Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử: Hồi sinh nhờ James Gunn

04/08/2021 08:24 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, The Suicide Squad (Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử) sẽ chính thức ra mắt trên toàn cầu. Đây là bộ phim thứ 2 của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) được trình làng trong năm nay, sau Liên minh Công lý phiên bản của Zack Snyder.

Bom tấn 'The Suicide Squad' khai màn tại LHP quốc tế Fantasia

Bom tấn 'The Suicide Squad' khai màn tại LHP quốc tế Fantasia

Theo Deadline, bom tấn Hollywood "The Suicide Squad" (Biệt đội cảm tử) sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Fantasia vài ngày trước khi chính thức phát hành toàn cầu trong tháng 8 tới.

Cụ thể, The Suicide Squad đã có buổi ra mắt đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Fantasia, diễn ra tại Montreal, Quebec (Canada) vào hôm nay (4/8). Sau đó, bom tấn này sẽ công chiếu đồng thời tại rạp chiếu Bắc Mỹ và trên nền tảng streaming HBO Max từ ngày 6/8. Trước đó, bộ phim đã nhận được “cơn mưa” lời khen khi ra mắt sớm tại một số nước ở châu Âu hồi cuối tháng 7.

Quy tụ nhiều nhân vật mới

Đóng máy hồi tháng 2 năm ngoái, Warner Bros. công bố phát hành The Suicide Squad song song tại rạp chiếu và trực tuyến do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Là phần tiếp theo độc lập của Suicide Squad (2016), bộ phim do James Gunn đạo diễn kiêm biên kịch dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả John Ostrander; ngồi ghế nhà sản xuất gồm có Charles Roven và Peter Safran.

Chú thích ảnh
Dàn diễn viên chính trong phim

Phim xoay quanh nhóm phản diện gồm Harley Quinn (Margot Robbie thủ vai), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Rick Flag (Joel Kinnaman) và King Shark (Sylvester Stallone lồng tiếng)… cùng những tên tội phạm khác tại nhà tù Belle Reve tham gia Lực lượng Đặc nhiệm X đến hòn đảo Corto Maltese ở Nam Mỹ để phá hủy Jotunheim - một nhà tù và phòng thí nghiệm thời Đức Quốc xã. Tại đây, “biệt đội cảm tử” này phải đối mặt với kẻ thù Starro - một con sao biển ngoài hành tinh.

Không chỉ được nhiều người hâm mộ đón chờ do là tác phẩm duy nhất của DCEU công chiếu tại rạp trong năm 2021, mà đây còn là lần đầu tiên xuất hiện trên màn bạc của nhiều trong số các nhân vật kể trên.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

“Với tôi, họ là một nhóm nhưng có rất nhiều điểm khác biệt. Điểm chung duy nhất của biệt đội này là tuổi thơ tan vỡ và không thực sự giỏi gắn kết với những người xung quanh” - đạo diễn James Gunn chia sẻ với Screen Rant về các nhân vật trong phim. “Tôi muốn mang lại cho khán giả cảm giác khi xem rằng phía sau mỗi cá nhân họ đều có một câu chuyện xuất thân đầy phong phú... Có một số nhân vật khiến tôi rất ấn tượng nhưng đặc biệt nhất là Ratcatcher 2 (Daniela Melchior). Mặc dù cô ấy cũng thiếu sót như các nhân vật khác nhưng bên trong đó lại sở hữu một trái tim ấm áp”.

“Bùng nổ” dưới tay James Gunn

Phần phim gốc do David Ayer đạo diễn kiêm biên kịch được ra mắt cách đây 5 năm, thu về tổng cộng gần 750 triệu USD trên toàn cầu với ngân sách khoảng 175 triệu USD. Dù được coi là thành công về mặt doanh thu phòng vé nhưng tác phẩm này lại không được giới chuyên môn đánh giá cao, và khán giả “chê” thậm tệ.

Chú thích ảnh
“The Suicide Squad” 2016 và 2021

Như nhiều khán giả cũng đã biết, thành công của James Gunn đã gắn liền với Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) qua 2 phần phim Vệ binh dải ngân hà (2014 và 2017). Tuy nhiên, sau những bê bối về phát ngôn trên mạng xã hội, hãng phim Disney đã sa thải ông khỏi cương vị đạo diễn của phần 3.

Lập tức, James Gunn được Warner Bros. chiêu mộ để xây dựng DCEU với hy vọng làm một bộ phim mới về Superman. Trước sự lưỡng lự của Gunn, Warner Bros. đã để nam đạo diễn tự chọn bất cứ tác phẩm nào và Suicide Squad là đáp án cuối cùng bởi đây là bộ truyện tranh mà ông yêu thích từ nhỏ.

Chú thích ảnh
James Gunn (phải) trên phim trường “The Suicide Squad”

“Hồi còn nhỏ, Starro đã khiến tôi rất sợ hãi khi đọc truyện tranh” - Gunn chia sẻ với tạp chí Entertainment Weekly. “Starro chỉ là một con sao biển khổng lồ... nhưng với tôi đó là một nhân vật phản diện thú vị để đưa lên màn ảnh rộng”.

The Suicide Squad mới chỉ ra mắt tại Anh, Pháp... với doanh thu chỉ 7 triệu USD nhưng nhận được rất nhiều lời khen, đối lập phần phim gốc. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim này đã nhận được 96% “cà chua tươi”. Ngoài ra, phim còn đạt 8/10 điểm trên trang IMDb và 77/100 điểm trên trang Metacritic.

Ngó sang các tờ báo và tạp chí lớn, The Suicide Squad phần lớn đều nhận được những lời khen “có cánh”. Cây bút Clarisse Loughrey của báo The Independent khen ngợi bộ phim và coi đây là một cải tiến so với phiên bản năm 2016: “Với tầm nhìn khác biệt và đầy tự tin của Gunn, không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của hãng làm phim đã khiến The Suicide Squad thể hiện được những gì tốt nhất trong ngành công nghiệp phim chuyển thể từ truyện tranh”.

“Bộ phim mang đầy màu sắc rực rỡ và cuồng nhiệt nhưng cũng không thiếu sự sống động về mặt cảm xúc” là nhận xét từ tác giả Robbie Collin của báo The Daily Telegraph.

Nhà phê bình Olly Richards nhận định trên tạp chí Empire rằng: “Bằng cách trình làng The Suicide Squad đầy nghịch ngợm, pha chút siêu thực, Gunn đã tạo nên thêm một tác phẩm thành công cho DC”.

Brian Truitt của tờ USA Today đã chấm cho bộ phim 3,5/4 sao và nói: “The Suicide Squad đưa các phim siêu anh hùng sang một hướng mới vui nhộn và đẫm máu”. Mới đây, James Gunn cũng bày tỏ rằng The Suicide Squad “khác với bất kỳ bộ phim siêu anh hùng nào mà anh từng thực hiện”.

“Cách tôi tiếp cận mỗi bộ phim đều không giống nhau. Với cả 3 phần của Vệ binh dải ngân hà cũng vậy” - Gunn nói. “Vì vậy, chắc chắn có sự khác biệt khi tôi bắt tay làm The Suicide Squad”.

Trailer phim:

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm