dự thi xuất sắc là ứng cử viên sáng giá cho vòng chung kết của Tuyệt đỉnh song ca.

Hoài An. Ảnh & Clip: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm